Hưng Yên: 32.391 công nhân lao động được xét nghiệm virus SARS-Cov-2

Hà Anh |

Tính đến hết ngày 1.3, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có 527/763 doanh nghiệp hoạt động trở lại, với số công nhân lao động trở lại làm việc sau Tết là 76.716/86.509 người (đạt 90%)…

Một số doanh nghiệp có các đối tượng F2, F3, F4 đã chủ động tạo điều kiện cho người lao động nghỉ ở nhà cách ly, thực hiện khai báo y tế với địa phương theo quy định.

Hiện toàn tỉnh có 1.087 công nhân, viên chức, lao động thực hiện cách ly tại nhà, đa phần là những công nhân lao động từ Hải Dương về và những CNVCLĐ tiếp xúc F1, F2 đang thực hiện cách ly tại nhà, còn 2 ngày nữa mới qua 14 ngày.

Đa số các đơn vị thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch như khai báo y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn... Đến nay toàn tỉnh có 180 doanh nghiệp (trong hệ thống công đoàn) đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 32.391 công nhân lao động xét nghiệm và đều đã cho kết quả âm tính, còn lại 377 mẫu đang chờ kết quả.

Số lượng lao động ngoại tỉnh, các đơn vị đã liên hệ cơ quan y tế và chính quyền địa phương đã khai báo y tế được khoảng 90% trường hợp, công nhân lao động đến từ các vùng có dịch như Hải Dương, Yên Mỹ, Quảng Ninh… được doanh nghiệp tạo điều kiện cho nghỉ tại nhà thêm ít nhất 14 ngày.

Đa số các đơn vị đã thực hiện kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, bố trí nước rửa tay kháng khuẩn, yêu cầu người lao động đeo khẩu trang, theo dõi lịch trình di chuyển của người lao động để lên phương án phòng dịch. Một số các doanh nghiệp chủ động thực hiện giãn cách tại bếp ăn tập thể bố trí tấm kính ngăn cách người ăn, chia theo từng suất ăn, thay đổi thời gian ăn ca cho phù hợp…

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, từ 0h00 ngày 27.2, các dịch vụ như cắt tóc, gội đầu, spa, gym, yoga và hoạt động thể thao ngoài trời được hoạt động trở lại, nhưng phải đảm bảo yêu cầu giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ có trách nhiệm lập danh sách khách hàng để thực hiện công tác phòng, chống dịch khi gần.

Ngoài ra, người từ vùng không có dịch thuộc tỉnh, thành phố ngoài vào tỉnh làm việc phải thực hiện khai báo y tế, cài đặt Bluezone, tự theo dõi sức khoẻ, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng cũng khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh tạm thời không đi tham quan, du lịch, việc riêng ra ngoài tỉnh…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Hưng Yên: Tập trung giải cứu nông sản tại xã vừa gỡ bỏ phong tỏa

TUẤN NGUYÊN |

Đại diện UBND huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) cho biết đang tập trung các nguồn lực để giải cứu một lượng lớn nông sản tồn đọng tại xã Yên Phú - địa phương vừa kết thúc phong tỏa để phòng dịch COVID-19.

Hưng Yên: Mở lại nhiều dịch vụ, chủ quán phải lập danh sách khách hàng

Tuấn Nguyên |

UBND tỉnh Hưng Yên vừa có công văn điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Một số dịch vụ kinh doanh được mở lại như cắt tóc, gội đầu, spa, gym và tập luyện hoạt động ngoài trời.

Hưng Yên: Khối trường học có mức thưởng Tết trung bình 500.000 đồng/người

Hà Anh |

Trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh giám sát việc thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, thưởng, đặc biệt tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hưng Yên: Tập trung giải cứu nông sản tại xã vừa gỡ bỏ phong tỏa

TUẤN NGUYÊN |

Đại diện UBND huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) cho biết đang tập trung các nguồn lực để giải cứu một lượng lớn nông sản tồn đọng tại xã Yên Phú - địa phương vừa kết thúc phong tỏa để phòng dịch COVID-19.

Hưng Yên: Mở lại nhiều dịch vụ, chủ quán phải lập danh sách khách hàng

Tuấn Nguyên |

UBND tỉnh Hưng Yên vừa có công văn điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Một số dịch vụ kinh doanh được mở lại như cắt tóc, gội đầu, spa, gym và tập luyện hoạt động ngoài trời.

Hưng Yên: Khối trường học có mức thưởng Tết trung bình 500.000 đồng/người

Hà Anh |

Trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh giám sát việc thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, thưởng, đặc biệt tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.