Hơn 3.000 tỉ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do dịch tả lợn

TRẦN LƯU |

Ngày 21.6, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn Đại biểu quốc hội TP Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV tại quận Thốt Nốt.

Tại đây, các cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực được xã hội quan tâm. Đặc biệt, các cử tri bày tỏ lo lắng về tình hình dịch tả lợn Châu Phi đang lan rộng, gây thiệt hại nặng về kinh tế, khiến người chăn nuôi khốn đốn. Nhà nước có biện pháp gì để ngăn chặn dịch và có những giải pháp nào để giúp người chăn nuôi tái đàn gắn bó với nghề nuôi heo.

Ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Ngành chức năng TP vẫn đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bùng phát. Ông Mạnh nói và cho biết, thời điểm này bà con chưa thể tái đàn vì tiềm ẩn nhiều rủi ro, dịch bệnh vẫn đang phức tạp.

Ông Trần Thanh Mẫn thăm hỏi các cư tri ở Cần Thơ
Ông Trần Thanh Mẫn thăm hỏi các cư tri ở Cần Thơ. Ảnh Quốc Trung.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã thông tin đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng của đất nước trong thời gian qua.

Trước những lo lắng của bà con về dịch tả lợn, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, đến nay dịch vẫn chưa có thuốc ngừa và trị. Thời điểm này, cả nước đã tiêu huỷ hơn 2,2 triệu con lợn. Ngân sách đã xuất ra hơn 3.000 tỉ đồng để hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại.

Ông Mẫn nhắc lại sự phức tạp của dịch bệnh và kêu gọi những nỗ lực phải tập trung vào công tác thông tin, tuyên truyền để người dân nắm rõ, cả hệ thống chính trị chung tay ngăn dịch. Chống dịch phải đề phòng mạnh mẽ bằng cách trị chỗ này nhưng không được để lây lan chỗ khác.

“Có thể ngăn chặn dịch tả lợn Châu phi bằng kiểm soát an toàn sinh học, an toàn từ nguyên liệu sản xuất, an toàn sản xuất và sản phẩm, an toàn trong giao nhận hàng hoá, an toàn trong chăn nuôi”. Ông Mẫn nói.

Cũng trong ngày 21.6, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu quốc hội TP Cần Thơ đã tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Trung An, huyện Cờ Đỏ.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch MTTQVN Trần Thanh Mẫn: Xử lý nghiêm hành vi đe dọa báo chí

TRẦN LƯU |

Sáng 19.4, tại TP Cần Thơ, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ông Trần Thanh Mẫn chúc Tết Hội đoàn kết sư sãi yêu nước Sóc Trăng

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 5.4, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến thăm và chúc Tết Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019 của đồng bào dân tộc Khmer.

Ông Trần Thanh Mẫn trao quà Tết cho công nhân ở Hậu Giang

TRẦN LƯU - HOÀNG TÂN |

Sáng 29.1, đoàn công tác của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, trao quà cho công nhân lao động (CNLĐ) tại Cty Cổ phần may Nhà Bè – Hậu Giang, thuộc Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chủ tịch MTTQVN Trần Thanh Mẫn: Xử lý nghiêm hành vi đe dọa báo chí

TRẦN LƯU |

Sáng 19.4, tại TP Cần Thơ, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ông Trần Thanh Mẫn chúc Tết Hội đoàn kết sư sãi yêu nước Sóc Trăng

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 5.4, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến thăm và chúc Tết Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019 của đồng bào dân tộc Khmer.

Ông Trần Thanh Mẫn trao quà Tết cho công nhân ở Hậu Giang

TRẦN LƯU - HOÀNG TÂN |

Sáng 29.1, đoàn công tác của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, trao quà cho công nhân lao động (CNLĐ) tại Cty Cổ phần may Nhà Bè – Hậu Giang, thuộc Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.