Hợp tác xã của người nghèo ở Bạc Liêu

An Nhiên |

Là đơn vị điển hình thành công trong phát triển kinh tế tập thể của tỉnh Bạc Liêu, hơn chục năm qua, Hợp tác xã nuôi nghêu Đồng Tiến đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 500 xã viên. Trong đó, đa phần xã viên từng thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở các xã ven biển của tỉnh Bạc Liêu.

Thoát nghèo nhờ hợp tác xã

Không khí thu hoạch nghêu của hàng trăm xã viên của Hợp tác xã Đồng Tiến (ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) trong những ngày giữa tháng 3 diễn ra khá nhộn nhịp với những tiếng nói cười rôm rả. Theo chia sẻ của các xã viên, công việc cào nghêu của họ bắt đầu có khi từ tờ mờ sáng, nhưng cũng có lúc tận 13h, 14h bởi phụ thuộc vào thủy triều. Mọi người sẽ được người quản lý bãi nghêu thông báo thời gian chuẩn bị nước ròng, cạn bãi là rủ nhau ra bãi cào nghêu.

“Gia đình tôi tham gia vào hợp tác xã cũng hơn 6 năm nay và nguồn thu nhập chính từ bãi nghêu này. Chúng tôi nhận cào nghêu gần như quanh năm. Với tiền công lao động của 3 người, trung bình mỗi tháng cũng hơn 12 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình tôi thoát nghèo từ năm 2021 và trong năm 2022 đã cất được căn nhà cấp 4, cuộc sống cũng ổn định hơn trước” - ông Nguyễn Văn Hùng, xã viên Hợp tác xã nuôi nghêu Đồng Tiến, cho biết.

Còn bà Trần Thị Bé phấn khởi chia sẻ: “Nếu không có hợp tác xã này, chắc gia đình tôi sẽ khốn khổ lắm. Nhà tôi có cha mẹ già, trong khi vợ chồng tôi không giỏi chữ nghĩa nên chỉ có thể gắn bó với nghề cào nghêu mà sống quanh năm. Tùy lúc mà thu nhập từ nghề cào nghêu khác nhau, nhưng mỗi người cũng được từ 200.000 - 300.000 đồng/ngày. 3 năm trước, vợ chồng tôi được xã hỗ trợ 4 triệu đồng mua dê giống và gà, vịt nuôi thêm, tiền công của hợp tác xã thì một phần chi xài, một phần mua thức ăn cho chúng. Nhờ vậy, gia đình tôi thoát nghèo vào đầu năm 2022 và cuộc sống hiện tại cũng đủ đầy” - bà Bé chia sẻ thêm.

Tạo việc làm cho hàng trăm lao động

Theo ông Trần Minh Thới - Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình (Bạc Liêu), Hợp tác xã nuôi nghêu Đồng Tiến trong nhiều năm qua được UBND huyện đánh giá cao về khả năng phát triển mô hình kinh tế tập thể và cả ý nghĩa xã hội mà hợp tác xã này mang lại. Đó chính là sự đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo của huyện. Theo đó, hơn 10 năm thành lập, đến nay, hợp tác xã đã tạo công ăn việc làm cho 500 lao động thường xuyên và trên 300 lao động thời vụ.

“Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, Hợp tác xã nuôi nghêu Đồng Tiến đã tạo việc làm và thu nhập ổn định, góp phần cùng chính quyền địa phương giúp cho hơn 300 hộ dân các xã: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hậu A… thoát nghèo bền vững. Trong đó, có những hộ đã vươn lên khá, giàu từ bãi nghêu. Sự đóng góp của hợp tác xã cũng được UBND tỉnh và UBND huyện nhiều lần tuyên dương, khen thưởng trong những năm qua” - ông Thới thông tin.

“Bên cạnh chăm lo thu nhập thường xuyên, đối với những xã viên chẳng may bị ốm đau, bệnh tật, hợp tác xã kịp thời hỗ trợ tiền, quà. Riêng các dịp lễ, Tết, chúng tôi cũng tặng gạo, mì, nhu yếu phẩm, bao lì xì… Vì vậy, các xã viên đều gắn kết và xem hợp tác xã như là nhà của mình. Và cũng nhờ đó, các xã viên đều ra sức bảo vệ bãi nghêu, không còn xảy ra tình trạng trộm nghêu như một số bãi nghêu khác” - Huỳnh Mừng Em, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Đồng Tiến, cho hay.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Người nghèo thuộc Hà Nội sẽ được hỗ trợ khi tham gia BHXH tự nguyện

Hà Anh |

Ông Lê Đình Đức (Hà Đông) hỏi: Tôi đã đóng BHXH được 10 năm 8 tháng và nghỉ công ty giờ tôi muốn đóng tự nguyện tiếp thì xin hỏi tôi phải đóng bao nhiêu tiền một tháng và được nhà nước hỗ trợ 10% không?

"Hợp tác xã của người nghèo" ở Bạc Liêu

Văn Sỹ |

Với ý nghĩa tạo công ăn việc làm, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài xã, Hợp tác xã nuôi nghêu Đồng Tiến ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu thường được lãnh đạo địa phương và người dân ví von đây là “Hợp tác xã của người nghèo”.

Thăm nơi hơn 20 năm khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Không chỉ là điểm đến tâm linh nổi tiếng, Chùa Phước An (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) còn là địa chỉ khám chữa bệnh miễn phí tin cậy của đông đảo người bệnh nghèo trong và ngoài thành phố suốt hơn 20 năm qua.

Thu nhập 6 triệu đồng/tháng, dược sĩ vẫn tự trích tiền hỗ trợ người nghèo

Hoàng Lộc |

Thu nhập 6 triệu đồng/tháng nhưng chàng dược sĩ 9X vẫn cố gắng tiết kiệm chi tiêu, dành tiền tặng quà thường xuyên cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, nơi anh sinh ra và lớn lên.

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nói về việc trả tự do 4 tiếp viên hàng không

ĐÌNH TRƯỜNG |

Liên quan vụ vận chuyển ma tuý qua đường hàng không, ngày 22.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không vì chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Sở Y tế, Sở TTTT Hà Nội đứng cuối bảng về chỉ số cải cách hành chính 2022

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Năm 2022, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và quận Hoàn Kiếm dẫn đầu thành phố về chỉ số cải cách hành chính 2022. Trong khi đó, 2 đơn vị thấp điểm nhất là Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông.

Tổng cục Thuế livestream công bố các điểm mới trong quyết toán thuế TNCN

Thái Mạnh |

Sáng ngày 23.3, Tổng cục Thuế đã tổ chức phát trực tiếp trên trang facebook nhằm giải đáp những thắc mắc liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đặc biệt, ông Nguyễn Quý Trung - Phó Vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ, cá nhân đã công bố những điểm mới trong việc quyết toán thuế năm nay.

Nga xúc tiến siêu thỏa thuận khí đốt thay thế hoàn toàn Nord Stream

Khánh Minh |

Nga và Trung Quốc xúc tiến siêu dự án đường ống dẫn khí Power of Siberia 2 với công suất dự kiến sẽ “thay thế hoàn toàn Nord Stream”.

Người nghèo thuộc Hà Nội sẽ được hỗ trợ khi tham gia BHXH tự nguyện

Hà Anh |

Ông Lê Đình Đức (Hà Đông) hỏi: Tôi đã đóng BHXH được 10 năm 8 tháng và nghỉ công ty giờ tôi muốn đóng tự nguyện tiếp thì xin hỏi tôi phải đóng bao nhiêu tiền một tháng và được nhà nước hỗ trợ 10% không?

"Hợp tác xã của người nghèo" ở Bạc Liêu

Văn Sỹ |

Với ý nghĩa tạo công ăn việc làm, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài xã, Hợp tác xã nuôi nghêu Đồng Tiến ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu thường được lãnh đạo địa phương và người dân ví von đây là “Hợp tác xã của người nghèo”.

Thăm nơi hơn 20 năm khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Không chỉ là điểm đến tâm linh nổi tiếng, Chùa Phước An (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) còn là địa chỉ khám chữa bệnh miễn phí tin cậy của đông đảo người bệnh nghèo trong và ngoài thành phố suốt hơn 20 năm qua.

Thu nhập 6 triệu đồng/tháng, dược sĩ vẫn tự trích tiền hỗ trợ người nghèo

Hoàng Lộc |

Thu nhập 6 triệu đồng/tháng nhưng chàng dược sĩ 9X vẫn cố gắng tiết kiệm chi tiêu, dành tiền tặng quà thường xuyên cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, nơi anh sinh ra và lớn lên.