Hơn 46.000 người dân quận Đống Đa chuyển về phường mới sau sáp nhập

KHÁNH AN |

Hà Nội - Theo dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của TP Hà Nội, quận Đống Đa (Hà Nội) sắp xếp 6 phường thành 4 phường, giảm 2 phường. Theo đó, 46.141 người dân sẽ chuyển về phường mới.

Theo dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính tại TP Hà Nội, Hà Nội sẽ nhập phường Khâm Thiên (có diện tích tự nhiên là 0,18 km2; quy mô dân số là 8.918 người) và phường Trung Phụng (có diện tích tự nhiên là 0,24 km2; quy mô dân số là 13.283 người) thành đơn vị hành chính mới.

Sau sắp xếp, phường mới diện tích tự nhiên 0,41 km2 (đạt 7,82% so với tiêu chuẩn); quy mô dân số 22.201 người (đạt 148,01% so với tiêu chuẩn). Nơi đặt trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới là tại trụ sở Đảng ủy, UBND phường Khâm Thiên hiện nay.

Ngoài ra, nhập một phần phường Ngã Tư Sở (có diện tích tự nhiên là 0,09 km2; quy mô dân số là 2.476 người) vào phường Khương Thượng (có diện tích tự nhiên là 0,34 km2; quy mô dân số là 13.251 người).

Sau sắp xếp, phường Khương Thượng (mới) có diện tích tự nhiên 0,43 km2 (đạt 7,82% so với tiêu chuẩn); quy mô dân số 15.997 người (đạt 106,65% so với tiêu chuẩn). Nơi đặt trụ sở làm việc là tại phường Khương Thượng hiện nay.

Nhập một phần còn lại của phường Ngã Tư Sở (có diện tích tự nhiên là 0,14 km2; quy mô dân số là 4.375 người) vào phường Thịnh Quang (có diện tích tự nhiên là 0,45 km2; quy mô dân số là 15.948 người).

Sau sắp xếp, phường Thịnh Quang (mới) có diện tích tự nhiên 0,59 km2 (đạt 10,73% so với tiêu chuẩn); quy mô dân số 20.333 người (đạt 135,55% so với tiêu chuẩn). Nơi đặt trụ sở làm việc là tại phường Thịnh Quang hiện nay.

Nhập một phần phường Trung Tự (có diện tích tự nhiên là 0,17 km2; quy mô dân số là 4.924 người) vào phường Phương Liên (có diện tích tự nhiên là 0,44 km2, đạt 8,00% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 14.920 người, đạt 99,47% so với tiêu chuẩn).

Sau sắp xếp, phường Phương Liên (mới) có diện tích tự nhiên 0,68 km2 (đạt 12,36% so với tiêu chuẩn); quy mô dân số 19.844 người (đạt 132,29% so với tiêu chuẩn). Nơi đặt trụ sở làm việc của phường Phương Liên (mới) là tại Trụ sở Đảng ủy, UBND phường Trung Tự hiện nay.

Nhập phần còn lại của phường Trung Tự (có diện tích tự nhiên là 0,42 km2; quy mô dân số là 12.165 người) vào phường Kim Liên (có diện tích tự nhiên là 0,34 km2, đạt 6,18% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 14.466 người, đạt 96,44% so với tiêu chuẩn).

Sau sắp xếp, phường Kim Liên (mới) có diện tích tự nhiên 0,52 km2 (đạt 9,45% so với tiêu chuẩn); quy mô dân số 21.707 người (đạt 144,71% so với tiêu chuẩn). Nơi đặt trụ sở làm việc là tại trụ sở Đảng ủy, UBND phường Kim Liên hiện nay.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Hơn 58.000 người dân huyện Quốc Oai chuyển về xã mới sau khi sáp nhập

KHÁNH AN |

Hà Nội - 58.003 người dân tại 8 ở huyện Quốc Oai (Hà Nội) sẽ chuyển về xã mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Gần 44.000 người dân thuộc 3 phường ở Hà Đông gộp lại thành 1 phường

KHÁNH AN |

Theo dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của TP Hà Nội, tại quận Hà Đông, sáp nhập 3 phường Yết Kiêu, Nguyễn Trãi, Quang Trung thành đơn vị hành chính mới.

Phương án sáp nhập 3 phường thành một ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thị xã Sơn Tây dự kiến sẽ sáp nhập 3 phường thành 1 phường với diện tích tự nhiên là 2,08km2, quy mô dân số 25.749 người.

Lý do khiến Chủ tịch tỉnh Thái Bình phê bình Giám đốc Sở Y tế bằng văn bản

NAM HỒNG |

Thái Bình - Ngày 11.3, ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ký văn bản số 827/UBND-KGVX về việc phê bình ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình vì mắc một số lỗi trong công tác quản lý, điều hành.

Vũ khí bí mật của châu Âu trong cuộc chiến năng lượng với Nga

Khánh Minh |

Những giếng khí đốt khổng lồ có thể trở thành vũ khí bí mật của châu Âu trong cuộc chiến năng lượng với Nga.

Bạc Liêu điều động, luân chuyển hàng loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt

NHẬT HỒ |

Ngày 12.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức triển khai các quyết định về công tác cán bộ. Trước đó, HĐND tỉnh này cũng tổ chức bầu 2 phó Chủ tịch UBND tỉnh và 2 Phó trưởng ban của HĐND tỉnh.

Xác minh clip người đàn ông giẫm đạp vào đầu bé trai

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Phước, clip người đàn ông giẫm đạp liên tục vào đầu một bé trai đang lan truyền. Dù cháu bé ngã nằm dưới nền nhà van xin nhưng người này vẫn dùng chân đạp vào đầu, vào cổ cháu bé.

Trường học trăm tỉ dang dở thành bãi chăn trâu, thầy trò phải đi học nhờ

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Sau gần 7 năm triển khai, dự án xây dựng Trường THPT Lý Nam Đế (TP. Phổ Yên) vẫn chưa thể hoàn thành, trên khuôn viên rộng gần 4.000m2 của công trình được người dân tận dụng làm bãi chăn thả gia súc.

Hơn 58.000 người dân huyện Quốc Oai chuyển về xã mới sau khi sáp nhập

KHÁNH AN |

Hà Nội - 58.003 người dân tại 8 ở huyện Quốc Oai (Hà Nội) sẽ chuyển về xã mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Gần 44.000 người dân thuộc 3 phường ở Hà Đông gộp lại thành 1 phường

KHÁNH AN |

Theo dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của TP Hà Nội, tại quận Hà Đông, sáp nhập 3 phường Yết Kiêu, Nguyễn Trãi, Quang Trung thành đơn vị hành chính mới.

Phương án sáp nhập 3 phường thành một ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thị xã Sơn Tây dự kiến sẽ sáp nhập 3 phường thành 1 phường với diện tích tự nhiên là 2,08km2, quy mô dân số 25.749 người.