Hơn 35.000 thí sinh tại Thanh Hóa đến 70 điểm thi để làm thủ tục

Quách Du |

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019, tỉnh Thanh Hóa có hơn 35.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có gần 14.000 thí sinh thi lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT; hơn 20.000 thí sinh thi lấy kết quả vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển ĐH, CĐ.

Chiều 24.6, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, kỳ thi THPT Quốc gia năm nay (2019), trên địa bàn toàn tỉnh có 35.094 thí sinh đăng ký dự thi THPT Quốc gia, trong đó có 13.663 thí sinh thi lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT; 20.437 thí sinh thi lấy kết quả vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển ĐH, CĐ và 994 thí sinh chỉ xét tuyển ĐH, CĐ.

 
Hàng trăm thi sinh tại trường THPT Hàm Rồng (TP. Thanh Hóa) đến làm thủ tục dự thi. Ảnh: Quách Du

Tất cả có 70 điểm thi với hơn 1.484 phòng, gần 5.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ công tác thi được huy động.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động vào chiều ngày 24.6, tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng (TP. Thanh Hóa) hàng trăm thí sinh đã khẩn trương tới trường để làm thủ tục dự kỳ thi THPT Quốc gia.

 
 
Các giám thị hướng dẫn, phổ biến quy chế thi tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du

Tại đây, nhiều học sinh đã được các thầy cô hướng dẫn các thủ tục, phổ biến quy chế thi tận tình. Cùng với đó, mọi công tác chuẩn bị như điện, nước phục vụ kỳ thi đã được hoàn tất.

Được biết, để tiếp sức mùa thi năm 2019, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã huy động 500 thùng nước miễn phí, treo hơn 1.000 băng rôn tuyên truyền, giới thiệu 890 phòng trọ giá rẻ, 350 chuyến xe miễn phí chở thí sinh ở những khu vực xa về các điểm thi ở khu vực trung tâm.

Ngoài ra, Huyện đoàn các huyện đã triển khai hỗ trợ trang thiết bị áo, mũ, ô che cho các đội hình thanh niên tình nguyện; thành lập đoàn thăm hỏi, trao quà động viên cho hơn 500 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên kịp thơi cho các sĩ tử trước kỳ thi.

Hiện, toàn bộ công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 tại Thanh Hóa đã hoàn tất. Gần 5.000 cán bộ làm công tác thi và công tác vận chuyển, bảo mật đề thi đều đã được tập kết đến 70 điểm thi an toàn tuyệt đối.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Hà Giang: Thí sinh thi THPT quốc gia đóng 400.000 đồng "tiền ăn uống"?

C.P.T |

Thầy Vương Văn Tương - giáo viên dạy môn Địa lý - Trường THCS-THPT Tùng Bá cho biết, học sinh của trường tham dự thi THPT quốc gia 2019 tại điểm thi Trường PTDT nội trú tỉnh phải nộp 400.000 đồng tiền ăn uống/4 ngày tham gia kỳ thi.

Đề thi THPT quốc gia được công an hộ tống ra đảo Lý Sơn bằng tàu siêu tốc

HÀ PHƯƠNG |

Trong ngày 24.6, 31/31 điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 ở tỉnh Quảng Ngãi sẽ hoàn thành việc nhận đề. Riêng điểm thi ở huyện đảo Lý Sơn, đề thi được chuyển ra đảo bằng tàu siêu tốc dưới sự hộ tống của công an.

Hà Giang biệt phái nhiều hiệu phó về Sở GDĐT cho Kỳ thi THPT quốc gia

C.P.T |

Sau khi một loạt cán bộ Sở GDĐT Hà Giang bị khởi tố vì dính đến bê bối gian lận thi cử năm 2018, Sở này vừa bổ nhiệm Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, đồng thời biệt phái nhiều cán bộ về sở, để phục vụ kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Giang: Thí sinh thi THPT quốc gia đóng 400.000 đồng "tiền ăn uống"?

C.P.T |

Thầy Vương Văn Tương - giáo viên dạy môn Địa lý - Trường THCS-THPT Tùng Bá cho biết, học sinh của trường tham dự thi THPT quốc gia 2019 tại điểm thi Trường PTDT nội trú tỉnh phải nộp 400.000 đồng tiền ăn uống/4 ngày tham gia kỳ thi.

Đề thi THPT quốc gia được công an hộ tống ra đảo Lý Sơn bằng tàu siêu tốc

HÀ PHƯƠNG |

Trong ngày 24.6, 31/31 điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 ở tỉnh Quảng Ngãi sẽ hoàn thành việc nhận đề. Riêng điểm thi ở huyện đảo Lý Sơn, đề thi được chuyển ra đảo bằng tàu siêu tốc dưới sự hộ tống của công an.

Hà Giang biệt phái nhiều hiệu phó về Sở GDĐT cho Kỳ thi THPT quốc gia

C.P.T |

Sau khi một loạt cán bộ Sở GDĐT Hà Giang bị khởi tố vì dính đến bê bối gian lận thi cử năm 2018, Sở này vừa bổ nhiệm Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, đồng thời biệt phái nhiều cán bộ về sở, để phục vụ kỳ thi THPT quốc gia 2019.