Hơn 3.000 hộ dân TPHCM sống trong 22 khu vực có nguy cơ sạt lở rất cao

MINH QUÂN |

Thống kê của Trung tâm Quản lý đường thủy TPHCM (thuộc Sở GTVT TPHCM), toàn thành phố ghi nhận 22 khu vực có nguy cơ sạt lở rất cao với 3.345 hộ dân sinh sống.

Sở GTVT TPHCM vừa có văn bản gửi UBND Thành phố Thủ Đức, các quận huyện và sở ngành liên quan về việc đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống trên nhà tạm ven kênh rạch.

Qua rà soát, Trung tâm Quản lý Đường thủy (thuộc Sở GTVT) ghi nhận hai bên hành lang bảo vệ bờ trên nhiều tuyến đường thủy nội địa có nhiều căn nhà tạm trên nền đất kết cấu, vật liệu chủ yếu là cừ tràm, cừ dừa, cột bê tông.

Các khu nhà này đã tồn tại từ lâu, cột móng bị xuống cấp nên nguy cơ bị gãy móng và sập xuống sông rất cao, gây nguy hiểm tính mạng, tài sản trong mùa mưa bão.

Trong đó, nhiều nhất là quận 8 với 11 khu vực có nguy cơ sạt lở rất cao với khoảng 3.025 hộ dân bị ảnh hưởng. Tiếp đó đó Thành phố Thủ Đức có 4 khu vực với khoảng 97 hộ dân.

Những ngôi nhà chực trôi xuống sông tại khu vực Giồng Ông Tố (Thành phố Thủ Đức, TPHCM).   Ảnh: Minh Quân
Những ngôi nhà chực chờ trôi xuống sông tại khu vực Giồng Ông Tố (Thành phố Thủ Đức, TPHCM). Ảnh: Minh Quân

Ngoài ra, 5 quận, huyện khác cũng có các điểm nguy cơ sạt lở cao đe dọa tính mạng người dân, gồm: quận 4 có 1 khu vực với khoảng 97 hộ dân; huyện Nhà Bè có 1 khu vực với khoảng 62 hộ dân; huyện Cần Giờ có 3 khu vực với khoảng 55 hộ dân; huyện Hóc Môn có 1 khu vực với khoảng 4 hộ dân và huyện Củ Chi có 1 khu vực với khoảng 5 hộ dân.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở trên, Sở GTVT TPHCM đề nghị các địa phương có liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp xây dựng công trình không phép, trái phép; tích cực vận động người dân, doanh nghiệp tháo dỡ công trình xây dựng lấn chiếm không phép, trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ sông, kênh, rạch thuộc địa bàn.

Sở GTVT TPHCM cũng đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo lực lượng Thanh tra xây dựng địa bàn tăng cường kiểm tra và phối hợp UBND cấp huyện kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm không phép, trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM giảm dần khai thác nước ngầm để chống sụt lún

MINH QUÂN |

Khai thác nước ngầm tràn lan là một trong các nguyên nhân chính gây sụt lún, ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng tại TPHCM.

TPHCM: Dân phập phồng sống trong vùng sạt lở

MINH QUÂN |

Nhiều dự án chống sạt lở tại TPHCM thi công ì ạch hoặc nằm "trên giấy" khiến người dân sống trong khu vực sạt lở phập phồng lo sợ vì nhà cửa có thể đổ ập xuống sông bất cứ lúc nào.

TPHCM: 8 căn nhà bị lún, sập, 2 người bị thương

Chân Phúc |

Đến chiều 18.5, lực lượng chức năng quận 8, TPHCM vẫn đang tiến hành phong tỏa một phần hẻm 728 đường Phạm Thế Hiển, phường 4, để xử lý sự cố 8 căn nhà bị sụp lún.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

TPHCM giảm dần khai thác nước ngầm để chống sụt lún

MINH QUÂN |

Khai thác nước ngầm tràn lan là một trong các nguyên nhân chính gây sụt lún, ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng tại TPHCM.

TPHCM: Dân phập phồng sống trong vùng sạt lở

MINH QUÂN |

Nhiều dự án chống sạt lở tại TPHCM thi công ì ạch hoặc nằm "trên giấy" khiến người dân sống trong khu vực sạt lở phập phồng lo sợ vì nhà cửa có thể đổ ập xuống sông bất cứ lúc nào.

TPHCM: 8 căn nhà bị lún, sập, 2 người bị thương

Chân Phúc |

Đến chiều 18.5, lực lượng chức năng quận 8, TPHCM vẫn đang tiến hành phong tỏa một phần hẻm 728 đường Phạm Thế Hiển, phường 4, để xử lý sự cố 8 căn nhà bị sụp lún.