Hơn 800 chỉ tiêu chưa tuyển dụng, Sở Y tế Kiên Giang vẫn chờ

NGUYÊN ANH |

Theo thống kê, toàn ngành Y tế tỉnh Kiên Giang hiện còn hơn 800 chỉ tiêu chưa thực hiện tuyển dụng, hầu hết các cơ sở y tế chỉ hợp đồng người vào làm việc.

Ngày 18.7, tại kỳ họp thứ 24 Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, các đại biểu đã chất vấn lãnh đạo các sở, ngành nhiều vấn đề mà đại biểu, cử tri quan tâm.

Đại biểu Lê Thị Hồng Tươi - đơn vị huyện An Biên - đặt vấn đề: Theo thống kê, toàn ngành y tế hiện nay còn hơn 800 chỉ tiêu chưa thực hiện tuyển dụng, hầu hết các cơ sở y tế chỉ hợp đồng người vào làm việc, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chế độ chính sách và gây tâm lý bất an cho người lao động.

Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Y tế cho biết hiện tại công tác tuyển dụng tại ngành được thực hiện như thế nào? Những người làm việc không thuộc chỉ tiêu nhà nước giao, được hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp tại các cơ sở y tế, mà trọng tâm là các bệnh viện, có được tổ chức tuyển dụng theo quy định của pháp luật không? Giải pháp trong thời gian tới là gì? Nguyên nhân vì sao và đến khi nào mới thực hiện xong việc tuyển dụng viên chức cho toàn ngành y tế của tỉnh?

Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang Hồ Văn Dũng cho biết, năm 2022, Sở Y tế được UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế. Năm 2023, Sở Y tế đã tổng hợp, xây dựng kế hoạch tuyển dụng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở với 924 chỉ tiêu theo quy định. Kết quả tuyển dụng có 485 trường hợp trúng tuyển, còn lại 439 chỉ tiêu chưa tuyển dụng được.

Năm 2024, Sở Y tế được UBND tỉnh giao 7.005 người làm việc, trong đó 5.316 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 1.689 người làm việc hưởng lương từ nguồn thu. Trong số 1.689 người làm việc hưởng lương từ nguồn thu gồm: năm 2022 chuyển ngân sách sang nguồn thu là 518; năm 2023 giao thêm 482 và chuyển ngân sách sang nguồn thu là 314; năm 2024 chuyển ngân sách sang nguồn thu là 375.

Đến hiện tại, Sở Y tế đang có 5.637 người làm việc bao gồm người làm việc hưởng lương từ nguồn thu và người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 485 trường hợp đã trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức. Còn lại 883 hợp đồng chờ tuyển dụng.

Theo ông Dũng, nguyên nhân còn hơn 800 chỉ tiêu chưa thực hiện tuyển dụng được là do có 439 chỉ tiêu ngành y tế đã tổ chức thi tuyển nhưng chưa tuyển dụng được (một số vị trí không có người đăng ký dự tuyển, một số vị trí bị loại tại vòng 1 và một số vị trí không trúng tuyển do các vị trí cạnh tranh).

Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang Hồ Văn Dũng trả lời chất vấn. Ảnh: Nguyên Anh
Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang Hồ Văn Dũng trả lời chất vấn. Ảnh: Nguyên Anh

Hiện nay, việc tuyển dụng viên chức Sở Y tế đang thực hiện theo Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 4.8.2021 của UBND tỉnh, chưa có văn bản hướng dẫn, phân cấp của cấp có thẩm quyền về việc tuyển dụng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp nên Sở Y tế chưa có cơ sở thực hiện.

“Sở Y tế đang chờ hướng dẫn để thực hiện đối với việc tuyển dụng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu của cấp có thẩm quyền, đồng thời khẩn trương rà soát các vị trí việc làm còn thiếu theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, tổng hợp để xây dựng Kế hoạch tuyển dụng người làm việc ngành y tế, dự kiến hoàn thành Kế hoạch trong quý IV/2024”, ông Dũng thông tin.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Cử tri Kiên Giang bức xúc phải tự mua thuốc ngoài dù có BHYT

NGUYÊN ANH |

Vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế, hóa chất phục vụ cho người dân có tham gia BHYT đã được cử tri Kiên Giang kiến nghị từ năm 2021 vẫn chưa được khắc phục.

Giám đốc Sở Y tế được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Tại kỳ họp thứ 24 Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, ông Hồ Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế được bầu bổ sung làm Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang.

Đại tá công an giữ chức Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Đại tá Hồ Văn Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện 30.4 (Bộ Công an) được biệt phái, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang.

Chưa giấy phép, một công ty ở Hà Nội vẫn ngăn đường làm bãi xe

NHÓM PV |

Dù chưa có giấy phép làm bãi xe tạm, nhưng Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội vẫn rầm rộ rào chắn, ngăn đường để trông giữ ôtô.

Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu thành lập sàn xăng dầu

Cường Ngô |

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu việc thành lập sàn giao dịch xăng dầu.

Hơn 300 cán bộ doanh nghiệp đối thoại về an toàn lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 19.7, hơn 300 cán bộ, quản lý, nhân viên an toàn lao động của các doanh nghiệp đã tham gia hội nghị đối thoại về công tác an toàn lao động.

Những điều cần biết khi xác thực sinh trắc học ngân hàng

Văn Thắng |

Từ ngày 1.7, chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt và vân tay.

Doanh nghiệp "ôm" đất, dân sống cạnh rừng nhưng không có rừng canh tác

Nhóm PV |

Nhiều hecta đất rừng tại tỉnh Cao Bằng được giao cho doanh nghiệp nhưng không phát huy hiệu quả, trong khi người dân thiếu đất trồng rừng.

Cử tri Kiên Giang bức xúc phải tự mua thuốc ngoài dù có BHYT

NGUYÊN ANH |

Vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế, hóa chất phục vụ cho người dân có tham gia BHYT đã được cử tri Kiên Giang kiến nghị từ năm 2021 vẫn chưa được khắc phục.

Giám đốc Sở Y tế được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Tại kỳ họp thứ 24 Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, ông Hồ Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế được bầu bổ sung làm Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang.

Đại tá công an giữ chức Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Đại tá Hồ Văn Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện 30.4 (Bộ Công an) được biệt phái, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang.