Huế: Bác tin đồn việc một người phụ nữ chết cho dịch bệnh

PHÚC ĐẠT |

Việc có tin đồn 1 người phụ nữ chết do liên quan đến dịch bệnh trên địa bàn TP. Huế là tin đồn sai sự thật.

Ngày 7.4, ông Nguyễn Xuân Sơn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế cho biết, vừa qua tại Huế xuất hiện một số thông tin không chính xác về trường hợp một người có hộ khẩu thường trú tại đường Thái Phiên (phường Tây Lộc, TP. Huế) tử vong, khiến người dân hoang mang do nhầm tưởng nguyên nhân cái chết liên quan đến dịch bệnh.

Theo đó, người tử vong là bà N.T.T.T (SN 1963). Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Huế đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin chứng cứ, làm việc với nhân chứng và người nhà của nạn nhân, qua đó kết luận bà T. chết do tự vẫn.

Được biết, bà T. có con trai là du học sinh mới từ Nhật trở về ngày 16.3, đã thực hiện cách ly tại nhà từ ngày 16 đến 30.3 theo đúng quy định.

Trong thời gian cách ly tại nhà, người này được lấy mẫu xét nghiệm, với kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2; hiện tại sức khỏe bình thường.

Thông tin về nội dung tại phường Tây Lộc có người từ Đức trở về, đã qua cách ly, chết tại nhà là thông tin không chính xác. Sở Thông tin và Truyền thông thông tin chính thống để người dân biết, tránh các hành vi gây hoang mang dư luận trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Sách giáo khoa mới lớp 1 đã trải qua nhiều lần điều chỉnh giảm giá

Bích Hà |

Theo các nhà xuất bản, trước khi công khai đến phụ huynh học sinh, những bộ sách giáo khoa lớp 1 cho chương trình giáo dục phổ thông mới đã trải qua nhiều lần điều chỉnh giảm giá.

Ma trận đề thi môn Ngữ văn và cách ôn thi THPT quốc gia 2020 hiệu quả

Bích Hà |

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố được xác định là một căn cứ quan trọng để giáo viên khái lược những kiến thức, dạng bài có thể xuất hiện trong đề thi thật, từ đó có định hướng cho học sinh.

Chủ tịch Chung nói về lỗ hổng khiến bệnh nhân 243 không được cách ly sớm

Nguyễn Hà |

Theo Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, có lỗ hổng dẫn đến việc bệnh nhân 243 không được đưa đi cách ly kịp thời, có sự hiểu sai trong việc ra quyết định cách ly, khiến diện tiếp xúc của bệnh nhân 243 rộng ra.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Sách giáo khoa mới lớp 1 đã trải qua nhiều lần điều chỉnh giảm giá

Bích Hà |

Theo các nhà xuất bản, trước khi công khai đến phụ huynh học sinh, những bộ sách giáo khoa lớp 1 cho chương trình giáo dục phổ thông mới đã trải qua nhiều lần điều chỉnh giảm giá.

Ma trận đề thi môn Ngữ văn và cách ôn thi THPT quốc gia 2020 hiệu quả

Bích Hà |

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố được xác định là một căn cứ quan trọng để giáo viên khái lược những kiến thức, dạng bài có thể xuất hiện trong đề thi thật, từ đó có định hướng cho học sinh.

Chủ tịch Chung nói về lỗ hổng khiến bệnh nhân 243 không được cách ly sớm

Nguyễn Hà |

Theo Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, có lỗ hổng dẫn đến việc bệnh nhân 243 không được đưa đi cách ly kịp thời, có sự hiểu sai trong việc ra quyết định cách ly, khiến diện tiếp xúc của bệnh nhân 243 rộng ra.