Hướng dẫn doanh nghiệp tạm dừng đóng quỹ bảo hiểm đến hết năm 2020

ANH THƯ |

Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tối đa đến hết tháng 12.2020.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành công văn hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các địa phương về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Theo đó, đối tượng, điều kiện và thời gian tiếp tục tạp dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được hướng dẫn cụ thể như sau:

Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn thì được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tối đa đến hết tháng 12.2020.

Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đảm bảo đủ các điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) theo hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trước đây của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12.2020.

Thẩm quyền, thủ tục hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố báo cáo UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, ngành liên quan phối hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

Trước đó, để triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17.3.2020 về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và Công văn số 1391/BHXH-BT ngày 06/5/2020 về việc thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của BHXH các tỉnh, thành phố, ước đến hết ngày 30.6, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là 1.519 đơn vị, tương ứng với 130.794 lao động với số tiền khoảng 475 tỷ đồng.

Trong bối cảnh các đơn vị, doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện nhiều giải pháp để kịp thời đảm bảo an sinh xã hội cho người tham gia, thụ hưởng chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệm, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ quản lý Nhà nước.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp được tạm dừng đóng quỹ bảo hiểm đến hết năm 2020

ANH THƯ |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đồng ý với Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiếp tục cho doanh nghiệp trên cả nước tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết năm 2020.

Điều kiện nào để hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất?

M.Hương |

Bạn đọc Lê Thị Ái (Ba Đình, Hà Nội) đặt câu hỏi, theo quy định mới nhất, điều kiện nào để được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

Tăng tỉ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong các hợp tác xã

Phương Linh |

Với hơn 50.000 thành viên nhưng tỉ lệ tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội trong các hợp tác xã tại Khánh Hòa còn rất ít. Điều này khiến quyền lợi của các thành viên bị ảnh hưởng, tác động đến các vấn đề an sinh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Doanh nghiệp được tạm dừng đóng quỹ bảo hiểm đến hết năm 2020

ANH THƯ |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đồng ý với Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiếp tục cho doanh nghiệp trên cả nước tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết năm 2020.

Điều kiện nào để hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất?

M.Hương |

Bạn đọc Lê Thị Ái (Ba Đình, Hà Nội) đặt câu hỏi, theo quy định mới nhất, điều kiện nào để được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

Tăng tỉ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong các hợp tác xã

Phương Linh |

Với hơn 50.000 thành viên nhưng tỉ lệ tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội trong các hợp tác xã tại Khánh Hòa còn rất ít. Điều này khiến quyền lợi của các thành viên bị ảnh hưởng, tác động đến các vấn đề an sinh.