Hơn 73.000 người sắp đến hạn tiêm mũi 2 nhưng Cần Thơ chưa có vaccine

TRẦN LƯU |

Hơn 73.000 người ở Cần Thơ được tiêm vaccine COVID-19 mũi 1, và đang sắp tới hạn để tiêm mũi 2, nhưng thành phố chưa có nguồn vaccine để tiêm; dẫn tới nguy cơ không phát huy được hiệu quả của chiến dịch tiêm chủng…

Ngày 29.8, kết quả thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Cần Thơ cho biết, đầu tháng 9 này là bắt đầu đến hạn trả mũi 2 cho 73.920 người đã tiêm vaccine Moderna mũi 1, nhưng thành phố chưa có nguồn vaccine để tiêm cho người dân.

Trước đó, thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận và triển khai tiêm phòng 5.850 liều vaccine Pfizer và 73.920 liều vaccine Moderna mũi 1 cho các đối tượng là: Người trên 65 tuổi; cán bộ hưu trí; người có bệnh lý nền, bệnh mãn tính phải tiêm tại Bệnh viện theo chỉ định của Bác sĩ khám sàng lọc…

Ngoài ra, thành phố cũng đã triển khai tiêm 30.038 liều vaccine AstraZeneca cho người trên địa bàn thành phố. Hiện, số người này cũng đã đến thời hạn tiêm mũi 2 (6.300 người tiêm trong Kế hoạch đợt 2 và 26.798 người tiêm trong Kế hoạch đợt 3).

Cần Thơ đang thieus trầm trọng nguồn vaccine để tiêm cho dân. Ảnh: Tạ Quang.
Cần Thơ đang thiếu trầm trọng nguồn vaccine để tiêm cho dân. Ảnh: Tạ Quang.

Cần Thơ hiện có khoảng trên 900.000 dân đủ tuổi tiêm vaccine, đến nay, thành phố đã khiển khai 6 đợt tiêm phòng, nhưng kết quả đạt được vẫn rất thấp.

Ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc, phụ trách Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết, tính đến ngày 28.8, chỉ có 19% dân số được tiêm mũi 1 và 0,8% được tiêm mũi 2.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết, thành phố vừa nhận 24.000 liều vaccine AstraZeneca, nhưng con số này chỉ gần đủ để tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 trước đó. Còn việc tiêm mới thì chưa thể triển khai lúc này vì thiếu nguồn vaccine.

Đến nay, tỉ lệ người dân được tiêm vaccine ở Cần Thơ vẫn rất thấp. Ảnh: Tạ Quang.
Đến nay, tỉ lệ người dân được tiêm vaccine ở Cần Thơ vẫn rất thấp. Ảnh: Tạ Quang.

Theo ông Hiển, thời gian tiêm mũi 1 và mũi 2 đối với vaccine AstraZeneca là khá dài (khoảng 10-12 tuần). Hơn nữa, những ai đã tiêm vaccine AstraZeneca mũi 1 vẫn có thể tiêm mũi 2 bằng loại vaccine khác. Ngoài ra, thành phố cũng vừa nhận 5.850 liều vaccine Pfizer, đủ để tiêm mũi 2 cho số người tương ứng. Như vậy, đối với vaccine Pfizer và AstraZeneca thì tình hình tương đối ổn.

Tuy nhiên, điều lo ngại nhất hiện nay là đối với vaccine Moderna. Thời gian tiêm mũi 1 và mũi 2 của loại vaccine này là từ 4 tuần, và hiện chỉ còn ít ngày sẽ tới hạn trả mũi 2 cho hơn 73.000 người, nhưng thành phố chưa có nguồn.

“Mới đây, thành phố đã kiến nghị Bộ Y tế phân bổ thêm vaccine Moderna để tiêm mũi 2 cho người dân. Theo kế hoạch, từ đây tới cuối năm, Cần Thơ sẽ được phân bổ tổng số khoảng 1,7 triệu liều vaccnie, nhưng đến nay chỉ mới nhận được hơn 200.000 liều, còn lại khoảng 1,5 triệu liều sẽ tiếp tục nhận trong thời gian tới”, ông Hiển nói.

Để triển khai chiến dịch tiêm vaccine toàn dân; Cần Thơ đã huy động hệ thống y tế tư nhân, ngoài công lập, quân sự, công an, và cả đội ngũ y, bác sĩ về hưu…; qua đó đã bố trí được 150 bàn tiêm với năng lực tiêm ít nhất đạt 30.000 liều/ngày. Mọi sự chuẩn bị đều rất tốt, nhưng từ đầu tháng 8 này, thành phố phải đối mặt với tình trạng thiếu trầm trọng nguồn vaccine. Điển hình như trong ngày hôm qua (28.8), toàn thành phố chỉ tiêm được 633 liều vaccine.

Trước đó, Cần Thơ đã có văn bản báo cáo Bộ Y tế về tình trạng hết vaccine, đồng thời, đề nghị xin Bộ Y tế trước mắt cấp cho thành phố 300.000 liều, cộng với hơn 69.000 liều chưa cấp trong tháng 7 để gấp rút triển khai tiêm phòng cho dân. Nhưng đến nay, con số được phân bổ vẫn rất thấp.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ bãi bỏ quy định xe chở hàng vào thành phố phải đăng ký trước

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Nguồn tin từ UBND TP.Cần Thơ cho biết thành phố sẽ bãi bỏ quy định xe chở hàng vào thành phố phải đăng ký trước từ hôm nay (28.8).

Cần Thơ triển khai kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 đợt 6

Minh Ánh |

Đợt tiêm phòng vaccine COVID-19 thứ 6 của Cần Thơ tiêm cho những người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên những người mắc bệnh mạn tính, có bệnh nền; người trên 65 tuổi; những người sinh sống trong vùng dịch, khu vực phong tỏa, cách ly y tế, nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

Cần Thơ sắp được nhận thêm 24.000 liều vaccine AstraZeneca

TRẦN LƯU |

Ngày 25.8, trao đổi với PV Lao Động, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ xác nhận, thành phố vừa nhận được thông báo từ Bộ Y tế chuẩn bị phân bổ cho Cần Thơ thêm 24.000 liều vaccine AstraZeneca.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Cần Thơ bãi bỏ quy định xe chở hàng vào thành phố phải đăng ký trước

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Nguồn tin từ UBND TP.Cần Thơ cho biết thành phố sẽ bãi bỏ quy định xe chở hàng vào thành phố phải đăng ký trước từ hôm nay (28.8).

Cần Thơ triển khai kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 đợt 6

Minh Ánh |

Đợt tiêm phòng vaccine COVID-19 thứ 6 của Cần Thơ tiêm cho những người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên những người mắc bệnh mạn tính, có bệnh nền; người trên 65 tuổi; những người sinh sống trong vùng dịch, khu vực phong tỏa, cách ly y tế, nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

Cần Thơ sắp được nhận thêm 24.000 liều vaccine AstraZeneca

TRẦN LƯU |

Ngày 25.8, trao đổi với PV Lao Động, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ xác nhận, thành phố vừa nhận được thông báo từ Bộ Y tế chuẩn bị phân bổ cho Cần Thơ thêm 24.000 liều vaccine AstraZeneca.