Huế: Những lĩnh vực gì sẽ tạm dừng từ 7.5 để chống dịch COVID-19?

PHÚC ĐẠT |

Để phòng chống dịch COVID-19, Thừa Thiên Huế đã bổ sung thêm một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Chiều 6.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có thông báo bổ sung thêm một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, kể từ ngày 7.5 cho đến khi có thông báo mới, tỉnh này yêu cầu các hội nghị, hội thảo trên địa bàn nếu cần thiết phải tổ chức thì phải đảm bảo số lượng không quá 50 người.

Đồng thời, phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng dịch đối với tổ chức tiệc cưới, hỏi, tân gia, việc tang... tập trung không quá 50 người và phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.

Địa phương này cũng bổ sung danh mục tạm dừng hoạt động kinh doanh một số dịch vụ: Rạp chiếu phim, Pub beer, câu lạc bộ thể dục thể thao trong nhà, khu vui chơi trẻ em từ lúc 0h ngày 7.5 cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán cafe...) được phép hoạt động nhưng yêu cầu phải thực hiện giãn cách, giảm tối thiểu 50% công xuất phục vụ, quét mã QR và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, dịch theo quy định.

Trước đó, để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có áp dụng hàng loạt biện pháp tăng cường như: Thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân khi quay trở lại Thừa Thiên Huế sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5; tăng cường kiểm tra và xử phạt nghiêm các đối tượng không chấp hành nghiêm túc quy định phòng dịch của tỉnh, đặc biệt là hành vi không đeo khẩu trang theo quy định, khai báo y tế không trung thực; tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage, game online từ ngày 3.5.

Trong chiều 6.5, địa phương này cũng đã cho lập Trạm giám sát dịch tễ phòng, chống dịch COVID-19 tại Trạm trung chuyển hầm Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) để giám sát dịch tễ đối với người đi trên phương tiện là mô tô 2 bánh, 3 bánh và người đi bộ theo hướng từ đèo Hải Vân ra thị trấn Lăng Cô. Tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế, xác định người thuộc diện cách ly tập trung theo quy định.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Từ 12h trưa 7.5, Đà Nẵng tạm dừng dịch vụ phục vụ ăn uống tại chỗ

Hữu Long |

Tình hình COVID-19 phức tạp nên Đà Nẵng quyết định cấm việc phục vụ ăn tại chỗ, thay vào đó chỉ được mua bán đồ ăn uống mang đi hoặc giao hàng online.

Thái Bình: Lịch trình di chuyển của 1 nữ bệnh nhân COVID-19

TRUNG DU |

Trong số 5 trường hợp dương tính với COVID-19 ghi nhận tại Thái Bình, có một bệnh nhân nữ tên T.T.H (44 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Vũ Thư) có lịch trình di chuyển khá phức tạp.

Thừa Thiên Huế lập trạm giám sát dịch tễ phòng chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế thành lập trạm giám sát dịch tễ phòng, chống dịch COVID-19 tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Từ 12h trưa 7.5, Đà Nẵng tạm dừng dịch vụ phục vụ ăn uống tại chỗ

Hữu Long |

Tình hình COVID-19 phức tạp nên Đà Nẵng quyết định cấm việc phục vụ ăn tại chỗ, thay vào đó chỉ được mua bán đồ ăn uống mang đi hoặc giao hàng online.

Thái Bình: Lịch trình di chuyển của 1 nữ bệnh nhân COVID-19

TRUNG DU |

Trong số 5 trường hợp dương tính với COVID-19 ghi nhận tại Thái Bình, có một bệnh nhân nữ tên T.T.H (44 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Vũ Thư) có lịch trình di chuyển khá phức tạp.

Thừa Thiên Huế lập trạm giám sát dịch tễ phòng chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế thành lập trạm giám sát dịch tễ phòng, chống dịch COVID-19 tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc).