Hũ tro cốt mất di ảnh ở chùa Kỳ Quang 2: Chùa đưa ra hướng giải quyết

HỮU HUY - ANH TÚ |

Đại diện chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp, TPHCM) cho biết sẽ sớm thực hiện các biện pháp để định danh các hũ tro cốt bị mất di ảnh.

Chiều 3.9, tại khu vực chùa Kỳ Quang 2 (phường 17, quận Gò Vấp, TPHCM), có đông người dân đến để phản ánh việc nhà chùa làm thất lạc di ảnh trên hũ tro cốt người thân của họ.

Thông tin đến người dân, sư thầy Thích Quang Thành (Ban nghi lễ chùa Kỳ Quang 2) cho biết, nhà chùa đang tích cực tìm cách định danh những hũ tro cốt bị thất lạc di ảnh.

Theo sư thầy Thích Quang Thành, do quá trình di chuyển, các hũ tro cốt đã bị thất lạc di ảnh; do đó, nhà chùa sẽ tiếp nhận danh sách, sau đó sẽ thực hiện nhiều biện pháp để nhận diện tro cốt.

"Việc nhận diện sẽ thực hiện theo cách quan sát những đặc điểm trên từng hũ tro cốt. Nếu trong trường hợp bất khả kháng, sẽ thực hiện xét nghiệm ADN để định danh chính xác"- Sư thầy Thích Quang Thành (Ban Nghi lễ chùa Kỳ Quang 2) thông tin.

Sư thầy Thích Quang Thành thông tin sự việc đến người dân. Ảnh: Anh Tú
Sư thầy Thích Quang Thành thông tin sự việc đến người dân. Ảnh: Anh Tú

Sáng 3.9, trong buổi họp với người dân, giải thích về vấn đề các hũ tro cốt bị mất di ảnh, Hòa thượng Thích Thiện Chiếu, trụ trì chùa Kỳ Quang 2 cho biết lý do di ảnh trên các hũ tro cốt của người mất bị rơi, rớt là do trong quá trình thờ cúng phải thay đổi, di chuyển đi nơi khác nên bị rơi ra.

Hòa thượng Thích Thiện Chiếu cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan năng để xác định ADN hài cốt của các thân nhân.

"Dự kiến đầu tháng 8 âm lịch, chùa sẽ có thông báo về việc xác định ADN hài cốt. Nếu thân nhân của hài cốt nào có nguyện vọng khác xin làm đơn gửi lên, chùa sẽ giải quyết"-Hòa thượng Thích Thiện Chiếu thông tin.

Chiều 3.9, đông đảo người dân đến chùa Kỳ Quang 2 bày tỏ sự bức xúc. Nhiều người mong muốn nhà chùa sớm giải quyết để họ nhận đúng tro cốt của thân nhân. Ảnh: Anh Tú
Chiều 3.9, đông đảo người dân đến chùa Kỳ Quang 2 bày tỏ mong muốn nhà chùa sớm giải quyết để họ nhận đúng tro cốt của thân nhân. Ảnh: Anh Tú

Trước đó, ngày 1.9 vào dịp lễ Vu lan báo hiếu, nhiều người dân đã đến chùa Kỳ Quang 2 (phường 17, quận Gò Vấp, TPHCM) thắp hương, tưởng nhớ người thân đã khuất. Sau đó, một số người đã phát hiện nhiều hũ tro cốt bị mất di ảnh và được để xáo trộn trong hầm tro cốt.

Bên cạnh đó, nhiều bức di ảnh còn được để lộn xộn dưới sàn nhà, chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người đã tìm đến đại diện nhà chùa để làm rõ.

Di ảnh người đã khuất được đặt lộn xộn dưới sàn nhà. Ảnh: Mỹ Tiên
Đến viếng người thân dịp Vu lan báo hiếu, nhiều người phát hiện di ảnh người đã khuất được đặt lộn xộn dưới sàn. Ảnh: Mỹ Tiên

Thông tin đến PV, chị Huỳnh Mỹ Tiên (ngụ TPHCM) cho biết, nhân ngày Vu lan báo hiếu, chị cùng gia đình đến chùa Kỳ Quang 2 để thắp hương tưởng nhớ người thân đã khuất. Gia đình chị đã gửi tro cốt của 4 người thân gồm: Ông, bà, cậu và chị gái của chị vào chùa.

Khi vào chùa, chứng kiến cảnh tượng tro cốt người thân bị di chuyển, không còn di ảnh trên hũ tro cốt và được để lộn xộn, chị và nhiều người gửi tro cốt người thân cảm thấy bị tổn thương.

Theo chị Mỹ Tiên, sau khi phát hiện sự viện, chị cùng nhiều người đến tìm đại diện nhà chùa để làm rõ.

Liên quan đến vụ việc, PV đã liên hệ đến UBND phường 17 (quận Gò Vấp, TPHCM) để tìm hiểu thông tin về sự việc tại chùa Kỳ Quang 2. Đại diện UBND phường 17 cho biết trụ trì nhà chùa đã làm việc với phường và đang tìm phương án để giải quyết.

Hiện tại phường đã báo cáo vụ việc đến UBND quận và sẽ cung cấp cho báo chí khi có thông tin chính thức.

HỮU HUY - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Chùa, phủ Hà Nội vắng du khách đến cúng lễ ngày Rằm tháng bảy

Phạm Đông - Lan Nhi |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người dân tại Hà Nội đã hạn chế đến đến chùa, phủ, vì vậy đã không còn tình trạng chen chúc đi chùa cúng lễ ngày Rằm tháng bảy.

Vu lan buồn trong ngôi chùa cưu mang người già neo đơn

Thanh Vũ |

Còn rất nhiều người đã ở tuổi "gần đất xa trời" vẫn không được hưởng niềm vui trong mùa Vu lan báo hiếu.

Chùa, phủ vắng bóng khách đến lễ ngày cuối tuần

Minh Thành |

Ngày Chủ nhật (30.8) tại các chùa, phủ lớn ở Hà Nội không còn diễn ra tình trạng người dân chen chúc tới lễ bái vào rằm tháng 7.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Chùa, phủ Hà Nội vắng du khách đến cúng lễ ngày Rằm tháng bảy

Phạm Đông - Lan Nhi |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người dân tại Hà Nội đã hạn chế đến đến chùa, phủ, vì vậy đã không còn tình trạng chen chúc đi chùa cúng lễ ngày Rằm tháng bảy.

Vu lan buồn trong ngôi chùa cưu mang người già neo đơn

Thanh Vũ |

Còn rất nhiều người đã ở tuổi "gần đất xa trời" vẫn không được hưởng niềm vui trong mùa Vu lan báo hiếu.

Chùa, phủ vắng bóng khách đến lễ ngày cuối tuần

Minh Thành |

Ngày Chủ nhật (30.8) tại các chùa, phủ lớn ở Hà Nội không còn diễn ra tình trạng người dân chen chúc tới lễ bái vào rằm tháng 7.