Hơn 84 ngàn trẻ 12-17 tuổi tại Quảng Bình được tiêm vaccine phòng COVID-19

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Nhằm tạo sự thuận lợi trong việc tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ, tỉnh Quảng Bình tổ chức tại trường học hoặc điểm tiêm được cơ sở y tế lựa chọn phù hợp, vaccine được sử dụng là Pfizer-BioNtech.

Ngày 28.11, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Địa điểm được lựa chọn để triển khai tiêm là trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp (TP.Đồng Hới).

Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Bình có 84.194 em thuộc diện tiêm chủng đang sinh sống và học tập tại địa phương. Theo kế hoạch, Sở Y tế tỉnh tổ chức tiêm vaccine trước cho lứa tuổi trẻ 16-17 tuổi, sau đó hạ dần độ tuổi.

Vaccine được tỉnh Quảng Bình sử dụng để tiêm cho trẻ là Pfizer-BioNtech .

Nhằm tạo sự thuận lợi trong việc tổ chức tiêm, tỉnh Quảng Bình tổ chức tại trường học hoặc điểm tiêm được cơ sở y tế lựa chọn phù hợp, vừa bảo đảm an toàn tiêm chủng và phòng, chống dịch bệnh.

Đối với trẻ không đi học được tổ chức tiêm chủng tại điểm tiêm cố định hoặc lưu động trên địa bàn do địa phương lựa chọn. Những trẻ có bệnh nền được tiêm tại các bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh.

Những trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện cũng được tổ chức tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế.

Học sinh trường Võ Nguyên Giáp làm thủ tục trước khi tiêm vaccine. Ảnh: CTV
Học sinh trường Võ Nguyên Giáp làm thủ tục trước khi tiêm vaccine. Ảnh: CTV

Theo dự kiến, mũi 1 được triển khai trong vòng 7 ngày, mũi 2 trong vòng 9 ngày.

Nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ, tỉnh Quảng Bình yêu cầu các quy trình liên quan phải được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Các đơn vị tổ chức tiêm cũng có phương án sẵn sàng xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu, phản ứng bất thường sau tiêm.

Theo Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Gần đây đã phát hiện một số trường hợp học sinh là ca F0, nhiều giáo viên và học sinh là ca F1 và F2.

Tính từ 6h00 ngày 27.11 đến 6h00 ngày 28.11, tỉnh Quảng Bình phát hiện 20 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2. Trong đó, nhập cảnh từ nước ngoài 2 người; trong khu cách ly Chu Văn An 4 người; tại cộng đồng 14 người.

Tính đến ngày 28.11, tổng số người về từ vùng dịch dương tính với SARS-CoV-2 đến thời điểm hiện tại là 334 trường hợp. Số bệnh nhân đang điều trị là 326 người, trong đó có 1 bệnh nhân nặng.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế cần trả lời: "Bao giờ có vaccine COVID-19 của Việt Nam?"

Thiều Trang |

"Bộ Y tế cần xác định rõ chất lượng của vaccine nội như thế nào? Bao giờ có vaccine xuất xưởng để tiêm cho người dân? Người dân hiện nay rất trông chờ vào câu trả lời của Bộ Y tế" - đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) nêu rõ.

Vì sao trẻ tiêm vaccine COVID-19 không nên vận động mạnh trong 3 ngày đầu?

AN AN - VY VY |

Theo PGS.TS. Dương Thị Hồng, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, trong vòng 3 ngày đầu sau tiêm vaccine COVID-19, trẻ vận động mạnh sẽ tăng thêm áp lực cho tim. Dù biểu hiện viêm cơ tim rất hiếm gặp song có thể trở nên trầm trọng hơn nếu không may gặp phản ứng phụ này.

Bao giờ có vaccine ngừa siêu biến thể Omicron?

Ngọc Vân |

Các hãng dược phẩm lớn trên thế giới đã bắt tay vào phát triển vaccine ngừa siêu biến thể Omicron.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ Y tế cần trả lời: "Bao giờ có vaccine COVID-19 của Việt Nam?"

Thiều Trang |

"Bộ Y tế cần xác định rõ chất lượng của vaccine nội như thế nào? Bao giờ có vaccine xuất xưởng để tiêm cho người dân? Người dân hiện nay rất trông chờ vào câu trả lời của Bộ Y tế" - đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) nêu rõ.

Vì sao trẻ tiêm vaccine COVID-19 không nên vận động mạnh trong 3 ngày đầu?

AN AN - VY VY |

Theo PGS.TS. Dương Thị Hồng, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, trong vòng 3 ngày đầu sau tiêm vaccine COVID-19, trẻ vận động mạnh sẽ tăng thêm áp lực cho tim. Dù biểu hiện viêm cơ tim rất hiếm gặp song có thể trở nên trầm trọng hơn nếu không may gặp phản ứng phụ này.

Bao giờ có vaccine ngừa siêu biến thể Omicron?

Ngọc Vân |

Các hãng dược phẩm lớn trên thế giới đã bắt tay vào phát triển vaccine ngừa siêu biến thể Omicron.