Họp rút kinh nghiệm chứ không kỷ luật thầy giáo bán khẩu trang cho học sinh

NHẬT HỒ |

Trưởng phòng GDĐT huyện Đầm Dơi, Cà Mau, ông Võ Lợi cho biết, thầy Nguyễn Văn Thanh, giáo viên Trường THCS Nguyễn Huân, không có vụ lợi trong việc mua bán khẩu trang, do đó nhà trường chỉ họp rút kinh nghiệm, không gắn bất cứ hình thức hình thức kỷ luật nào.

Chiều 2.3, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau lập đoàn công tác xác minh làm rõ vụ việc dư luận xã hội quan tâm, bàn luận về việc kiểm điểm thầy giáo Nguyễn Văn Thanh bán khẩu trang y tế tại trường (mua 2 hộp, 100 khẩu trang, bán lại với giá 3.000 đồng/cái).

Ông Võ Lợi cho biết, Phòng GDĐT Đầm Dơi đã có Công văn số 44/BC-PGDĐT ngày 2.3 báo cáo về việc họp rút kinh nghiệm thầy Nguyễn Văn Thanh, giáo viên trường THCS Nguyễn Huân.

Cụ thể, Phòng GDĐT huyện, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huân xác định, thầy Thanh không có vụ lợi trong việc mua bán khẩu trang. Nhà trường chỉ họp rút kinh nghiệm đối với thầy Thanh với lý do: Mua hàng trôi nổi và bán khẩu trang không đúng quy định, tạo dư luận không tốt dẫn đến phụ huynh, người dân bức xúc nên báo cáo đến quản lý thị trường qua đường dây nóng.

Qua việc họp rút kinh nghiệm, thầy Thanh tự nhận thấy thiếu sót và hứa không tái phạm, không gắn hình thức kỷ luật nào đối với thầy Thanh.

Trước đó, nhiều báo và mạng xã hội đưa tin về việc thầy giáo ở Đầm Dơn (Cà Mau) bị kỷ luật vì bán khẩu trang cho học sinh với giá cao.

Theo báo cáo kết quả xác minh ngày 13.2 của Trường THCS Nguyễn Huân, ngày 2.2, Ban Giám hiệu nhà trường nhận được thông tin "tố cáo" giáo viên nhà trường bán khẩu trang y tế cho học sinh với giá cao (4.000 đồng/cái). Sau khi xác minh, nhà trường xác định trường hợp giáo viên bị tố cáo là ông Nguyễn Văn Thanh, giáo viên nhà trường.

Theo báo cáo, vào ngày 2.2, ông Thanh đưa con đi học ở TP Cà Mau về, có ghé dọc đường mua 2 hộp khẩu trang y tế (của người bán dạo bằng xe máy) với giá 130.000 đồng/hộp 50 cái và mang về bán lại cho học sinh với giá 3.000 đồng/cái. Trong 2 ngày 3 - 4.2, ông Thanh bán tổng cộng 20 cái khẩu trang, trong đó có lần con gái ông Thanh bán 4.000 đồng/cái do không có tiền thối lại.

Ngày 8.2, Trường THCS Nguyễn Huân có cuộc họp xử lý vi phạm của ông Thanh. Tại cuộc họp, các thành viên thống nhất kiểm điểm và đề nghị ông Thanh nghiêm túc rút kinh nghiệm, không được tái phạm.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chủ nhân số lượng "khủng" khẩu trang y tế phế liệu tại TPHCM nói gì?

NHÓM PV |

Ông Sỹ Nhộc Pẩu (SN 1971, nơi ở hiện tại tổ 12, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) làm nghề thu mua phế liệu, là chủ nhân của số lượng "khủng" khẩu trang y tế phế liệu vừa được phát hiện, cho biết chỉ có ý định thu gom, sơ chế qua để kiếm lời.

Xử lý hơn 5.000 vụ trục lợi từ khẩu trang, thu hơn 1,6 tỉ đồng

Thiên Bình |

Trước tình trạng nhiều cơ sở lợi dụng khan hiếm mặt hàng khẩu trang do dịch COVID-19, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tiếp tục kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Sinh viên trường ĐH ở Hà Nội đeo khẩu trang trở lại trường sau kỳ nghỉ dài

Đặng Chung |

Ngày 2.3, nhiều trường đại học ở Hà Nội đã mở cửa đón sinh viên trở lại trường, bắt đầu kỳ học mới sau đợt nghỉ Tết và nghỉ phòng dịch COVID-19.

Xét kỷ luật thầy giáo bán khẩu trang: Thật kỳ cục

Anh Đào |

Cả việc xử lý cô giáo đăng ảnh học sinh đeo khẩu trang giấy ở Nghệ An, cả việc “lôi” thầy giáo bán khẩu trang ở Cà Mau ra kỷ luật đều thiếu yếu tố thiết yếu trong giáo dục. Và yếu tố đó chính là... giáo dục.

Phát hiện đối tượng thu gom 2 tấn khẩu trang y tế đã qua sử dụng tại TPHCM

NHÓM PV |

Khoảng 2 tấn khẩu trang y tế đã qua sử dụng được phát hiện tại một ngôi nhà ở tổ 12, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Tận thấy kho chứa số lượng "khủng" khẩu trang y tế phế liệu tại TPHCM

NHÓM PV |

Phóng viên Báo Lao Động cùng với cơ quan chức năng huyện Bình Chánh, TPHCM vừa phát hiện số lượng khẩu trang "khủng" đã qua sử dụng được tập kết tại một ngôi nhà trên địa bàn. Số lượng khẩu trang y tế được thu gom lên tới hàng chục bao tải.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Chủ nhân số lượng "khủng" khẩu trang y tế phế liệu tại TPHCM nói gì?

NHÓM PV |

Ông Sỹ Nhộc Pẩu (SN 1971, nơi ở hiện tại tổ 12, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) làm nghề thu mua phế liệu, là chủ nhân của số lượng "khủng" khẩu trang y tế phế liệu vừa được phát hiện, cho biết chỉ có ý định thu gom, sơ chế qua để kiếm lời.

Xử lý hơn 5.000 vụ trục lợi từ khẩu trang, thu hơn 1,6 tỉ đồng

Thiên Bình |

Trước tình trạng nhiều cơ sở lợi dụng khan hiếm mặt hàng khẩu trang do dịch COVID-19, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tiếp tục kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Sinh viên trường ĐH ở Hà Nội đeo khẩu trang trở lại trường sau kỳ nghỉ dài

Đặng Chung |

Ngày 2.3, nhiều trường đại học ở Hà Nội đã mở cửa đón sinh viên trở lại trường, bắt đầu kỳ học mới sau đợt nghỉ Tết và nghỉ phòng dịch COVID-19.

Xét kỷ luật thầy giáo bán khẩu trang: Thật kỳ cục

Anh Đào |

Cả việc xử lý cô giáo đăng ảnh học sinh đeo khẩu trang giấy ở Nghệ An, cả việc “lôi” thầy giáo bán khẩu trang ở Cà Mau ra kỷ luật đều thiếu yếu tố thiết yếu trong giáo dục. Và yếu tố đó chính là... giáo dục.

Phát hiện đối tượng thu gom 2 tấn khẩu trang y tế đã qua sử dụng tại TPHCM

NHÓM PV |

Khoảng 2 tấn khẩu trang y tế đã qua sử dụng được phát hiện tại một ngôi nhà ở tổ 12, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Tận thấy kho chứa số lượng "khủng" khẩu trang y tế phế liệu tại TPHCM

NHÓM PV |

Phóng viên Báo Lao Động cùng với cơ quan chức năng huyện Bình Chánh, TPHCM vừa phát hiện số lượng khẩu trang "khủng" đã qua sử dụng được tập kết tại một ngôi nhà trên địa bàn. Số lượng khẩu trang y tế được thu gom lên tới hàng chục bao tải.