Hưng Yên: Hơn 160 trường hợp được tiêm vaccine phòng COVID-19

Minh Phương |

Trong ngày 11-12.3, tại Thành phố Hưng Yên có hơn 160 trường hợp được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Trong ngày 11.3, đã có 66 trường hợp thuộc Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên được tiêm vaccine phòng COVID-19. Qua theo dõi sau tiêm, các trường hợp này sức khoẻ bình thường, không ghi nhận phản ứng bất thường sau tiêm.

Chiều 12.3, đại diện Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên cho biết, trong ngày cơ quan y tế tiếp tục tiêm vaccine cho 100 cán bộ, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hưng Yên.

Được biết, Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên là điểm đầu tiên tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, đợt này, thành phố Hưng Yên được cấp 250 liều vaccine phòng COVID-19. Đối tượng được tiêm là cán bộ y tế và cán bộ tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 11.3, Sở Y tế cũng đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 sau điểm tiêm tại Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên. Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 dự.

Theo đánh giá của Sở Y tế, Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19. Điểm tiêm chủng được thực hiện theo quy tắc 1 chiều; bố trí đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ tiêm chủng; trang thiết bị, phương tiện xử trí cấp cứu được bố trí sẵn sàng… Sau tiêm, theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 phút và hướng dẫn đối tượng tiếp tục theo dõi ít nhất 7 ngày sau tiêm chủng về các dấu hiệu như: Tinh thần, ăn, ngủ, phản ứng tại chỗ tiêm…

Rút kinh nghiệm về việc tổ chức điểm tiêm vaccine, đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lưu ý: Từ ngày 12.3, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng thuộc nhóm ưu tiên theo quy định sẽ được đồng loạt tổ chức ở các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Để bảo đảm an toàn trong quá trình tổ chức tiêm vaccine, các điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh cần bố trí khu vực chờ trước tiêm chủng, theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng 30 phút bảo đảm thông thoáng, đủ ghế ngồi và giữ khoảng cách giữa các đối tượng được tiêm chủng; cán bộ tiêm chủng phải thực hiện nghiêm các hướng dẫn tiêm chủng đã được tập huấn…

Tại buổi họp rút kinh nghiệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng khẳng định việc tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ giúp bảo vệ lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 trước nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong công tác tiêm chủng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành y tế tiếp tục phối hợp với các địa phương chỉ đạo chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất phục vụ điểm tiêm vaccine; lập danh sách đối tượng đến tiêm chủng, khám sàng lọc chặt chẽ, bảo đảm người được tiêm chủng đủ điều kiện để tiêm; tổ chức quy trình tiêm chủng đúng quy định, bảo đảm an toàn từ việc tiếp nhận, bảo quản, phân phối vaccine, kỹ thuật tiêm chủng đến việc tuyên truyền, hướng dẫn người được tiêm phải tuyệt đối tuân thủ quy định của cơ quan y tế; bố trí tổ thường trực sơ cấp cứu trong quá trình tiêm chủng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Phố Nối bố trí 1 tổ thường trực sơ cấp cứu để hỗ trợ các điểm tiêm khi có nhu cầu. Đồng thời, các điểm tiêm tiếp tục theo dõi, thống kê các dấu hiệu về sức khỏe sau tiêm cho người được tiêm chủng; thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Hưng Yên: Hỗ trợ hơn 6.000 đoàn viên bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Hà Anh |

Ngày 23.2, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên cho biết, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng tới đời sống, việc làm của hàng nghìn đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Hưng Yên: Có 3.404 người lao động phải nghỉ việc do cách ly bởi COVID-19

Phương Hà |

Để ghi nhận tình hình người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh thống kê số lượng người và triển khai các công tác phòng dịch COVID-19.

Hưng Yên: Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Sáng 20.2, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và là tỉnh tiếp giáp với Hải Dương nên các cấp Công đoàn tiếp tục triển khai bổ sung các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Hưng Yên: Hỗ trợ hơn 6.000 đoàn viên bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Hà Anh |

Ngày 23.2, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên cho biết, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng tới đời sống, việc làm của hàng nghìn đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Hưng Yên: Có 3.404 người lao động phải nghỉ việc do cách ly bởi COVID-19

Phương Hà |

Để ghi nhận tình hình người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh thống kê số lượng người và triển khai các công tác phòng dịch COVID-19.

Hưng Yên: Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Sáng 20.2, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và là tỉnh tiếp giáp với Hải Dương nên các cấp Công đoàn tiếp tục triển khai bổ sung các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.