Cụ thể, người làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học... thực hiện khai báo tại cơ quan, đơn vị của mình. Cá nhân và lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm về tổ chức khai báo cho người lao động, học sinh, sinh viên.
Trường hợp người lao động tự do sẽ thực hiện khai báo tại trạm y tế. Lãnh đạo cơ quan đơn vị, trạm y tế có trách nhiệm ghi nhận tất cả trường hợp khai báo và báo cáo ngay cho các Trung tâm Y tế quận huyện những trường hợp thuộc nhóm cách ly theo hướng dẫn của HCDC.
Trước đó, HCDC cũng có thông báo hướng dẫn giám sát phòng, chống COVID-19 đối với những trường hợp phải cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và các trường hợp cách ly tại nhà.
Tính đến 7h ngày 3.5, TPHCM có 260 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 233 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 27 đang điều trị. Về tình hình cách ly kiểm dịch trên địa bàn thành phố, có 2.814 người đang cách ly tại các điểm cách ly tập trung, 35 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú.