Hơn 38.000 học sinh THPT ở Khánh Hòa tiêm vaccine phòng COVID-19

Phương Linh |

Khánh Hòa triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Đây cũng là ngày đầu tiên địa phương này bước sang giai đoạn 3 thích ứng an toàn trong phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội.

Ngày 16.11, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi, hôm nay toàn tỉnh bắt đầu thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh khối THPT.

Khối học sinh THPT được tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên trong số hàng nghìn trẻ trong độ tuổi từ 12-17 được tiêm trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Trúc
Khối học sinh THPT được tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên trong số hàng nghìn trẻ trong độ tuổi từ 12-17 được tiêm trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Trúc

Trong ngày, có hơn 38.000 trẻ là học sinh của 39 trường THPT trên toàn tỉnh được tiêm vaccine. Các em còn lại sẽ được tiêm trong những ngày tiếp theo. Loại vaccine được tiêm cho trẻ là Comirnaty của Pfizer-BioNtech được Bộ Y tế phê duyệt.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Khánh Hoà, phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ tổ chức tiêm 100% vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi và tiêm đủ 2 liều cơ bản. Hiện Khánh Hòa dự kiến sẽ tiêm cho hơn 128.400 trẻ trong độ tuổi với khoảng 282.600 liều vaccine.

Trong đó, trẻ đi học sẽ triển khai tiêm tại trường học, số còn lại tiêm tại trạm y tế xã, phường. Riêng trẻ có bệnh nền, có tiền sử phản vệ độ 3 với bất kỳ nguyên nhân sẽ tiêm tại các bệnh viện, trung tâm y tế.

Đến 16.11, Khánh Hòa đã tiêm hơn 1,73 triệu liều vaccine, đạt tỷ lệ 90% người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ được nhiều phụ huynh đồng tình khi có thêm lá chắn bảo vệ sức khỏe cho các em khi trở lại trường. Ảnh: P. Linh
Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ được nhiều phụ huynh đồng tình khi có thêm lá chắn bảo vệ sức khỏe cho các em khi trở lại trường. Ảnh: P. Linh

Đây cũng là cơ sở để UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai giai đoạn 3 thực hiện thích ứng an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Theo hướng dẫn UBND tỉnh mới ban hành, địa phương này sẽ cho hoạt động lại các cơ sở kinh doanh dịch vụ bar, pub, vũ trường, karaoke, phòng trà ca nhạc, câu lạc bộ hát với nhau, mát xa, trò chơi điện tử. Tuy nhiên các cơ sở chỉ được phép hoạt động nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chí phòng chống dịch. Và các cơ sở chỉ hoạt động tối đa 50% công suất thiết kế.

Chỉ những người có thẻ xanh và thẻ vàng COVID mới được tham gia các dịch vụ này. UBND cấp huyện là đơn vị xem xét cấp phép hoạt động và giám sát kiểm tra, xử lý những trường hợp không đảm bảo phòng chống dịch.

Điểm đáng chú ý trong giai đoạn này, Khánh Hòa cũng chỉ cho người có thẻ xanh, thẻ vàng COVID được tham gia các hoạt động, sự kiện đông người như đám cưới, tôn giáo tín ngưỡng…Khuyến khích người dân chủ động tự mua tự thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xác định thứ tự ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

Phạm Đông |

Hà Nội - Trong chiến dịch tiêm chủng vacicne COVID-19 cho trẻ em, Hà Nội sẽ tiêm theo lứa tuổi từ cao đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi từ 16-17 tuổi, hạ dần độ tuổi và tiêm ở những nơi có có F0 mới, có mật độ dân cư cao.

Bộ Y tế hướng dẫn triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

Lệ Hà |

Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi chính thức triển khai từ đầu tháng 11.2021 trên toàn quốc. Nhằm thống nhất công tác triển khai, với mục tiêu đảm bảo tiêm chủng an toàn, chiều ngày 29.10.2021, Bộ Y tế tổ chức tập huấn trực tuyến cho 63 tỉnh, thành phố hướng dẫn triển khai chiến dịch.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi thế nào?

hoàng quỳnh |

Tôi nghe nói từ tháng 10.2021 sẽ tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi. Xin hỏi, việc tiêm vaccine này được triển khai thế nào?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội xác định thứ tự ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

Phạm Đông |

Hà Nội - Trong chiến dịch tiêm chủng vacicne COVID-19 cho trẻ em, Hà Nội sẽ tiêm theo lứa tuổi từ cao đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi từ 16-17 tuổi, hạ dần độ tuổi và tiêm ở những nơi có có F0 mới, có mật độ dân cư cao.

Bộ Y tế hướng dẫn triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

Lệ Hà |

Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi chính thức triển khai từ đầu tháng 11.2021 trên toàn quốc. Nhằm thống nhất công tác triển khai, với mục tiêu đảm bảo tiêm chủng an toàn, chiều ngày 29.10.2021, Bộ Y tế tổ chức tập huấn trực tuyến cho 63 tỉnh, thành phố hướng dẫn triển khai chiến dịch.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi thế nào?

hoàng quỳnh |

Tôi nghe nói từ tháng 10.2021 sẽ tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi. Xin hỏi, việc tiêm vaccine này được triển khai thế nào?