Huế thu hồi văn bản dừng hoạt động vận chuyển khách đi, đến Quảng Trị

HƯNG THƠ - PHÚC ĐẠT |

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế ra văn bản dừng hoạt động vận chuyển khách đến vùng có dịch là tỉnh Quảng Trị, trong khi Quảng Trị hiện không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Ngày 10.7, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản số 1219/SGTVT-VTPT gửi các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ôtô và các bến xe khách về việc tiếp tục dừng hoạt động vận chuyển khách đến các vùng có dịch.

Văn bản nêu, theo thông báo của Bộ Y tế thì trong ngày 9.7.2021, ở địa bàn huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã tiến hành giãn cách xã hội, nguy cơ dịch bệnh COVID-19 lây nhiễm cộng đồng rất cao.

Để phòng, tránh nguy cơ lây nhiễm các phương tiện vận tải hành khách, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu dừng tất cả vận tải hành khách từ các địa phương có dịch (phát sinh tại địa bàn tỉnh Quảng Trị) đi, đến tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế còn yêu cầu các phương tiện xe hợp đồng du lịch, xe taxi, xe khách tuyến cố định liên tỉnh không được dừng, đón trả khách khi đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị và các địa phương có dịch khác.

Trước thông tin này, lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị nói rằng, một số nơi tại địa bàn huyện Hướng Hóa đang thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ tối 7.7. Tuy nhiên, nơi này thực hiện giãn cách không phải vì có trường hợp mắc COVID-19, mà có ca mắc COVID-19 từng lưu trú ở đây.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi rà soát lại, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị không có ca F0 lây nhiễm trong cộng đồng, chỉ có ca F0 đã từng lưu trú và tất cả các F1 đã âm tính. Vì vậy, ngay trong ngày 10.7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh điều chỉnh và thu hồi lại văn bản trên.

HƯNG THƠ - PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

"Không nên về Huế bằng mọi giá nếu không thật sự cần thiết"

PHÚC ĐẠT |

Về việc 26 công dân Thừa Thiên Huế đi chuyến tàu từ TP. HCM ra ga Đông Hà (Quảng Trị) để cách ly, nhiều ý kiến cho rằng chính quyền Thừa Thiên Huế "bỏ rơi" công dân, đùn đẩy trách nhiệm cho địa phương khác. Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về vấn đề trên.

26 người Huế cách ly tại Quảng Trị: Huế ra đón, 6 người muốn ở lại

HƯNG THƠ |

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã cho xe ra đón 20 người đang được cách ly tại tỉnh Quảng Trị. 20 người này nằm trong số 26 người đi tàu từ TPHCM ra Ga Quảng Trị vào đêm 7.7 và rạng sáng 8.7.

Ga Quảng Trị tiếp nhận người Huế từ TPHCM ra: Vì cái chung của cộng đồng

HƯNG THƠ |

Người dân quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế đi tàu từ TPHCM ra, nhưng không thể xuống ga ở tỉnh Thừa Thiên Huế được vì nơi này không tiếp nhận. Họ chọn ga Đông Hà (Quảng Trị) làm điểm đến, rồi được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đưa đi cách ly phòng dịch.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

"Không nên về Huế bằng mọi giá nếu không thật sự cần thiết"

PHÚC ĐẠT |

Về việc 26 công dân Thừa Thiên Huế đi chuyến tàu từ TP. HCM ra ga Đông Hà (Quảng Trị) để cách ly, nhiều ý kiến cho rằng chính quyền Thừa Thiên Huế "bỏ rơi" công dân, đùn đẩy trách nhiệm cho địa phương khác. Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về vấn đề trên.

26 người Huế cách ly tại Quảng Trị: Huế ra đón, 6 người muốn ở lại

HƯNG THƠ |

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã cho xe ra đón 20 người đang được cách ly tại tỉnh Quảng Trị. 20 người này nằm trong số 26 người đi tàu từ TPHCM ra Ga Quảng Trị vào đêm 7.7 và rạng sáng 8.7.

Ga Quảng Trị tiếp nhận người Huế từ TPHCM ra: Vì cái chung của cộng đồng

HƯNG THƠ |

Người dân quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế đi tàu từ TPHCM ra, nhưng không thể xuống ga ở tỉnh Thừa Thiên Huế được vì nơi này không tiếp nhận. Họ chọn ga Đông Hà (Quảng Trị) làm điểm đến, rồi được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đưa đi cách ly phòng dịch.