HOPE FPT đã đón 35 trẻ mồ côi bố, mẹ do COVID-19 đầu tiên trong số 1.000 em

An Thượng |

Đà Nẵng - Sáng 8.2, trong chuyến đến thăm, động viên một số doanh nghiệp ra quân sản xuất đầu năm, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đến thăm, động viên 35 cháu mồ côi bố, mẹ do đại dịch COVID-19 vừa được đón, nuôi dưỡng tại trường Hy Vọng của Tập đoàn FPT.

Đây là những trường hợp đầu tiên, cần được hỗ trợ nuôi dạy khẩn cấp trong số 1.000 cháu mồ côi do đại dịch COVID-19 mà Tập đoàn FPT nhận nuôi dạy đến trưởng thành.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao chủ trương nhân văn này và cam kết thành phố sẽ hỗ trợ hết sức trong việc nuôi dạy các cháu.  Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, trong năm 2021, Tập đoàn FPT để lại nhiều ấn tượng khi đồng hành với Chính phủ và địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đó là hỗ trợ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch, chuyển đổi số, góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh, khôi phục sản xuất.

Việc FPT có chủ trương nhận nuôi dưỡng 1.000 cháu mồ côi bố mẹ do dịch COVID-19 được dư luận xã hội đánh giá cao. TP.Đà Nẵng hết ức ủng hộ ý tưởng của Tập đoàn FPT. Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các sở ban ngành liên quan thực hiện các thủ tục thành lập trường, đón các cháu đến học tập.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT chia sẻ, quyết định thành lập trường Hy Vọng là quyết định không dễ đối với Tập đoàn bởi những quy định pháp lý liên quan. Thứ nữa là chi phí vận hành một cơ sở như vậy liên tục từ năm này qua năm khác, nuôi các cháu từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành là điều không đơn giản. Quan điểm của FPT là làm sao phát huy được tố chất của mỗi bé từ rất sớm để nuôi dưỡng các bé thành người và xa hơn là đào tạo thành người tài giỏi cho đất nước. Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT khẳng định, Tập đoàn sẽ cố gắng chăm sóc các cháu mồ côi bố mẹ do COVID-19 một cách tốt nhất.

FPT thành lập văn phòng tại Đà Nẵng từ năm 2004. Doanh thu của FPT Đà Nẵng năm 2021 hơn 5.000 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 103,21 tỷ đồng. FPT giải quyết cho 5.023 người lao động.

Số lượng học sinh,sinh viên đang theo học tại hệ thống giáo dục của FPT Đà Nẵng hiện khoảng 5.000 học sinh,sinh viên.

FPT xây dựng khu đô thị công nghệ tại Đà Nẵng với diện tích quy hoạch 180,08ha. Xây dựng Trung tâm đào tạo phần mềm (FPT Complex) 5,9ha với mức đầu tư 788 tỷ.

Trường Đại học và trung học phổ thông FPT Đà Nẵng hoàn thiện giai đoạn 1 vào tháng 6.2020 hiện có hơn 3.000 học sinh, sinh viên theo học. Trường tiểu học/trung học cơ sở, 1,63ha với mức đầu tư 200 tỷ đã đi vào hoạt động, tiếp tục đầu tư.

Khu chung cư, nhà ở phục vụ cho 10.000 kỹ sư phần mềm và khoảng 2.000 giáo viên, mức đầu tư 700 tỷ, đang bàn giao cho cán bộ FPT vào ở.

Năm 2021, FPT thành lập Trường nội trú HOPE, nơi đón nhận và nuôi dưỡng trẻ em mồ côi cha mẹ do COVID-19 trên toàn quốc.

FPT cũng đã hỗ trợ Đà Nẵng hơn 3,44 tỷ đồng trong các đợt COVID.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng sẽ mở lại các chuyến bay và hoạt động du lịch trong tháng 3.2022

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Trong chuyến đi thăm chúc Tết các doanh nghiệp dịp đầu năm mới, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho hay, trong tháng 3 sắp đến, Đà Nẵng sẽ khôi phục lại tất cả các chuyến bay và hoạt động du lịch.

Sôi động thị trường cho thuê trọ tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sau thời gian nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người dân từ nhiều nơi bắt đầu trở lại Đà Nẵng để chuẩn bị học tập và làm việc, dẫn đến tình trạng khan hiếm chỗ trọ.

Đường sắt nối toa tại Đà Nẵng để đáp ứng nhu cầu vào Nam của nhân dân

Mỹ An |

Đà Nẵng - Sau thời gian dài vắng khách, tàu xe công cộng trống ghế thì nay nhu cầu vào các tỉnh phía Nam và TP.HCM tăng đột biến. Ga Đà Nẵng đang đề xuất nối thêm toa tàu để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Học sinh từ khối 7 đến 12 ở Đà Nẵng sẽ đi học vào ngày 7.2

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Ngày 6.2, bà Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng cho hay, từ ngày 7.2, học sinh từ khối 7 đến khối 12 của các trường, trung tâm sẽ đi học trực tiếp trở lại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đà Nẵng sẽ mở lại các chuyến bay và hoạt động du lịch trong tháng 3.2022

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Trong chuyến đi thăm chúc Tết các doanh nghiệp dịp đầu năm mới, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho hay, trong tháng 3 sắp đến, Đà Nẵng sẽ khôi phục lại tất cả các chuyến bay và hoạt động du lịch.

Sôi động thị trường cho thuê trọ tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sau thời gian nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người dân từ nhiều nơi bắt đầu trở lại Đà Nẵng để chuẩn bị học tập và làm việc, dẫn đến tình trạng khan hiếm chỗ trọ.

Đường sắt nối toa tại Đà Nẵng để đáp ứng nhu cầu vào Nam của nhân dân

Mỹ An |

Đà Nẵng - Sau thời gian dài vắng khách, tàu xe công cộng trống ghế thì nay nhu cầu vào các tỉnh phía Nam và TP.HCM tăng đột biến. Ga Đà Nẵng đang đề xuất nối thêm toa tàu để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Học sinh từ khối 7 đến 12 ở Đà Nẵng sẽ đi học vào ngày 7.2

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Ngày 6.2, bà Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng cho hay, từ ngày 7.2, học sinh từ khối 7 đến khối 12 của các trường, trung tâm sẽ đi học trực tiếp trở lại.