Hơn 6.000 ngày đêm "cứu" gần 3.000 đứa trẻ của người phụ nữ độc thân

Bảo Trung |

Nhiều năm về trước, một số tỉnh thành nằm gần thượng nguồn sông Mekong khu vực ĐBSCL có khá nhiều trẻ em chết đuối một cách thương tâm do không biết bơi hoặc thiếu những kỹ năng cần thiết để phòng tránh. Và có một người phụ nữ suốt gần 17 năm bền bỉ, tận tâm với công việc “thiện nguyện” từ đó giúp cho hàng ngàn trẻ em vùng lũ tránh khỏi những nguy cơ tử vong do đuối nước…

 “Hành trình” hơn 6000 ngày đêm

“Thực chất, công việc dạy bơi cho trẻ em vùng lũ đến với tôi một cách hết sức bất ngờ. Năm 2002, xã Hưng Thạnh triển khai dự án phổ cập bơi cho trẻ em, vậy là UBND xã cùng Hội Phụ nữ xã đề nghị tôi dạy bơi cho những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn trong vùng. Nói như vậy bởi lẽ, vùng này ngày trước vì một số nguyên nhân khác nhau có nhiều trường hợp trẻ em tử vọng do đuối nước. Được sự tin tưởng của chính quyền và cũng vì quá thương các cháu nên tôi quyết định dạy bơi miễn phí cho chúng. Ban đầu, số lượng trẻ em đến học bơi khá hạn chế vì nhiều phụ huynh chưa tin tưởng và việc học bơi ngay ở kênh rạch khiến họ càng lo lắng cho an toàn của con em mình.

Tuy vậy, những đứa trẻ ‘tốt nghiệp’ lớp học bơi thuở ban đầu là nền tảng để phụ huynh các em và chính quyền địa phương yên tâm giao phó ‘nhiệm vụ’ đặc biệt này cho tôi.", bà Thia nhớ lại.

Lớp học của bà Thia đến đầu năm 2019 đã được gần 17 năm (hơn 6.000 ngày). Hiện nay, bà Thia dạy tổng cộng từ 5 đến 7 điểm bơi, mỗi điểm có khoảng gần 20 trẻ em ở độ tuổi từ 5 đến 13. Có một điều thú vị đó là tất cả các điểm dạy bơi đều theo kiểu “mì ăn liền” (tức có sẵn kênh rạch, tận dụng để dạy bơi cho các cháu).

Một điểm dạy bơi ngay tại kênh rạch của bà Thia. Ảnh: P.V
Một điểm dạy bơi ngay tại kênh rạch của bà Thia. Ảnh: P.V

“Dạy bơi cho các cháu nhỏ không phải là dễ, nhưng nói khó cũng không đúng. Phải để các cháu làm quen với nước, dùng các cọc trẻ để chúng bám vào rồi đạp chân và ngoi lên lại thụp xuống cứ như thế thành thói quen. Trung bình, mỗi trẻ học bơi chỉ mất thời gian khoảng chưa đầy 1 tuần lễ là có thể tự bơi, đối với những trẻ cá biệt thời gian có thể lâu hơn.”, bà Thia bày tỏ.

Các đứa trẻ được bà Thia hướng dẫn dạy bơi một cách cẩn thận. Ảnh: P.V
Các đứa trẻ được bà Thia hướng dẫn dạy bơi một cách cẩn thận. Ảnh: P.V

15.000 đồng đi chợ trong 3 ngày.

Bà Thia đến nay vẫn sống độc thân một mình, mỗi điểm bơi như vậy, bà được chính quyền sở tại hỗ trợ 300.000 đồng/ điểm, tổng thu nhập của bà chỉ vào khoảng hơn 2 triệu mỗi tháng.

“Số tiền hỗ trợ của xã phần nào giúp tôi có thêm chi phí xăng xe để đi lại, mỗi ngày tôi đã mất đến 50.000 đồng tiền xăng. Bởi vì sống một mình nên mọi chuyện cũng dễ dàng thu xếp, đôi lúc tôi chỉ dành ra 15.000 đồng để đi chợ trong 3 ngày, vì mình ăn ít và cũng để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, chỉ cần con cá và mớ rau sống qua ngày cũng đủ… Nhiều phụ huynh cho tiền bồi dưỡng nhưng tôi không nhận, vậy là họ biếu tôi cân gạo hoặc ít đồ ăn…”, bà Thia tâm sự.

Sự bù đắp xứng đáng.

Chị Lê Thị Dung – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hưng Thạnh, cho biết Bà Thia đến nay đã dạy bơi cho miễn phí cho trẻ em đã được gần 17 năm. Bà Thia có hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhà nghèo, không biết chữ và không có người thân bên cạnh. Các chị em trong Hội phụ nữ của xã cũng thường xuyên thăm hỏi tình hình sức khỏe, vận động các Mạnh Thường Quân đóng góp xây dựng cho bà Thia một ngôi nhà khang trang hơn vì nơi ở hiện tại của bà đã xuống cấp khá nghiêm trọng. Căn nhà sắp được xây dựng có giá trị hơn 100 triệu đồng. Hy vọng bà Thia có thể ổn định được cuộc sống và tiếp tục công việc “thiện nguyện” đã làm suốt gần 17 năm qua.

Bà
Bà Trần Thị Kim Thia bên giải thưởng Kova được trao vào cuối năm 2018. Ảnh: Bảo Trung
Giải thưởng Kova là một giải thưởng uy tín
Giải thưởng Kova là một giải thưởng uy tín nhằm tôn vinh các cá nhân xuất sắc trên nhiều lĩnh vực. Ảnh: B.T

Ông Lê Văn Tài – Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Thạnh, thông tin trường hợp của bà Thia lãnh đạo xã cũng đã có những sự quan tâm đặc biệt. Suốt thời gian bà Thia dạy bơi cho các cháu nhỏ thì trên địa bàn xã Hưng Thạnh không xảy ra trường hợp trẻ em đuối nước. Ngoài ra, xã đã tiến hành làm hồ sơ cho bà Thia để gửi về BTC giải thưởng Kova để bà được trao tặng giải thưởng này vào năm 2017. Số tiền nhận được từ giải thưởng đã giúp bà có một nguồn chi phí đáng kể để cải thiện cuộc sống.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

15 lời chúc ý nghĩa nhất dành cho mẹ yêu ngày 8.3

An An (TH) |

Dành những lời chúc tốt đẹp đến mẹ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 là hành động thể hiện tình yêu và lòng biết ơn đến người đã sinh thành và dưỡng dục mình.

Những lời chúc dịp 8.3 lãng mạn, ngọt ngào nhất dành cho vợ và bạn gái

An An (TH) |

Gửi những lời chúc lãng mạn, ngọt ngào đến vợ hay bạn gái trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 sẽ giúp các bạn xích lại gần nhau và yêu thương đong đầy.

Tuyến buýt màu cam: Địa chỉ bảo vệ phụ nữ tránh quấy rối tình dục

Huân Cao - Anh Tú |

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM vừa đưa tuyến xe màu cam đi vào hoạt động để bảo vệ phụ nữ. Ghi nhận của PV Báo Lao Động trong ngày đầu tiên tuyến buýt này đi vào hoạt động.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

15 lời chúc ý nghĩa nhất dành cho mẹ yêu ngày 8.3

An An (TH) |

Dành những lời chúc tốt đẹp đến mẹ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 là hành động thể hiện tình yêu và lòng biết ơn đến người đã sinh thành và dưỡng dục mình.

Những lời chúc dịp 8.3 lãng mạn, ngọt ngào nhất dành cho vợ và bạn gái

An An (TH) |

Gửi những lời chúc lãng mạn, ngọt ngào đến vợ hay bạn gái trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 sẽ giúp các bạn xích lại gần nhau và yêu thương đong đầy.

Tuyến buýt màu cam: Địa chỉ bảo vệ phụ nữ tránh quấy rối tình dục

Huân Cao - Anh Tú |

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM vừa đưa tuyến xe màu cam đi vào hoạt động để bảo vệ phụ nữ. Ghi nhận của PV Báo Lao Động trong ngày đầu tiên tuyến buýt này đi vào hoạt động.