Hưng Yên: 2 công ty bị phạt hàng trăm triệu đồng do xả thải gây ô nhiễm

Phạm Đông |

Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 2 công ty trên địa bàn do hoạt động xả thải của công ty gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, UBND tỉnh Hưng Yên đã xử phạt Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi miền Bắc (địa chỉ xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ) gần 200 triệu đồng do công ty này đã thải khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp thải lượng khí thải từ 20.000 m3/giờ đến dưới 25.000 m3/giờ. 

Mức phạt mà UBND tỉnh Hưng Yên đưa ra đối với hành vi trên là 160 triệu đồng kèm với biện pháp khắc phục hậu quả là công ty này phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn 30 ngày.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi miền Bắc còn có hành vi vi phạm hành chính: Xả nước thải sản xuất vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến 5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày (24 giờ). Với hành vi vi phạm trên, công ty bị phạt 39 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc công ty phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, trong thời hạn 30 ngày.

Như vậy, tổng mức xử phạt bằng tiền đối với Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi miền Bắc là 199 triệu đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Hưng Yên cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công ty TNHH giặt thời trang quốc tế (trụ sở tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm) với mức xử phạt lên đến 223 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu Công ty này cũng phải dừng ngay việc xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường, phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn 30 ngày.

Như vậy, tổng mức xử phạt bằng tiền đối với Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi miền Bắc và Công ty TNHH giặt thời trang quốc tế là 422 triệu đồng.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Người dân ăn ngủ với khẩu trang vì ô nhiễm

NGUYỄN TRI |

Hơn 2 tháng nay, hàng trăm hộ dân hai thôn Phú Nhơn, Phú Kim (xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, Bình Định) vô cùng khổ sở với mùi hôi thối của con kênh nước thải từ Cụm công nghiệp Cát Trinh. Ðặc biệt, những ngày gần đây, mùi hôi thối ngày càng nghiêm trọng, làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của cộng đồng.

Dân kêu cứu vì ô nhiễm kinh hoàng, cán bộ xã nói không còn

Quách Du |

Dòng sông bị ô nhiễm nặng, mùi hôi thối bốc lên ngày đêm, nhiều hộ dân gần sông đang sống rất khổ sở, tuy nhiên cán bộ xã vẫn nói ô nhiễm không còn. 

Sau bài viết trên Lao Động: Hà Nội yêu cầu kiểm tra, sớm khắc phục ô nhiễm môi trường

HOA LÊ |

Ngày 25.9, Báo Lao Động đăng tải bài viết "Phụ huynh lo ngại mùi hôi thối bủa vây quanh trường học". Ngay sau đó, UBND TP Hà Nội có công văn yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin báo đăng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Người dân ăn ngủ với khẩu trang vì ô nhiễm

NGUYỄN TRI |

Hơn 2 tháng nay, hàng trăm hộ dân hai thôn Phú Nhơn, Phú Kim (xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, Bình Định) vô cùng khổ sở với mùi hôi thối của con kênh nước thải từ Cụm công nghiệp Cát Trinh. Ðặc biệt, những ngày gần đây, mùi hôi thối ngày càng nghiêm trọng, làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của cộng đồng.

Dân kêu cứu vì ô nhiễm kinh hoàng, cán bộ xã nói không còn

Quách Du |

Dòng sông bị ô nhiễm nặng, mùi hôi thối bốc lên ngày đêm, nhiều hộ dân gần sông đang sống rất khổ sở, tuy nhiên cán bộ xã vẫn nói ô nhiễm không còn. 

Sau bài viết trên Lao Động: Hà Nội yêu cầu kiểm tra, sớm khắc phục ô nhiễm môi trường

HOA LÊ |

Ngày 25.9, Báo Lao Động đăng tải bài viết "Phụ huynh lo ngại mùi hôi thối bủa vây quanh trường học". Ngay sau đó, UBND TP Hà Nội có công văn yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin báo đăng.