Hứa hẹn, cam kết nhiều năm, nay Đà Nẵng lại dừng đầu tư nhà máy xử lý rác

THUỲ TRANG |

Chiều 13.7, tại phiên chất vấn của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng, ông Tô Văn Hùng – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố cho biết, thành phố có thể sẽ dừng phương án đầu tư nhà máy rác theo hình thức PPP.

Trước câu hỏi của đại biểu HĐND thành phố về tiến độ của 2 dự án nhà máy rác nhằm giải quyết vấn đề xử lý rác thải thay cho bãi rác Khánh Sơn, quận Liên Chiểu, ông Tô Văn Hùng cho biết, với dự án nhà máy xử lý rác 650 tấn, ngay sau khi có chủ trương về đầu tư, chủ đầu tư sẽ triển khai trong quý 4 năm 2022.

Riêng với dự án nhà máy xử lý rác 1.000 tấn được lựa chọn phương thức kêu gọi đầu tư PPP từ năm 2017 trên cơ sở tư vấn của ngân hàng Châu Á thì đến năm 2019, chính ngân hàng này đã không thể tư vấn cho Đà Nẵng nữa vì cho rằng không khả thi.

Năm 2019, Đà Nẵng tiếp tục triển khai thực hiện theo phương thức là thành phố đứng ra tự tổ chức lập báo cáo thông qua một đơn vị tư vấn.

"Tuy nhiên qua rà soát toàn bộ quá trình triển khai dự án theo hình thức PPP thì hành lang pháp lý và quy định hết sức khó khăn. Hiện nay trên cả nước, không có dự án nào triển khai xây dựng nhà máy rác mà thành công theo hình thức PPP.

Mới đây nhất, có địa phương đã thông báo huỷ 2 dự án mà năm 2019 người ta cũng đã lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP do sau 2 năm đàm phán hợp đồng thì không thành công. Đây là vấn đề gặp vướng mắc về hành lang pháp lý và kinh nghiệm để triển khai thực hiện theo hình thức này.

Sắp tới đây, thành phố sẽ có báo cáo, giải trình đầy đủ để tìm phương án khác đảm bảo tiến độ thực hiện.

Ngoài ra, dù 2 dự án đến thời điểm này có sự chậm trễ, tuy nhiên thành phố đảm bảo không để xảy ra tình trạng mất an ninh về xử lý rác. Thành phố đã nâng cấp 5 ô chôn lấp và đầu tư xây dựng hộc số 6, nghiên cứu hộc số 7 tại bãi rác Khánh Sơn để ứng phó được với nhiều tình huống" - ông Hùng giải trình.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lương Nguyễn Minh Triết – Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng đề nghị, câu chuyện hai nhà máy rác đã nói đi nói lại rất nhiều lần, lý do khách quan hay chủ quan gì thì cam kết, hứa hẹn cũng nhiều rồi nhưng đoạn cuối luôn có chữ “tuy nhiên” nên đến bây giờ vẫn chưa đâu vào đâu cả.

“Cũng thành phố lựa chọn PPP, làm mấy năm trời xong thấy vướng không làm được. Đây là trách nhiệm của Sở Tài nguyên Môi trường, tham mưu cho UBND thành phố giải quyết dứt điểm câu chuyện này và hết sức hạn chế chữ “tuy nhiên”” – ông Triết đề nghị.

Vấn đề xây dựng nhà máy xử lý rác tại Đà Nẵng đã nóng từ nhiều năm nay khi bãi rác Khánh Sơn, quận Liên Chiểu đã "quá hạn sử dụng". Trong khi đó, người dân quanh bãi rác cũng đã không ít lần kiến nghị thành phố có cách giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Có thời điểm, người dân đã chặn xe rác vì thành phố liên tục hẹn thời gian di dời bãi rác.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội nêu lý do chậm tiến độ các nhà máy rác khu vực phía nam thành phố

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đặt câu hỏi 2 dự án nhà máy rác thải Châu Can (Phú Xuyên) và dự án nhà máy xử lý rác thải Núi Thoong (Chương Mỹ), khu vực phía nam Thủ đô chậm tiến độ, giải pháp nào đẩy nhanh các dự án nhà máy rác thải?

Bất cập nhà máy rác sát trường học, gần khu dân cư

TRUNG DU |

Vừa qua, PV Lao Động nhận được phản ánh của cử tri thuộc tổ dân phố số 5, thị trấn Quỳnh Côi (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về việc thời gian gần đây tái xuất hiện tình trạng mùi hôi thối, ô nhiễm phát ra từ nhà máy xử lý rác thải Thành Đạt đặt trên địa bàn.

Tồn đọng hơn 7500 tấn tro bay của nhà máy rác, Cần Thơ tìm nhà đầu tư xử lý

TRẦN LƯU |

Khu vực lưu chứa tạm thời tro bay có diện tích chỉ khoảng 1.221m2, trong khi mỗi ngày, nhà máy đốt rác phát điện của Cần Thơ phát sinh từ 8 - 10 tấn tro bay, dẫn đến khu vực chứa bị quá tải từ tháng 5.2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội nêu lý do chậm tiến độ các nhà máy rác khu vực phía nam thành phố

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đặt câu hỏi 2 dự án nhà máy rác thải Châu Can (Phú Xuyên) và dự án nhà máy xử lý rác thải Núi Thoong (Chương Mỹ), khu vực phía nam Thủ đô chậm tiến độ, giải pháp nào đẩy nhanh các dự án nhà máy rác thải?

Bất cập nhà máy rác sát trường học, gần khu dân cư

TRUNG DU |

Vừa qua, PV Lao Động nhận được phản ánh của cử tri thuộc tổ dân phố số 5, thị trấn Quỳnh Côi (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về việc thời gian gần đây tái xuất hiện tình trạng mùi hôi thối, ô nhiễm phát ra từ nhà máy xử lý rác thải Thành Đạt đặt trên địa bàn.

Tồn đọng hơn 7500 tấn tro bay của nhà máy rác, Cần Thơ tìm nhà đầu tư xử lý

TRẦN LƯU |

Khu vực lưu chứa tạm thời tro bay có diện tích chỉ khoảng 1.221m2, trong khi mỗi ngày, nhà máy đốt rác phát điện của Cần Thơ phát sinh từ 8 - 10 tấn tro bay, dẫn đến khu vực chứa bị quá tải từ tháng 5.2019.