Hướng dẫn mới về cấp giấy nhận diện cho xe chở hàng ra vào TPHCM

MINH QUÂN |

Các phương tiện chở hàng hóa lưu thông trong phạm vi 19 tỉnh, thành phía Nam thực hiện Chỉ thị 16 không cần đăng ký cấp giấy nhận diện phương tiện.

Sở GTVT TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức cho phương tiện lưu thông, vận chuyển hàng hóa trong thời gian 19 tỉnh, thành phía Nam thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Trường hợp thứ nhất là các phương tiện vận chuyển hàng hóa là các loại hàng mau hỏng (hàng nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh), các loại hàng thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh có lộ trình đi vào, đi ra từ TPHCM và quá cảnh qua địa bàn TPHCM.

Nếu các phương tiện chỉ lưu thông trong phạm vi giữa 19 tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thì không cần đăng ký cấp giấy nhận diện phương tiện (có mã QRCode) theo Công văn số 5017 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Sở GTVT TPHCM sẽ không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy nhận diện cho các phương tiện lưu thông giữa các tỉnh kể từ ngày 21.7.

Đối với các phương tiện từ các tỉnh, thành khác có lộ trình đi vào, đi ra và quá cảnh qua vùng thực hiện Chỉ thị số 16, Sở GTVT TPHCM chỉ cấp giấy nhận diện khi các phương tiện có lộ trình điểm đi, điểm đến hoặc quá cảnh qua địa bàn TPHCM (thông qua địa chỉ: luongxanh.drvn.gov.vn).

Trường hợp thứ hai là các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh cần lưu thông trên địa bàn TPHCM trong thời gian thực hiện giãn cách.

Các phương tiện chưa được cấp giấy nhận diện, các đơn vị cần tổ chức lưu thông cho xe tải nhẹ được lưu thông 24/24 giờ, các xe tải nặng lưu thông vào ban ngày (từ 8h - 16h) gửi danh sách và thông tin phương tiện đến các đơn vị đầu mối tổng hợp chuyển qua Sở GTVT TPHCM để cấp giấy nhận diện phương tiện.

Đối với các đơn vị đã được Sở GTVT cấp giấy nhận diện (thời hạn đến hết ngày 23.7) sẽ tiếp tục sử dụng giấy nhận diện và không cần thủ tục gia hạn thời hạn. Sở GTVT sẽ tự động gia hạn trên phần mềm thông qua mã QRCode đã cấp trước đây cho đến hết ngày 1.8 (các đơn vị thực hiện tra cứu các thông tin phương tiện trên giấy nhận diện qua các ứng dụng quét mã QR như Zalo, Viber...). Nếu các đơn vị thay đổi nội dung trong giấy nhận diện đã được cấp (lộ trình, mục đích) hoặc không có nhu cầu sử dụng giấy nhận diện, đề nghị các đơn vị có trách nhiệm thông báo đến Sở GTVT để điều chỉnh hoặc chấm dứt hiệu lực của giấy nhận diện trên hệ thống.

Sở GTVT TPHCM đề nghị các đơn vị đầu mối hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải in bổ sung nhãn “hàng mau hỏng" trên giấy màu vàng, đóng dấu treo của đơn vị và dán trên kính xe theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 4974.

Trước đó, Trước đó, Sở GTVT TPHCM phối hợp với Sở GTVT các tỉnh thành thuộc vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ cấp giấy nhận diện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu đến TPHCM.

Khi loại phương tiện này qua chốt, lực lượng chức năng sẽ quét mã QR trên giấy nhận diện để kiểm tra và điều tiết vào làn ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông.

Giải pháp về ứng dụng công nghệ này trong bối cảnh TPHCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhằm giúp việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu và hàng hóa phục vụ sản xuất được thông suốt.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Nhận diện phương tiện từ xa để tránh ùn tắc tại các chốt kiểm soát COVID-19

Hà Phương |

Các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn cài đặt phần mềm cấp mã QRCode cho phương tiện lưu thông trên "luồng xanh quốc gia", "luồng xanh" địa phương để rút ngắn thời gian kiểm soát, tranh ùn tắc tại các chốt, trạm kiểm soát.

TPHCM đã cấp 21.826 giấy nhận diện phương tiện vận chuyển hàng thiết yếu

Huyền Trân |

Nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông vận chuyển hàng thiết yếu trong thời gian TPHCM thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, Sở GTVT đã tổ chức cấp giấy nhận diện phương tiện – tạo luồng xanh cho các phương tiện lưu thông vận chuyển hàng hóa thiết yếu, ra vào cảng, đi đến các tỉnh. Tính đến hết ngày 13.7, Sở GTVT đã cấp 21.826 xe thuộc 41 đơn vị vận tải

TPHCM mở làn ưu tiên cho xe chở hàng hóa qua chốt kiểm soát dịch

MINH QUÂN |

TPHCM mở làn ưu tiên cho xe vận chuyển hàng hóa và xe chở chuyên gia, công nhân lưu thông thuận lợi qua 12 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhận diện phương tiện từ xa để tránh ùn tắc tại các chốt kiểm soát COVID-19

Hà Phương |

Các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn cài đặt phần mềm cấp mã QRCode cho phương tiện lưu thông trên "luồng xanh quốc gia", "luồng xanh" địa phương để rút ngắn thời gian kiểm soát, tranh ùn tắc tại các chốt, trạm kiểm soát.

TPHCM đã cấp 21.826 giấy nhận diện phương tiện vận chuyển hàng thiết yếu

Huyền Trân |

Nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông vận chuyển hàng thiết yếu trong thời gian TPHCM thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, Sở GTVT đã tổ chức cấp giấy nhận diện phương tiện – tạo luồng xanh cho các phương tiện lưu thông vận chuyển hàng hóa thiết yếu, ra vào cảng, đi đến các tỉnh. Tính đến hết ngày 13.7, Sở GTVT đã cấp 21.826 xe thuộc 41 đơn vị vận tải

TPHCM mở làn ưu tiên cho xe chở hàng hóa qua chốt kiểm soát dịch

MINH QUÂN |

TPHCM mở làn ưu tiên cho xe vận chuyển hàng hóa và xe chở chuyên gia, công nhân lưu thông thuận lợi qua 12 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố.