Hơn 7.000 học sinh lớp 1 ở Đắk Nông tựu trường

Bảo Lâm |

Trong hai ngày 30-31.8, hơn 7.000 học sinh khối lớp 1 trên toàn tỉnh Đắk Nông đã tựu trường năm học mới 2021-2022 theo hình thức giãn cách do Sở Giáo dục - Đào tạo triển khai nhằm bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.

Các em học sinh ở Đắk Nông tựu trường, bảo đảm theo quy định 5K. Ảnh:BĐCC
Các em học sinh ở Đắk Nông tựu trường, bảo đảm theo quy định 5K. Ảnh:BĐCC

Theo đó, trong 2 ngày 30 và 31.8, các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã trường tổ chức cho 50% học sinh/lớp tựu trường vào ngày 30.8 và 50% học sinh còn lại tựu trường vào ngày 31.8.

Trong ngày tựu trường, các trường bố trí giáo viên đón học sinh ở cổng trường, tiến hành khử khuẩn, kiểm tra thân nhiệt. Mỗi lớp phân công 2 giáo viên phụ trách hỗ trợ, hướng dẫn học sinh. Tất cả phụ huynh, học sinh, cán bộ, giáo viên đều phải thực hiện theo yêu cầu 5K đối với phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trong ngày tựu trường, giáo viên thông báo cho phụ huynh một số nội dung các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh và cộng đồng; danh sách xếp lớp, sơ đồ ngồi của học sinh; họ tên và số điện thoại của giáo viên, giờ đưa đón học sinh...

Trước đó, các trường thông qua tin nhắn Edu, nhóm Zalo để tổ chức họp phụ huynh, giới thiệu cơ bản về chương trình mới. Trong đó, chú trọng vào cách phối hợp trao đổi thông tin với giáo viên, nhà trường và cách hỗ trợ học sinh học tập.

Theo thống kê, năm học 2021-2022, toàn tỉnh có khoảng trên 72.400 học sinh bậc tiểu học, tăng hơn 2.800 học sinh; trong đó lớp 1 có khoảng 14.500 em.

Các khối lớp khác sẽ tiếp tục tựu trường giãn cách vào ngày 1.9 và khai giảng vào ngày 5.9. Riêng khối mầm non không tổ chức tựu trường, chỉ đón trẻ 5 - 6 tuổi đến trường sau ngày 5.9.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.