Hơn chục thí sinh khuyết tật ở Đắk Lắk được miễn thi tốt nghiệp THPT

Bảo Trung |

Sáng 9.8, Sở giáo dục Đào tạo Đắk Lắk thông tin, gần 14.000 thí sinh ở tỉnh đã bước vào ngày thi đầu tiên. Chỉ có 74 thí sinh vắng thi. Không có cán bộ, thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Đặc biệt, có 11 thí sinh khuyết tật ở tỉnh đã được miễn thi tốt nghiệp THPT.

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GDĐT Đắk Lắk xác nhận với Lao Động, 11 thí sinh khuyết tật này được miễn thi nhưng chưa được xét đặc cách. Sau này, đơn vị sẽ đưa danh sách các em này cho Hội đồng coi thi của tỉnh nghiên cứu, xem xét, nếu hội đủ các điều kiện theo quy định đặc cách mới được xét đặc cách thi tốt nghiệp THPT.

Cũng trong sáng nay, bà Nguyễn Thị Thành, sinh năm 1967 theo học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp huyện Cư Kuin đã đến làm bài thi môn ngữ văn tại điểm thi trường THPT Y Jut. Đây là trường hợp lớn tuổi nhất ở Đắk Lắk dự thi đợt đầu tiên này.

Sắp đến, 5.000 thí sinh ở TP.Buôn Ma Thuột sẽ dự thi đợt thứ 2 vì toàn thành phố này đang trong thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Sáng 9.8, các thi sinh ở huyện vùng biên Ea Súp, Đắk Lắk đến điểm thi chuẩn bị làm bài môn ngữ văn. Ảnh T.X
Sáng 9.8, các thi sinh ở huyện vùng biên Ea Súp, Đắk Lắk đến điểm thi chuẩn bị làm bài môn ngữ văn. Ảnh T.X
Sáng 9.8, các thi sinh ở huyện vùng biên Ea Súp, Đắk Lắk đến điểm thi chuẩn bị làm bài môn ngữ văn. Ảnh T.X

Bên cạnh đó,  5 Điểm thi tại Đắk Lắk có số thí sinh dự thi đạt 100% là trường THPT Nguyễn Huệ, trường THPT Lê Hữu Trác, trường THPT Buôn Hồ, trường THPT Việt Đức và trường THPT Lê Hồng Phong.

Trước ngày thi (từ 5 đến 7 ngày) ngành y tế Đắk Lắk đã phun hóa chất khử trùng, làm vệ sinh các điểm thi. Trong ngày thi,  sẽ có thêm các đội trực đo thân nhiệt, yêu cầu rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và chủ động ứng phó khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Thi THPT 2020: Đề thi môn Ngữ văn “trúng tủ”, thí sinh tự tin đạt điểm cao

Nhóm PV Lao Động |

Kết thúc môn thi đầu tiên trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, thí sinh rời phòng thi với nụ cười rạng rỡ. Đề thi Ngữ văn được các em đánh giá là vừa sức. Nhiều thí sinh cho biết đã ôn thi “trúng tủ”.

Ông chủ bán thiết bị gian lận thi cử, quay video hướng dẫn cho khách mua

Việt Dũng |

Cả trăm thiết bị dùng để bán cho khách hàng có nhu cầu gian lận thi cử tại kho hàng của nam thanh niên bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ ở Hà Nội trước mùa thi THPT quốc gia.

Thi THPT 2020: Không còn cảnh con đi thi, cả nhà cũng đi thi

Nhóm Phóng Viên |

Theo ghi nhận, đa số các bậc phụ huynh đều chỉ đứng đợi con đến giờ phát đề rồi ra về. Nhiều bậc phụ huynh chia sẻ, trong những ngày này nhịp sống sinh hoạt gia đình vẫn diễn ra bình thường. Bởi như vậy là cách giúp con giảm áp lực, căng thẳng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thi THPT 2020: Đề thi môn Ngữ văn “trúng tủ”, thí sinh tự tin đạt điểm cao

Nhóm PV Lao Động |

Kết thúc môn thi đầu tiên trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, thí sinh rời phòng thi với nụ cười rạng rỡ. Đề thi Ngữ văn được các em đánh giá là vừa sức. Nhiều thí sinh cho biết đã ôn thi “trúng tủ”.

Ông chủ bán thiết bị gian lận thi cử, quay video hướng dẫn cho khách mua

Việt Dũng |

Cả trăm thiết bị dùng để bán cho khách hàng có nhu cầu gian lận thi cử tại kho hàng của nam thanh niên bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ ở Hà Nội trước mùa thi THPT quốc gia.

Thi THPT 2020: Không còn cảnh con đi thi, cả nhà cũng đi thi

Nhóm Phóng Viên |

Theo ghi nhận, đa số các bậc phụ huynh đều chỉ đứng đợi con đến giờ phát đề rồi ra về. Nhiều bậc phụ huynh chia sẻ, trong những ngày này nhịp sống sinh hoạt gia đình vẫn diễn ra bình thường. Bởi như vậy là cách giúp con giảm áp lực, căng thẳng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.