Hơn 400 nhà dân bị tốc mái do dông lốc ở Yên Bái

Văn Đức |

Mưa to kèm dông lốc vào đêm và sáng ngày 1.8 trên địa bàn một số huyện, thị phía Tây tỉnh Yên Bái khiến hơn 400 nhà dân bị tốc mái.

Ngày 1.8, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết, đêm và rạng sáng 1.8, trên địa bàn một số huyện, thị phía Tây Yên Bái có mưa vừa, mưa to kèm dông lốc khiến nhiều nhà dân bị tốc mái.

Cụ thể, tại huyện Văn Chấn có 1 nhà dân tại thôn Bản Van, xã Gia Hội bị sập đổ hoàn toàn; gần 400 nhà tại các xã Nậm Lành, Gia Hội, Nậm Mười, Sùng Đô bị tốc mái.

Tại thị xã Nghĩa Lộ cũng có 31 hộ dân tại các xã Phúc Sơn, Nghĩa Phúc bị ảnh hưởng như tốc mái, vỡ tấm lợp...

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại; Đồng thời cơ quan chức năng nhanh chóng thăm hỏi, động viên và huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục các thiệt hại, sớm ổn định đời sống.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ 18 bến bãi tập kết cát, sỏi ở Yên Bái

Văn Đức |

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Yên Bái vừa quyết định đình chỉ hoạt động 18 bến, bãi tập kết cát, sỏi và xử phạt vi phạm với tổng số tiền trên 270 triệu đồng.

Người đến, về Yên Bái phải có kết quả âm tính SARS-CoV-2

Văn Đức |

Từ 0h ngày 29.7, tất cả người dân đến, về tỉnh Yên Bái phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Yên Bái tạm hoãn thi tuyển công chức năm 2021 vì dịch COVID-19

An Trịnh |

UBND tỉnh Yên Bái, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh, thông báo tạm hoãn việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Yên Bái năm 2021 do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đình chỉ 18 bến bãi tập kết cát, sỏi ở Yên Bái

Văn Đức |

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Yên Bái vừa quyết định đình chỉ hoạt động 18 bến, bãi tập kết cát, sỏi và xử phạt vi phạm với tổng số tiền trên 270 triệu đồng.

Người đến, về Yên Bái phải có kết quả âm tính SARS-CoV-2

Văn Đức |

Từ 0h ngày 29.7, tất cả người dân đến, về tỉnh Yên Bái phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Yên Bái tạm hoãn thi tuyển công chức năm 2021 vì dịch COVID-19

An Trịnh |

UBND tỉnh Yên Bái, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh, thông báo tạm hoãn việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Yên Bái năm 2021 do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.