Huế: Hai nữ sinh đánh nhau, bạn bè đứng ngoài cổ vũ

PHÚC ĐẠT |

Thấy 2 nữ sinh đánh nhau nhưng nhiều học sinh cùng lớp không can ngăn mà còn reo hò, cổ xúy cho hành vi bạo lực.

Mới đây, dư luận tại tỉnh Thừa Thiên - Huế xôn xao về một clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh 2 nữ sinh của trường THCS N.Đ.T (phường Hương An, TX. Hương Trà) có hành vi đánh nhau, xung quanh có rất nhiều học sinh khác đứng xem, reo hò trước hành vi bạo lực.

Điều đáng nói, trong đoạn clip có sự xuất hiện của một nam sinh liên tục văng tục rồi xông vào đánh nữ sinh.

Ngày 5.11, ông Vĩnh Cương - Hiệu trưởng Trường THCS N.Đ.T cho biết đã nắm được thông tin vụ việc. Đồng thời, ban giám hiệu nhà trường cũng đã có báo cáo gửi cho Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà cùng với Đảng ủy, UBND phường Hương An.

Theo ông Cương, vụ việc trên xảy ra vào ngày 26.10. Lúc này, các em đang trên đường đi học bù về. Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường lập tức gọi các em liên quan đến làm việc và yêu cầu tất cả các em này viết bản tường trình.

"Hiện tại, nhà trường vẫn chưa đưa ra hình thức kỷ luật đối với các em, sau khi tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân vụ việc nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật. Chúng tôi sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm của từng em học sinh để xử lý theo hình thức vừa mang tính răn đe vừa mang tính giáo dục" - ông Cương nói.

Theo tìm hiểu, có 12 học sinh trong cùng lớp 9/1 có mặt trong vụ việc kể trên. Trong đó, hai nữ sinh có hành vi đánh nhau xuất hiện trong clip là em Phan Nguyễn Thị L. và Lê Thị Mỹ L. Ngoài ra, nam sinh có hành vi đánh, chửi tục và cầm dép đe dọa bạn nữ tên là Hà Văn P.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Video: "Thủ phủ” gian lận chứng chỉ vẫn tấp nập như thách thức Bộ GDĐT

Nhóm Phóng viên |

Thời gian qua, Bộ Giáo dục Đào tạo đã có nhiều động thái siết lại việc quản lý hệ thống văn bằng, chứng chỉ, đặc biệt là việc gian lận thi chứng chỉ. Tháng 9.2019, Bộ đã có quyết định dừng cấp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ của 48 đơn vị. Nhưng bất chấp việc này, tại Thái Nguyên,những kỳ thi chứng chỉ gian lận vẫn được tổ chức đều đặn. Đáng nói hơn, trước đó chỉ vài tháng, Báo Lao Động cũng đã có loạt bài phản ánh tình trạng gian lận thi chứng chỉ một cách công khai diễn ra tại Thái Nguyên.

Phát hiện thi thể học sinh nổi trên đập nước sau khi đi sinh nhật bạn

Tuấn Quỳnh |

Sau hơn một ngày mất tích, sáng nay 5.11, thi thể của một học sinh ở xã Hậu Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) được cơ quan chức năng phát hiện nổi trên đập nước với nhiều biểu hiện bất thường.

Cty sông Đà xả gần 3.000m3 nước súc rửa bể trong sự cố nhiễm dầu ra suối

Nguyễn Hà |

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa có báo cáo lên UBND thành phố Hà Nội về việc Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà đã xả nước súc rửa bể trong sự cố nhiễm dầu ra suối Đồng Bãi (Thạch Thất, Hà Nội).

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Video: "Thủ phủ” gian lận chứng chỉ vẫn tấp nập như thách thức Bộ GDĐT

Nhóm Phóng viên |

Thời gian qua, Bộ Giáo dục Đào tạo đã có nhiều động thái siết lại việc quản lý hệ thống văn bằng, chứng chỉ, đặc biệt là việc gian lận thi chứng chỉ. Tháng 9.2019, Bộ đã có quyết định dừng cấp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ của 48 đơn vị. Nhưng bất chấp việc này, tại Thái Nguyên,những kỳ thi chứng chỉ gian lận vẫn được tổ chức đều đặn. Đáng nói hơn, trước đó chỉ vài tháng, Báo Lao Động cũng đã có loạt bài phản ánh tình trạng gian lận thi chứng chỉ một cách công khai diễn ra tại Thái Nguyên.

Phát hiện thi thể học sinh nổi trên đập nước sau khi đi sinh nhật bạn

Tuấn Quỳnh |

Sau hơn một ngày mất tích, sáng nay 5.11, thi thể của một học sinh ở xã Hậu Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) được cơ quan chức năng phát hiện nổi trên đập nước với nhiều biểu hiện bất thường.

Cty sông Đà xả gần 3.000m3 nước súc rửa bể trong sự cố nhiễm dầu ra suối

Nguyễn Hà |

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa có báo cáo lên UBND thành phố Hà Nội về việc Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà đã xả nước súc rửa bể trong sự cố nhiễm dầu ra suối Đồng Bãi (Thạch Thất, Hà Nội).