Hưng Yên: Tập trung truy vết một giáo viên nghi mắc COVID-19

Thùy Linh |

Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đang khẩn trương tiến hành truy vết, xác minh các trường hợp liên quan sau khi có thông tin một giáo viên dạy học tại Cẩm Giàng, Hải Dương nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Sáng 9.2, lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hưng Yên cho biết, đang tập trung truy vết và lấy mẫu, xét nghiệm các trường hợp liên quan của một ca phát hiện dương tính SARS-CoV-2 qua test nhanh khi đi khám tại BV Phổi Trung ương, có quê tại xã Yên Phú (Yên Mỹ).

Trước đó, tối 8.2, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) đã họp khẩn về một trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn xã Yên Phú.

Theo báo cáo của UBND xã Yên Phú, ngày 8.2.2021, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 xã Yên Phú nhận được tin báo của người dân về trường hợp anh Đ.C.L. (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ), giáo viên trường Cao đẳng Công thương (thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Ngày 6.2, anh L. thấy sức khỏe có biểu hiện khác nên đến khám ở phòng khám Thiên An, thị trấn Khoái Châu (huyện Khoái Châu). Kết quả khám là bị viêm phổi. Ngày 8.2.2021, anh L. đi khám tại Bệnh viện Phổi Trung ương (Hà Nội), qua test nhanh cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Anh L. được đưa đi cách ly và làm xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Hiện đang chờ kết quả xét nghiệm.

Ban chỉ đạo huyện Yên Mỹ đã tiến hành truy vết, xác minh các trường hợp nghi là F1, F2, F3. Đến nay, đã xác minh được 15 trường hợp nghi là F1, đưa đi cách ly tập trung, 40 trường hợp nghi là F2.

Đồng thời tiến hành phun thuốc sát khuẩn những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Yên Mỹ đã thành lập đội phản ứng nhanh, thiết lập các chốt kiểm soát tại xã Yên Phú.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Mắc COVID-19, được hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp nào?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc về cách hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần nếu không may mắc COVID-19.

Công nhân rơi nước mắt khi nhìn lại một năm COVID-19 đầy khó khăn

Minh Phương |

Rời quê lên thành phố với hi vọng tìm được một công việc ổn định, nhiều công nhân lao đao vì có việc nhưng không được tăng ca do dịch COVID-19 tác động, từ đó kéo theo thu nhập cũng giảm sút.

Dịch COVID-19: Có nên họp lớp, gặp mặt đầu xuân?

Bảo Hân |

Chưa Tết, nhưng nhóm chat Facebook Messenger bạn bè hồi cấp 2 của tôi đã “rộn ràng” những lời hẹn hò họp lớp vào dịp Tết.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Mắc COVID-19, được hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp nào?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc về cách hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần nếu không may mắc COVID-19.

Công nhân rơi nước mắt khi nhìn lại một năm COVID-19 đầy khó khăn

Minh Phương |

Rời quê lên thành phố với hi vọng tìm được một công việc ổn định, nhiều công nhân lao đao vì có việc nhưng không được tăng ca do dịch COVID-19 tác động, từ đó kéo theo thu nhập cũng giảm sút.

Dịch COVID-19: Có nên họp lớp, gặp mặt đầu xuân?

Bảo Hân |

Chưa Tết, nhưng nhóm chat Facebook Messenger bạn bè hồi cấp 2 của tôi đã “rộn ràng” những lời hẹn hò họp lớp vào dịp Tết.