Hợp tác với Nhật Bản điều trị hiếm muộn

TRẦN LƯU |

Đây là chương trình hợp tác chuyên môn trong lĩnh vực điều trị hiếm muộn, có sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại của Tây y với y học cổ truyền...

Ngày 21.6, tại TP Cần Thơ, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác IVF Japan - Tập đoàn Y tế Kishokai - Bệnh viện quốc tế Phương Châu.

Đây là chương trình hợp tác chuyên môn trong lĩnh vực điều trị hiếm muộn, có sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại của Tây y với y học cổ truyền (châm cứu, khí công, bấm huyệt, thảo dược), tập thể dục, chế độ dinh dưỡng và điều trị tâm lý. 

Theo đó, phía đối tác Nhật Bản gồm Tập đoàn Y tế Kishokai và IVF Japan sẽ hỗ trợ và chia sẻ các kỹ thuật cao, tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực điều trị hiếm muộn, hỗ trợ sinh sản cho Đơn vị hỗ trợ sinh sản Phương Châu tại Việt Nam thông qua hoạt động hợp tác y tế giữa đôi bên.

Việc hợp tác này bắt đầu từ tháng 7.2018. Đến nay, hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác chuyên sâu lĩnh vực điều trị hiếm muộn, hỗ trợ sinh sản.

Thống kê của ngành y tế, vấn đề vô sinh hiếm muộn đang là gánh nặng trong lĩnh vực sản phụ khoa của Việt Nam với tỷ lệ vô sinh hiếm muộn là gần 8% dân số.

Tại Việt Nam, tỷ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện nay là 7,7%, đáng báo động có khoảng 50% cặp vợ chồng vô sinh có độ tuổi dưới 30. Tỷ lệ vô sinh đang ngày càng tăng lên trong đó lối sống và môi trường ô nhiễm là một trong những yếu tố chính tác động.

Đến nay, bệnh viện Phương Châu đã thực hiện 3.600 chu kỳ thụ tinh nhân tạo cho bình quân 2.500 cặp vợ chồng/năm, tỉ lệ có thai lâm sàng là 55%, tỉ lệ thành công từ 60-65%...

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Nối thành công cổ chân đứt rời cho nữ giáo viên tại bệnh viện miền núi

L.Hà |

Nạn nhân bị đứt gần hoàn toàn cổ chân trái do tai nạn sinh hoạt được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu (Sơn La) phẫu thuật nối lại thành công.

17 nhân viên một khoa cấp cứu bệnh viện Mỹ cùng mang thai

Theo Vnexpress |

14 y tá, hai bác sĩ và một nhân viên Khoa Cấp cứu Trung tâm Đại học Vanderbilt có bầu, dự kiến sinh từ tháng 7 đến tháng 12.

Bệnh nhân chấn thương cột sống, bệnh viện khoan xuyên chân

Kim Đồng |

Bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương cột sống và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM điều trị. Tuy nhiên, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nhầm lẫn và đã khoan chân bệnh nhân.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nối thành công cổ chân đứt rời cho nữ giáo viên tại bệnh viện miền núi

L.Hà |

Nạn nhân bị đứt gần hoàn toàn cổ chân trái do tai nạn sinh hoạt được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu (Sơn La) phẫu thuật nối lại thành công.

17 nhân viên một khoa cấp cứu bệnh viện Mỹ cùng mang thai

Theo Vnexpress |

14 y tá, hai bác sĩ và một nhân viên Khoa Cấp cứu Trung tâm Đại học Vanderbilt có bầu, dự kiến sinh từ tháng 7 đến tháng 12.

Bệnh nhân chấn thương cột sống, bệnh viện khoan xuyên chân

Kim Đồng |

Bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương cột sống và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM điều trị. Tuy nhiên, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nhầm lẫn và đã khoan chân bệnh nhân.