Hơn 366.000 tỉ đồng mở đường giao thông nông thôn

Minh Hạnh |

Hơn 366.000 tỉ đồng mở đường giao thông nông thôn - đó là báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải tại Hội nghị tổng kết 10 năm phát triển giao thông nông thôn thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2020) sáng ngày 15.10.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, 10 năm qua tổng các nguồn vốn được huy động dành cho giao thông nông thôn là 366.246 tỉ đồng. Việc huy động các nguồn lực đầu tư vào kết cấu hạ tầng của ngành giao thông đã làm cho hệ thống đường giao thông nông thôn tại các vùng sâu, vùng xa đã có sự thay đổi lớn.

Trong đó, nguồn vốn Bộ huy động để triển khai các chương trình đề án, dự án về giao thông nông thôn là 12.707 tỉ đồng từ nguồn vốn ODA, đối ứng của Chính phủ và đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân bằng hình thức xã hội hóa.

Cũng trong giai đoạn này, cả nước xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và bảo trì sửa chữa 345.897km đường, 31.364 cầu, 125.639 cống; giảm sâu số xã chưa có đường ôtô đến trung tâm xã từ 140 xã năm 2010 xuống còn 13 xã năm 2019. Nâng tỉ lệ cứng hóa các loại đường giao thông nông thông từ 37,9% năm 2010 lên 68,6% năm 2019. Đặc biệt, số xã đạt tiêu chí về đường giao thông nông thôn đạt 63,2%, vượt kế hoạch trước 1,5 năm so với mục tiêu đặt ra trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, những năm qua, Nhà nước không chỉ quan tâm đến tuyến Quốc lộ, đường cao tốc mà còn đặc biệt chú trọng phát triển hệ thống giao thông nông thôn giúp kết nối từ Trung ương đến vùng miền xa xôi của Tổ quốc, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Thể, qua 10 năm, cả nước huy động được hơn 366.000 tỉ đồng, đây là con số rất lớn đồng thời cũng ghi nhận hơn 29.000 tỉ đồng vận động từ người dân, chưa kể việc hiến đất, bỏ công lao động để làm đường, từ đó diện mạo nông thôn hiện nay có nhiều thay đổi.

Tuy nhiên Bộ trưởng Bộ Giao thông cũng tỏ ra lo lắng cho nhiệm vụ thời gian tới rất nặng nề, nông thôn mới phấn đấu năm 2020 có 55% xã trên cả nước đạt chuẩn giao thông trong các tiêu chí, đến 2025 tỷ lệ này nâng lên 75%, đến 2030 đến 95%. Để thực hiện được điều này, Bộ Giao thông Vận tải sẽ huy động các nguồn lực về vốn; đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các bộ, ngành kiến nghị Chính phủ, Quốc hội cùng nhà tài trợ quốc tế hình thành chương trình phát triển giao thông nông thôn, bảo trì, khai thác hiệu quả; địa phương các cấp phải dành ngân sách tập trung giao thông nông thôn…

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Trên 12.600 vụ tai nạn giao thông trong 9 tháng đầu năm

Minh Hạnh |

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 9.2019 toàn quốc xảy ra 1.344 vụ, làm chết 563 người và làm bị thương 1.032 người. So với tháng cùng kỳ năm 2018 giảm 116 vụ (giảm 7,95%), giảm 83 người chết (giảm 12,85%), giảm 87 người bị thương (giảm 7,77%).

Bộ Công an đề xuất xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

C.N |

Bộ Công an vừa công bố dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Cấp bách mở đường, làm cầu vào Bến xe Miền Đông mới

MINH QUÂN |

Dự kiến Bến xe Miền Đông mới tại quận 9 (TPHCM) sẽ đưa vào hoạt động trước ngày 15.8 tới đây. Tuy nhiên, Bến xe Miền Đông mới có nguy cơ "ế" khách vì các tuyến đường xung quanh bến xe chật hẹp, hư hỏng nhưng lại đang “gánh” lượng xe tải, container qua lại lớn, dễ xảy ra tai nạn giao thông.

TPHCM mở đường riêng cho xe buýt: Ùn tắc sẽ gia tăng?

MINH QUÂN |

Dự kiến cuối năm 2019, TPHCM sẽ thử nghiệm làn đường dành riêng cho xe buýt ở hai tuyến đường Điện Biên Phủ và Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, việc lựa chọn 2 tuyến đường này vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Trên 12.600 vụ tai nạn giao thông trong 9 tháng đầu năm

Minh Hạnh |

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 9.2019 toàn quốc xảy ra 1.344 vụ, làm chết 563 người và làm bị thương 1.032 người. So với tháng cùng kỳ năm 2018 giảm 116 vụ (giảm 7,95%), giảm 83 người chết (giảm 12,85%), giảm 87 người bị thương (giảm 7,77%).

Bộ Công an đề xuất xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

C.N |

Bộ Công an vừa công bố dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Cấp bách mở đường, làm cầu vào Bến xe Miền Đông mới

MINH QUÂN |

Dự kiến Bến xe Miền Đông mới tại quận 9 (TPHCM) sẽ đưa vào hoạt động trước ngày 15.8 tới đây. Tuy nhiên, Bến xe Miền Đông mới có nguy cơ "ế" khách vì các tuyến đường xung quanh bến xe chật hẹp, hư hỏng nhưng lại đang “gánh” lượng xe tải, container qua lại lớn, dễ xảy ra tai nạn giao thông.

TPHCM mở đường riêng cho xe buýt: Ùn tắc sẽ gia tăng?

MINH QUÂN |

Dự kiến cuối năm 2019, TPHCM sẽ thử nghiệm làn đường dành riêng cho xe buýt ở hai tuyến đường Điện Biên Phủ và Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, việc lựa chọn 2 tuyến đường này vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.