Họp báo vụ cháy quán karaoke khiến 32 người chết ở Bình Dương: Khẩn trương khởi tố vụ án

NHÓM PV |

Bình Dương - 9h sáng nay (ngày 8.9), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương cùng các ban, ngành liên quan tổ chức họp báo thông tin về vụ việc cháy quán karaoke đêm 6.9 trên địa bàn Bình Dương làm 32 người chết.

10h44: Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đã dốc toàn lực và tập trung công tác cứu hộ nhanh nhất có thể. Tuy nhiên có nhiều vấn đề khách quan chủ quan dẫn đến hậu quả vụ việc đang được làm rõ. Đã chỉ đạo, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, trách nhiệm những người liên quan.

Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương.
Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương.

Tỉnh Bình Dương đang tập trung chỉ đạo để hỗ trợ gia đình các nạn nhân, giảm bớt một phần nỗi đau, mất mát cho người thân nạn nhân.

10h34: Đề nghị đưa thông tin khách quan, có cơ sở

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, ngày 7.9, tỉnh tập trung toàn lực để thực hiện công tác cứu hộ. Ngày hôm nay dù còn nhiều việc nhưng đã cố gắng để tổ chức họp báo thông tin rõ thêm các vấn đề liên quan. Cho đến thời điểm này, khó có câu trả lời rõ ràng các vấn đề ngay.

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương.
Bà Trương Thị Bích Hạnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương.

Bà Hạnh mong muốn các cơ quan báo chí không đưa thông tin mang tính chủ quan, chưa có cơ sở xác định rõ ràng và chưa có cơ quan thông tin. Bà Hạnh cho biết thêm, tỉnh Bình Dương sẽ củng cố và cung cấp thêm thông tin rõ ràng cho các cơ quan báo chí.

10h30: Quy định về phòng cháy chữa cháy đã đảm bảo so với thực tế chưa?

Quan sát tại hiện trường, có nhiều yếu tố không đảm bảo việc phòng cháy, ví dụ bảng hiệu che kín hết phía trước, hai bên hông rất ít cửa số. Việc kiểm tra PCCC thì cho rằng đã đủ, đúng quy định phòng cháy, vật liệu quy định có cập nhật so với thực tế.

Về quy chuẩn quy định về PCCC, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, cho biết sẽ rà soát quy định của pháp luật về PCCC để có những kiến nghị cơ quan trung ương ban hành quy định chặt chẽ hơn, thực hiện kịp thời hơn. Từ đó để các cơ sở thực hiện việc PCCC hiệu quả, hạn chế tối đa sự số tương tự.

10h22: Làm rõ điều kiện thoát hiểm của quán karaoke

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho rằng, mặc dù đã được tuyên truyền hướng dẫn nhưng khi xảy ra cháy, những người ở đó đã thực hiện không đúng theo hướng dẫn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả nặng nề.

Quán karaoke có 2 lối thoát hiểm, nhưng khi xảy ra cháy, có những người không thực hiện đúng việc thoát hiểm.

 

Theo Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, cơ sở có 2 hướng thoát hiểm, hướng lên trên và hướng xuống dưới. Hiện đang điều tra để làm rõ cụ thể việc bố trí các lối thoát hiểm có đảm bảo hay không.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trả lời báo chí.

10h10: Vì sao có nhiều người chết?

Về nguyên nhân cháy, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho rằng có thể do chập điện. Việc chấp hành quy định PCCC không tốt. Có thông tin cho rằng có người biết cháy mà vẫn đóng cửa hát.

Nguồn nhiệt bên trong cao, tuy nhiên các phòng đóng cửa kín bít. Cảnh sát dù mặc đồ bảo hộ nhưng rất khó tiếp cận.

Theo đánh giá, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhiều người chạy lên chạy xuống, rối loạn. Xử lý ban đầu của cơ sở chậm.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên khẳng định có 32 người chết. Nhiều nạn nhân bị cháy biến dạng cần phải xét nghiệm AND và các quy trình khác để xác định danh tính.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên.
Đại tá Trịnh Ngọc Quyên trả lời tại họp báo.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho biết trước mắt chỉ đạo khởi tố vụ án, sau khi làm việc với những người lên quan thì sẽ có cơ sở để khởi tố bị can.

Về nguyên nhân thiệt hại. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho rằng, thiệt hại của vụ này rất lớn. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho rằng nguyên nhân gây thiệt hại còn có trách nhiệm một phần của người trong quán. Khi nhân viên quán báo cháy, người trong phòng hát uống bia nên không tỉnh táo, có người còn kéo người báo cháy vào trong hát tiếp. Tức là những người này không tuân thủ việc phòng cháy, không chấp hành, cố tình ở trong phòng hát. Khi lửa cháy lớn, khói nhiều, họ phải chạy vào trong phòng vệ sinh, sau 5-7 phút thì ngộp thở tử vong trong phòng vệ sinh.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho rằng ý thức của người đi hát cũng là một trong yếu tố về nguyên nhân tử vong và việc thoát hiểm. Sau khi có kết luận điều tra, công an sẽ cung cấp thêm thông tin cho báo chí.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, trả lời báo chí.

10h04: Thời gian đến hiện trường chữa cháy bao lâu?

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Thời gian lực lượng PCCC tiếp nhận tin và đến hiện trường sẽ được cập nhật chính xác sau. Từ cơ sở PCCC đến hiện trường chỉ khoảng 3km, trước mắt có thể thông tin từ khi nhận tin cháy và đến hiện trường chỉ trong vòng hơn 5 phút. Có thể nói thời gian đến hiện trường là đảm bảo.

 
Đại tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. 

10h: Khẩn trương khởi tố vụ án

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời làm việc với những người liên quan như chủ quán, nhân viên. Từ đó mới có kết luận xử lý trách nhiệm của từng cá nhân. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho biết đã chỉ đạo khẩn trương khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.
Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

9h30: Ông Huỳnh Minh Chín - Giám đốc Sở Y tế Bình Dương thông tin về tình hình cấp cứu các nạn nhân. Đến 9h hôm nay, Bệnh viện An Phú tiếp nhận 32 ca bệnh, hầu hết các ca đã được xuất viện, còn 2 nạn nhân bị gãy xương, nứt xương, tiên lượng khỏe đang phục hồi tốt.

Ông Huỳnh Minh Chín - Giám đốc Sở Y tế.
Ông Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương.

Tại Trung tâm y tế Thuận An tiếp nhận 17 ca tử vong. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp nhận 2 ca, hiện sức khỏe tỉnh táo. Một người ngày mai sẽ được phẫu thuật đốt sống lưng.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp nhận 15 tử thi, đang xác minh nhân thân.

9h22: Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đến thời điểm này, Công an tỉnh Bình Dương xác định có 32 người chết, 30 người bi thương đã xuất viện, 2 người đang điều trị.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là có khả năng do chập điện. Về quản lý PCCC, công an tỉnh phân cấp Công an thành phố Thuận An quản lý cơ sở này.

 
Đại tá Nguyễn Thành Điệp, phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

9h10: Quán karaoke từng nhiều lần bị phạt hành chính

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thành phố Thuận An chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke.

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thành phố Thuận An.
Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thành phố Thuận An.

Ông Nguyễn Thanh Tâm cho biết, quán Karaoke An Phú - nơi xảy ra vụ cháy - do ông Lê Anh Xuân - sinh năm 1980 làm chủ. Quán được xây dựng từ 2016, có diện tích 1.500m2 gồm: 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng) với 29 phòng hát.

Quán có đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do UBND thành phố Thuận An cấp, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do Công an thành phố Thuận An cấp, Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy do Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương cấp 2.2017, Giấy phép kinh doanh karaoke do UBND thành phố Thuận An cấp năm 2016.

Ngoài ra, lực lượng chức năng kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy có biên bản kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy của cơ sở này các năm 2019, 2020, 2022.

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND Thành phố Thuận An cho biết, hàng năm, Công an thành phố đều tổ chức kiểm tra đối với cơ sở quán karaoke An Phú:

- Năm 2019, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thị xã Thuận An tiến hành kiểm tra, qua đợt kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn PCCC của cơ sở, tiếp tục hướng dẫn cơ sở duy trì các điều kiện an toàn PCCC như: Lập hồ sơ quản lý, phương án chữa cháy cơ sở, huấn luyện cho đội PCCC cơ sở, thực tập phương án chữa cháy theo quy định, Công ty có trách nhiệm thống kê, báo cáo về PCCC theo quy định; Cơ sở trang bị trang phục chữa cháy cho đội PCCC cơ sở, bảo đảm số lượng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an...

- Năm 2021, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Thuận An tiến hành kiểm tra, qua đợt kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn PCCC của cơ sở; tiếp tục hướng dẫn cơ sở duy trì các điều kiện an toàn PCCC, đồng thời kiến nghị 10 nội dung để cơ sở tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo an toàn về PCCC;

- Năm 2022, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Thuận An tiến hành kiểm tra, qua đợt kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn PCCC của cơ sở, tiếp tục hướng dẫn cơ sở duy trì các điều kiện an toàn PCCC như: Thường xuyên bổ sung, cập nhật những thay đổi về công tác PCCC theo quy định; Duy trì chế độ bảo trì, bảo dưỡng các loại phương tiện chữa cháy; trang bị phương tiện PCCC cho đội PCCC cơ sở theo quy định.

Kiểm tra về an ninh trật tự: Công an thành phố đã tổ chức kiểm tra hành chính 5 lần, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền: 34.750.000 đồng, cụ thể như sau:

+ Ngày 5.8.2019, hành vi vi phạm: Hoạt động karaoke quá giờ được phép. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền: 7.500.000 đồng.

+ Ngày 11.10.2019, hành vi vi phạm: Hoạt động karaoke quá giờ được phép, không giao kết hợp đồng lao động 9 nhân viên. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền: 11.500.000 đồng.

+ Ngày 3.10.2020, hành vi vi phạm: Hoạt động karaoke quá giờ được phép, không giao kết hợp đồng lao động (26 trường hợp). Ra quyết định xử phạt VPHC với số tiền: 15.000.000 đồng.

9h07: Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương chủ trì buổi họp báo, ông Dũng đề nghị các sở, ngành báo cáo về lĩnh vực liên quan của mình.

Rất đông phóng viên tác nghiệp tại phiên tòa.
Rất đông phóng viên tác nghiệp.

9h05: Chương trình họp báo bắt đầu, buổi họp báo do ông Mai Hùng Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương chủ trì.


8h15: Đại diện ngành y tế tỉnh Bình Dương cho biết, hiện vẫn còn 2 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke bị thương đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Cả 2 đều từ Bệnh viện Đa khoa An Phú chuyển lên, một người bị chấn thương sọ não, một người chấn thương cột sống.

Ngoài ra, Sở Y tế Bình Dương cũng cho biết, đến thời điểm này có 30 bệnh nhân nhập viện ở Bệnh viện Đa khoa An Phú, sau khi kiểm tra, hỗ trợ, trấn an, tinh thần và sức khỏe đã ổn định đều được xuất viện. Ngành Y tế cho biết thêm, các bệnh viện lân cận: Trung tâm Y tế Dĩ An, Bệnh viện quốc tế Columbia Asia, Bệnh viện quốc tế Becamex chưa ghi nhận ca nhập viện liên quan vụ cháy quán karaoke. Về số người chết, Trung tâm y tế Thành phố Thuận An tiếp nhận 17 tử thi, trong số này có 5 trường hợp được nhận dạng trả về gia đình. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp nhận 15 tử thi, hiện đang chờ công tác pháp y, giám định xác định danh tính và người thân.

Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết, ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và bà Trương Thị Bích Hạnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng chủ trì họp báo.

Tham dự họp báo còn có Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An.

Đây là vụ cháy thương tâm và gây thiệt hại về người nhiều nhất ở tỉnh Bình Dương từ trước đến nay. Tính đến thời điểm này, có tất cả 32 người chết. Trong đó, có 17 người nam và 15 người nữ. Các nạn nhân có cả khách đến hát và nhân viên của quán. Nhiều người tử vong trong các nhà vệ sinh.

Ngoài các nạn nhân tử vong, các cơ sở y tế ở Bình Dương cho biết, đã tiếp nhận cấp cứu trên 30 người bị nạn trong vụ cháy quán karaoke này. Tính đến sáng nay, hầu hết người bị thương đã xuất viện, hiện vẫn còn 2 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke bị thương đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Cả 2 đều từ Bệnh viện Đa khoa An Phú chuyển lên, một người bị chấn thương sọ não, một người chấn thương cột sống.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke. Video: Đ.T

Đến khuya ngày 7.9, khi công tác cứu hộ tìm kiếm nạn nhân cơ bản hoàn thành, lực lượng cảnh sát đã rút bớt. Tỉnh Bình Dương cắt cử một số đơn vị lập rào chắn để bảo vệ hiện trường vụ cháy tiếp tục công tác điều tra.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thành phố Thuận An - cho biết, tới 21h30 ngày 7.9 vẫn đang tiến hành cuộc họp cùng các sở ngành của tỉnh Bình Dương và Trung ương để rút kinh nghiệm trong vụ việc.

UBND tỉnh Bình Dương cho hay, nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh - cũng chỉ đạo ngành Công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Bên cạnh đó, các sở ngành tỉnh Bình Dương cũng đang tích cực xác minh nhân thân các nạn nhân, triển khai công tác hỗ trợ, cố gắng giảm thiểu nỗi đau mất mát trong vụ cháy. Trước mắt, tỉnh Bình Dương hỗ trợ 5 triệu đồng cho người bị thương và 30 triệu đồng cho người bị nạn tử vong.

 
Hiện trường vụ cháy lúc 21h ngày 7.9. Ảnh: Chân Phúc

Hiện nay, nhiều vấn đề người dân cũng đang cần quan tâm làm rõ. Tỉnh khắc phục hậu quả vụ cháy ra sao? Điều gì cần chú ý, kinh nghiệm nào phải rút ra từ vụ cháy? Tính pháp lý hoạt động của quán karaoke có đủ không? Kết cấu kỹ thuật xây dựng xây dựng quán karaoke được phê duyệt thẩm định ra sao và có đảm bảo an toàn thoát hiểm khi xảy ra sự cố?... Trách nhiệm của những người liên quan như thế nào?

Người bị thương kể lại thời khắc thoát khỏi vụ cháy.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Hiện trường tìm thấy 32 người tử vong tại vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Có đến 32 người tử vong được tìm thấy trong hiện trường vụ cháy quán karaoke ở An Phú, thuận An, tỉnh Bình Dương. Công tác cứu hộ tìm kiếm nạn nhân cơ bản hoàn thành, đến 21h đêm 9.7, lực lượng cứu hộ đã rút bớt, chỉ để lại một số đơn vị giữ hiện trường phục vụ điều tra.

Đang xác minh nhân thân 23 người chết vụ cháy quán karaoke

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đến 19h ngày 7.9, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương xác nhận đã phát hiện 23 thi thể trong vụ cháy quán karaoke, hiện vẫn đang tìm nạn nhân. Lực lượng chức năng cũng đang tiến hành các công tác pháp y để xác định danh tính người chết.

Làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 13 người chết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Lực lượng chức năng vừa tìm thấy nạn nhân thứ 13 tử vong trong vụ cháy quán karaoke. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo nhanh chóng điều tra xác định nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hiện trường tìm thấy 32 người tử vong tại vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Có đến 32 người tử vong được tìm thấy trong hiện trường vụ cháy quán karaoke ở An Phú, thuận An, tỉnh Bình Dương. Công tác cứu hộ tìm kiếm nạn nhân cơ bản hoàn thành, đến 21h đêm 9.7, lực lượng cứu hộ đã rút bớt, chỉ để lại một số đơn vị giữ hiện trường phục vụ điều tra.

Đang xác minh nhân thân 23 người chết vụ cháy quán karaoke

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đến 19h ngày 7.9, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương xác nhận đã phát hiện 23 thi thể trong vụ cháy quán karaoke, hiện vẫn đang tìm nạn nhân. Lực lượng chức năng cũng đang tiến hành các công tác pháp y để xác định danh tính người chết.

Làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 13 người chết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Lực lượng chức năng vừa tìm thấy nạn nhân thứ 13 tử vong trong vụ cháy quán karaoke. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo nhanh chóng điều tra xác định nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.