Hơn 60 tuổi, người phụ nữ ở Điện Biên vẫn hàng ngày “vác tù và” chống dịch

Song An |

Dù đã bước qua tuổi 60, song không chọn cho mình công việc nhẹ nhàng, một phụ nữ ở Điện Biên vẫn bền bỉ mỗi ngày “vác tù và” đi phòng chống dịch.

Từ năm 2020 đến nay, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại các tỉnh, thành trong cả nước, tại chợ Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), người dân đã quen thuộc với hình ảnh một phụ nữ ngoài 60 tuổi, trên tay cầm chiếc loa đi động tuyên truyền, nhắc nhở mọi người tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch tại nơi công cộng. Bà là Phạm Ngọc Tuyết, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, kiêm Phó Ban bảo vệ dân phố phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ.

Đều đặn mỗi ngày, cứ chợ họp là bà Tuyết có mặt. Vật “bất ly thân” không quên mang theo là khẩu trang và chiếc loa phát thanh di động. Nơi nào tụ tập đông người, bà Tuyết đến nhắc nhở, yêu cầu giãn cách. Người nào không đeo khẩu trang, bà nhắc nhở, thậm trí mua khẩu trang phát miễn phí cho họ bằng tiền túi của mình.

Bà Phạm Thị Thoa – một tiểu thương ở chợ Mường Thanh cho biết: “Ở đây ai cũng biết bác Tuyết. Ngày nào cũng như ngày nào, nắng đã đành, mưa bác ấy cũng mặc áo mưa đi. Từ sáng sớm đến tối muộn bác ấy đi dọc chợ, điều tiết giao thông. Thấy ai không đeo khẩu trang, hoặc chỉ cần kéo khẩu trang xuống lúc nói chuyện thôi là bác ấy nhắc luôn. Chúng tôi đều biết chẳng công cán gì đâu, phải có tinh thần trách nhiệm lắm mới làm được. Thấy bác ấy thế, chúng tôi cũng hổ thẹn, nên nhắc nhở nhau tự ý thức chấp hành”.

Chợ Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) mỗi ngày có hàng nghìn người qua lại, mua bán, trao đổi nông sản, thực phẩm – nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 rất lớn
Chợ Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) mỗi ngày có hàng nghìn người qua lại, mua bán, trao đổi nông sản, thực phẩm – nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 rất lớn

Cũng hơn 1 năm nay, ngoài những lúc chợ họp, bà Tuyết lại kiên trì đến từng gia đình trong phố, phường để tuần tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của tỉnh về phòng chống dịch bệnh, rà soát, truy vết người từ vùng dịch về; đồng thời kết hợp vận động người dân quyên góp, ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm để san sẻ với các gia đình khó khăn do dịch và tuyến đầu chống dịch.

Làm công việc chẳng giống ai, bà Tuyết cũng không ít lần bị xúc phạm, thậm chí đe dọa vì cho rằng dở hơi, làm phiền.

“Bác ấy cứ đi nhắc người ta thế, nhiều người không hiểu khó chịu đấy. Cũng vài lần bác ấy bị xúc phạm, rồi dọa đánh, nhất là khi gặp một số thanh niên thiếu ý thức” – bà Nguyễn Thị Huệ, tiểu thương tại chợ Mường Thanh cho biết.

Song không phải vì thế mà bà Tuyết chán nản hoặc dừng công việc trách nhiệm và nhiều ý nghĩa này. “Xã hội mà, sao tránh được những chuyện như thế. Mỗi lúc bị người ta phản ứng lại, tôi đều im lặng bỏ qua, hoặc chờ họ bình tĩnh để giải thích. Tôi tin, khi nghĩ lại, họ sẽ hiểu việc làm khó chịu ấy của tôi không phải vì tôi, mà vì chính họ và cộng đồng” – bà Tuyết chia sẻ.

Chợ Mường Thanh là một trong những chợ dân sinh tập trung lượng người mua và bán đông nhất thành phố Điện Biên Phủ. Trung bình mỗi ngày, nơi đây có hàng nghìn người qua lại mua bán nông sản, thực phẩm. Bởi vậy, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn.

Kể từ thời điểm tỉnh Điện Biên xuất hiện ca bệnh COVID-19 đầu tiên đến nay (5.2), Chính quyền, lực lượng chức năng địa phương đã yêu cầu, và bố trí biển báo nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng dịch tại các khu vực chợ, nơi tập trung đông người. Song những biển báo này chỉ có tác dụng với những người có ý thức. “Khoảng trống” còn lại sẽ cần những người “vác tù và” như bà Tuyết để lấp đầy.

Song An
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: Xử lý đối tượng trồng cây thuốc phiện trong vườn nhà

Hà Linh |

Ngày 26.2, Công an thị trấn huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) cho biết vừa bắt quả tang 1 đối tượng trồng cây thuốc phiện trong vườn nhà.

Điện Biên ưu tiên cấp CCCD gắn chíp cho học sinh chuẩn bị thi đại học

Song An |

Điện Biên sẽ ưu tiên cấp CCCD gắn chíp cho học sinh trong độ tuổi làm hồ sơ thi đại học.

Điện Biên lỡ hẹn hội hoa ban, dồn sức chống dịch COVID-19

Bài, ảnh: Hà Linh |

Tiếc thay một lần nữa, Điện Biên lại lỡ hẹn với hội hoa Ban để dồn sức cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

CDC Điện Biên hơn 150 giờ căng mình chạy đua với COVID-19

Hà Linh |

Kể từ khi Điện Biên ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên các tổ xét nghiệm đã làm việc cật lực chạy đua với thời gian, góp phần ngăn chặn dịch bệnh

2 trong 3 bệnh nhân COVID-19 ở Điện Biên dương tính trở lại

Hà Linh |

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Điện Biên, ở lần xét nghiệm thứ 8, 2/3 bệnh nhân COVID-19 của địa phương cho kết quả dương tính trở lại.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Điện Biên: Xử lý đối tượng trồng cây thuốc phiện trong vườn nhà

Hà Linh |

Ngày 26.2, Công an thị trấn huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) cho biết vừa bắt quả tang 1 đối tượng trồng cây thuốc phiện trong vườn nhà.

Điện Biên ưu tiên cấp CCCD gắn chíp cho học sinh chuẩn bị thi đại học

Song An |

Điện Biên sẽ ưu tiên cấp CCCD gắn chíp cho học sinh trong độ tuổi làm hồ sơ thi đại học.

Điện Biên lỡ hẹn hội hoa ban, dồn sức chống dịch COVID-19

Bài, ảnh: Hà Linh |

Tiếc thay một lần nữa, Điện Biên lại lỡ hẹn với hội hoa Ban để dồn sức cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

CDC Điện Biên hơn 150 giờ căng mình chạy đua với COVID-19

Hà Linh |

Kể từ khi Điện Biên ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên các tổ xét nghiệm đã làm việc cật lực chạy đua với thời gian, góp phần ngăn chặn dịch bệnh

2 trong 3 bệnh nhân COVID-19 ở Điện Biên dương tính trở lại

Hà Linh |

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Điện Biên, ở lần xét nghiệm thứ 8, 2/3 bệnh nhân COVID-19 của địa phương cho kết quả dương tính trở lại.