Hưng Yên: Mở lại nhiều dịch vụ, chủ quán phải lập danh sách khách hàng

Tuấn Nguyên |

UBND tỉnh Hưng Yên vừa có công văn điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Một số dịch vụ kinh doanh được mở lại như cắt tóc, gội đầu, spa, gym và tập luyện hoạt động ngoài trời.

Cụ thể, theo công văn số 382/UBND-KGVX của UBND tỉnh Hưng Yên, từ 0h ngày 27.2, một số biện pháp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh này đã được điều chỉnh.

Các dịch vụ được hoạt động trở lại bao gồm dịch vụ cắt tóc, gội đầu, spa, gym, yoga và hoạt động tập luyện thể thao ngoài trời. Dù vậy, các dịch vụ phải đảm bảo yêu cầu giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ có trách nhiệm lập danh sách khách hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại, thời điểm sử dụng dịch vụ) để thực hiện công tác phòng, chống dịch khi cần.

Người từ vùng không có dịch thuộc tỉnh ngoài vào tỉnh làm việc phải thực hiện khai báo y tế, cài đặt Bluezone, tự theo dõi sức khỏe.

Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh tạm thời không đi tham quan, du lịch, việc riêng ra ngoài tỉnh.

Trường hợp cần thiết phải đi, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động báo cáo thủ trưởng cơ quan, đơn vị; người dân thông báo cho trưởng thôn, tổ dân phố nơi cư trú. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trưởng thôn, tổ dân phố chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Tuấn Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hưng Yên: Khối trường học có mức thưởng Tết trung bình 500.000 đồng/người

Hà Anh |

Trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh giám sát việc thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, thưởng, đặc biệt tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Làm ở Hải Dương nhưng khai Hưng Yên, 2 thanh niên bị phạt 15 triệu đồng

Hà Linh |

Hai thanh niên trú tại huyện Tuần Giáo, Điện Biên, vừa bị chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong y tế, tổng nộp phạt là 15 triệu đồng.

Hưng Yên: Hỗ trợ hơn 6.000 đoàn viên bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Hà Anh |

Ngày 23.2, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên cho biết, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng tới đời sống, việc làm của hàng nghìn đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hưng Yên: Khối trường học có mức thưởng Tết trung bình 500.000 đồng/người

Hà Anh |

Trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh giám sát việc thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, thưởng, đặc biệt tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Làm ở Hải Dương nhưng khai Hưng Yên, 2 thanh niên bị phạt 15 triệu đồng

Hà Linh |

Hai thanh niên trú tại huyện Tuần Giáo, Điện Biên, vừa bị chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong y tế, tổng nộp phạt là 15 triệu đồng.

Hưng Yên: Hỗ trợ hơn 6.000 đoàn viên bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Hà Anh |

Ngày 23.2, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên cho biết, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng tới đời sống, việc làm của hàng nghìn đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.