Hơn 500 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo nằm im, dân không dám đến nhận

NHẬT HỒ |

Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) Nguyễn Văn Sơn ngày 3.9 đã chính thức đề nghị các cơ quan kiểm tra sự việc bất thường này. Trước đó, người dân phản ánh: Muốn nhận được thẻ bảo hiểm y tế dành cho người nghèo này, người dân phải nộp tiền vận động các loại quỹ...

Ông Lê Minh Đầy, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hòa Bình cho biết, qua kiểm tra phát hiện tại xã Vĩnh Hậu còn tồn đọng trên 500 thẻ bảo hiểm y tế chưa có người đến nhận. Phòng đã làm việc với Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Hậu, đề nghị địa phương chấn chỉnh ngay, đồng thời giao cho cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện khẩn trương thực hiện ngay việc cấp phát thẻ bảo hiểm cho người dân theo quy định.

Ông Đầy cũng thông tin, trong hơn 500 thẻ bảo hiểm y tế đang còn giữ ở UBND xã Vĩnh Hậu, ngoài người dân đi làm ăn xa, thì có nhiều trường hợp người dân không dám đến nhận vì không có tiền đóng quỹ.

Theo ông Đầy, theo quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế, khi nhận thẻ thì trong vòng 1 tháng phải cấp hết cho dân. Nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì báo ngay về Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, nhưng qua kiểm tra thì xã Vĩnh Hậu không làm đúng quy trình này.

Theo phản ảnh của người dân được thuộc diện nghèo được Nhà nước miễn phí mua thẻ bảo hiểm y tế, khi đến nhận thì địa phương vận động họ nộp các loại quỹ từ 50.000 - 100.000 đồng/thẻ. Vì không đủ tiền nên nhiều người không dám đến UBND xã nhận thẻ.

Giải thích về những khoản thu trên, ông Thạch Quyền, Trưởng ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình nói: “Chủ trương chung, người nào thì cũng thực hiện quỹ an sinh khi Nhà nước cần. Hộ ít nhất 50.000 đồng, hộ nhiều thì 100.000 đồng”.

Còn vấn đề nhiều người chưa nhận được thẻ bảo hiểm y tế, ông Quyền cho biết là do thông tin ghi trên thẻ sai hoặc người dân đi làm ăn xa.

Trong khi đó, bà Phạm Bích Trâm, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu, khẳng định: Người cận nghèo, hộ nghèo, xã chỉ đạo không vận động các quỹ này, nhưng các đoàn thể có vận động quỹ. Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế có thu tiền, qua kiểm tra, làm việc với các ấp, được biết Đảng ủy, UBND xã có chỉ đạo là do địa bàn rộng, dân sống không tập trung, nên khi cấp phát thẻ bảo hiểm y tế có lồng ghép vận động quỹ an sinh xã hội, nhưng phải tự nguyện, không bắt buộc.

Chủ trương có vận động, không bắt buộc, nhưng khi đến ấp thì gần như bắt buộc nên xã này còn tồn đến trên 500 thẻ bảo hiểm y tế không có người nhận.

Trao đổi về việc này, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình Nguyễn Văn Sơn cho biết, đã chính thức đề nghị các cơ quan kiểm tra sự việc bất thường này và khẳng định: “Chủ trương Nhà nước không cho vận động người nghèo dưới mọi hình thức. Nếu phát hiện trường hợp nào sẽ xử lý tới nơi trường hợp đó”.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Gỡ vướng trong việc xử lý hình sự đối tượng nợ bảo hiểm xã hội kéo dài

Việt Lâm |

Sáng 16.8, Toà án Nhân dân Tối cao phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15.8.2019 (Nghị quyết) của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

Ninh Bình: Gian nan trong việc xử lý nợ đọng Bảo hiểm xã hội

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện nay, tình trạng các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng BHXH cho người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình diễn ra khá phổ biến. Đặc biệt nhiều doanh nghiệp còn nợ đọng với số tiền lớn và kéo dài trong nhiều năm, nhất là những doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Áp dụng mô hình "Một điểm đến" trong giải quyết bảo hiểm thất nghiệp

HM |

Từ năm 2011, TTDVVL thành phố Cần Thơ (TTDVVL Cần Thơ) đã mạnh dạn đi đầu trong việc xây dựng, đưa vào hoạt động mô hình "Một điểm đến" và từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hưởng chế độ BHNT tại đơn vị. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Gỡ vướng trong việc xử lý hình sự đối tượng nợ bảo hiểm xã hội kéo dài

Việt Lâm |

Sáng 16.8, Toà án Nhân dân Tối cao phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15.8.2019 (Nghị quyết) của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

Ninh Bình: Gian nan trong việc xử lý nợ đọng Bảo hiểm xã hội

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện nay, tình trạng các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng BHXH cho người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình diễn ra khá phổ biến. Đặc biệt nhiều doanh nghiệp còn nợ đọng với số tiền lớn và kéo dài trong nhiều năm, nhất là những doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Áp dụng mô hình "Một điểm đến" trong giải quyết bảo hiểm thất nghiệp

HM |

Từ năm 2011, TTDVVL thành phố Cần Thơ (TTDVVL Cần Thơ) đã mạnh dạn đi đầu trong việc xây dựng, đưa vào hoạt động mô hình "Một điểm đến" và từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hưởng chế độ BHNT tại đơn vị.