Hơn 38.600 học sinh tỉnh Tiền Giang đã tiêm vaccine COVID-19

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Tính đến ngày 23.11 đã có hơn 38.600 học sinh tỉnh Tiền Giang được tiêm vaccine trên tổng số hơn 143.000 người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trong tỉnh, đạt gần 27%.

Ngày 23.11, ngành y tế tỉnh Tiền Giang tiếp tục tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh Trường THPT Chuyên Tiền Giang. Đây là trường THPT thứ ba trên địa bàn TP.Mỹ Tho tổ chức tiêm vaccine với quy mô lớn do Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang đảm trách, sau Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu và Trường THPT Trần Hưng Đạo. 

Trong số 1.009 học sinh của Trường THPT Chuyên Tiền Giang có 110 trường hợp không tiêm trong đợt này với lý do cách ly y tế, bệnh lý...; 10 học sinh đã tiêm tại địa phương khác.

Trước đó, từ ngày 17.11, tỉnh Tiền Giang đã triển khai tiêm vaccine cho học sinh ở các huyện.

Theo thống kê của Sở GDĐT Tiền Giang, tính đến ngày 23.11 đã có hơn 38.600 học sinh toàn tỉnh được tiêm vaccine COVID-19, trong đó khối THCS có gần 17.000 học sinh, khối THPT gần 22.000 học sinh.

Trong khi đó, số người từ 18 tuổi trở lên ở Tiền Giang đã được tiêm vaccine mũi 1 trên 99%, mũi 2 trên 75%.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Tiền Giang bắt đầu tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi

Kỳ Quan |

TIỀN GIANG - Sau khi đã “phủ” vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên đạt tỉ lệ khá cao, từ hôm nay 17.11, tỉnh Tiền Giang bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tới dưới 18 tuổi.

Công nhân lao động ngụ tỉnh Tiền Giang có thể đi làm ngoài tỉnh

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Sau 1 tuần cho CNLĐ tỉnh nhà được đi làm việc (đi về hàng ngày) tại tất cả các doanh nghiệp trong tỉnh, Tiền Giang tiếp tục “mở cửa” cho CNLĐ trong tỉnh được đi làm ngoài tỉnh (đi về hằng ngày).

Tiền Giang thí điểm cho học sinh đến trường học trực tiếp

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Thông tin từ Sở GDĐT cho biết, ngày mai 8.11, học sinh lớp 9 và 12 trên địa bàn huyện Tân Phú Đông sẽ đi học trực tiếp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiền Giang bắt đầu tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi

Kỳ Quan |

TIỀN GIANG - Sau khi đã “phủ” vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên đạt tỉ lệ khá cao, từ hôm nay 17.11, tỉnh Tiền Giang bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tới dưới 18 tuổi.

Công nhân lao động ngụ tỉnh Tiền Giang có thể đi làm ngoài tỉnh

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Sau 1 tuần cho CNLĐ tỉnh nhà được đi làm việc (đi về hàng ngày) tại tất cả các doanh nghiệp trong tỉnh, Tiền Giang tiếp tục “mở cửa” cho CNLĐ trong tỉnh được đi làm ngoài tỉnh (đi về hằng ngày).

Tiền Giang thí điểm cho học sinh đến trường học trực tiếp

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Thông tin từ Sở GDĐT cho biết, ngày mai 8.11, học sinh lớp 9 và 12 trên địa bàn huyện Tân Phú Đông sẽ đi học trực tiếp.