Hơn 80 ha rừng keo bị cháy rụi ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Chiều 18.8, ông Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ cháy rừng, khiến hơn 80 ha rừng keo lá tràm của người dân bị thiêu rụi.

Vào khoảng 6 giờ, ngày 17.8, người dân địa phương phát hiện một ngọn lửa bùng cháy lớn tại khu vực rừng keo lá tràm của người dân, thuộc thôn Chánh Lộc, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên. Sau đó, ngọn lửa bùng phát cháy lan sang qua khu vực rừng keo ở xã Duy Trinh (huyện Duy Xuyên).

Ngay sau đó, chính quyền huyện Duy Xuyên phối hợp với người dân xã Duy Sơn, Duy Trinh khẩn trương huy động khoảng 300 người gồm: người dân, công an, dân quân, cơ động và kiểm lâm địa phương tham gia chữa cháy. Đến khoảng 9 giờ, ngày 18.8, lực lượng chức năng và người dân mới cơ bản khống chế dập tắt được ngọn lửa. Qua ước tính sơ bộ có hơn 80ha rừng keo lá tràm của người dân bị thiêu rụi, trong đó xã Duy Sơn thiệt hại 30ha và xã Duy Trinh hơn 50ha.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do người dân xử lý thực bì sau khai thác không an toàn dẫn đến vụ cháy này.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy này đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: Điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng gây cháy rừng

N.T |

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - Trần Châu đã có văn bản gửi Sở NN&PTNT, UBND các huyện Phù Mỹ, Tây Sơn, Vân Canh và TP. Quy Nhơn về việc điều tra, xử lý các đối tượng gây ra các vụ cháy rừng trong thời gian vừa qua.

Bình Định: Để cháy rừng, Chủ tịch huyện, Giám đốc Sở phải chịu trách nhiệm

N.T |

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn, thời tiết còn nắng nóng gay gắt và hanh khô kéo dài trên địa bàn tỉnh Bình Định, cấp dự báo cháy rừng tiếp tục ở cấp IV, cấp V, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

Đà Nẵng: Hàng trăm người nỗ lực chữa cháy rừng trong đêm

H.V |

Hàng trăm người ở TP Đà Nẵng gồm lực lượng PCCC, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ đã được huy động để tiến hành dập tắt đám cháy rừng lớn trong đêm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Định: Điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng gây cháy rừng

N.T |

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - Trần Châu đã có văn bản gửi Sở NN&PTNT, UBND các huyện Phù Mỹ, Tây Sơn, Vân Canh và TP. Quy Nhơn về việc điều tra, xử lý các đối tượng gây ra các vụ cháy rừng trong thời gian vừa qua.

Bình Định: Để cháy rừng, Chủ tịch huyện, Giám đốc Sở phải chịu trách nhiệm

N.T |

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn, thời tiết còn nắng nóng gay gắt và hanh khô kéo dài trên địa bàn tỉnh Bình Định, cấp dự báo cháy rừng tiếp tục ở cấp IV, cấp V, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

Đà Nẵng: Hàng trăm người nỗ lực chữa cháy rừng trong đêm

H.V |

Hàng trăm người ở TP Đà Nẵng gồm lực lượng PCCC, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ đã được huy động để tiến hành dập tắt đám cháy rừng lớn trong đêm.