Huế xếp trên Hà Nội, TP. HCM về chỉ số Vietnam ICT Index năm 2019

PHÚC ĐẠT |

Đối với chỉ số ICT Index của các tỉnh, thành trên cả nước, Thừa Thiên - Huế đạt 0,8046 điểm, xếp vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng, tăng 3 bậc so với năm 2018.

Ngày 23.8, thông tin từ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tỉnh này đã vươn lên đứng thứ 2 nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin - Truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2019.

Cận cảnh Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh của Thừa Thiên - Huế. Ảnh: PĐ.
Cận cảnh Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh của Thừa Thiên - Huế. Ảnh: PĐ.

Cụ thể, đối với chỉ số ICT Index của các tỉnh, thành trên cả nước, tỉnh Thừa Thiên - Huế đạt 0,8046 điểm, xếp vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng, tăng 3 bậc so với năm 2018. Trong đó, có một số lĩnh vực tỉnh Thừa Thiên - Huế đạt chỉ số cao và đứng thứ 1, cụ thể như chỉ số ứng dụng Công nghệ Thông tin đạt 0,91 điểm và chỉ số hạ tầng nhân lực đạt 0,96 điểm.

Bảng xếp hạng Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2019. Ảnh: CTTĐT.
Bảng xếp hạng Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2019. Ảnh: CTTĐT.

Có được điều này, thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức thực hiện nhiều giải pháp về ứng dụng Công nghệ Thông tin đối với cơ quan, ban, ngành các cấp, nhằm tiếp cận một cách nhanh nhất với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như: Triển khai Trung tâm hành chính công các cấp, ứng dụng Công nghệ Thông tin vào trong quản lý và điều hành tiếp nhận hồ sơ một cửa và một cửa liên thông phục vụ hiệu quả cho người dân, tổ chức khi đến giao dịch...

Trung tâm  Giám sát, điều hành Đô thị thông minh được trao giải thưởng viễn thông châu Á - Telecom Asia Awards 2019
Trung tâm Giám sát, điều hành Đô thị thông minh được trao giải thưởng viễn thông châu Á - Telecom Asia Awards 2019. Ảnh: PĐ.

Đặc biệt, Đô thị thông minh Thừa Thiên - Huế trong đó trọng tâm là Trung tâm  Giám sát, điều hành Đô thị thông minh được trao giải thưởng viễn thông châu Á - Telecom Asia Awards 2019 (hạng mục dự án thành phố thông minh sáng tạo nhất châu Á).

ICT Index là chỉ số chính thống về ứng dụng và phát triển Công nghệ Thông tin - Truyền thông và có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hình xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử và thành phố thông minh trong giai đoạn hiện nay và định hướng tới năm 2025.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Vụ con gái đốt xe xử "người tình" của cha: Giữ nguyên bản án với 7 bị cáo

B.T |

Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên giữ nguyên bản án với các đối tượng liên quan đến vụ án giết người, đốt xe xảy ra tại tỉnh Hậu Giang hồi cuối tháng 10.2017.

Dính gian lận thi cử, 2 cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục Hà Giang bị truy tố

VƯƠNG TRẦN |

Trong số 5 bị can bị truy tố có 2 bị can là cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, 2 bị can là cựu trưởng, phó phòng khảo thí chất lượng và 1 cựu cán bộ công an tỉnh.

Vì sao Nguyễn Hữu Linh không bị bắt giam ngay sau khi tòa tuyên án?

Huân Cao - Anh Tú |

Sáng nay (23.8), Tòa án nhân dân quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh 18 tháng tù giam. Sau khi tòa tuyên án, bị cáo Linh không bị bắt giam ngay, mà vẫn được đi xe ôtô về nhà riêng và tiếp tục được tại ngoại.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ con gái đốt xe xử "người tình" của cha: Giữ nguyên bản án với 7 bị cáo

B.T |

Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên giữ nguyên bản án với các đối tượng liên quan đến vụ án giết người, đốt xe xảy ra tại tỉnh Hậu Giang hồi cuối tháng 10.2017.

Dính gian lận thi cử, 2 cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục Hà Giang bị truy tố

VƯƠNG TRẦN |

Trong số 5 bị can bị truy tố có 2 bị can là cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, 2 bị can là cựu trưởng, phó phòng khảo thí chất lượng và 1 cựu cán bộ công an tỉnh.

Vì sao Nguyễn Hữu Linh không bị bắt giam ngay sau khi tòa tuyên án?

Huân Cao - Anh Tú |

Sáng nay (23.8), Tòa án nhân dân quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh 18 tháng tù giam. Sau khi tòa tuyên án, bị cáo Linh không bị bắt giam ngay, mà vẫn được đi xe ôtô về nhà riêng và tiếp tục được tại ngoại.