Hơn 300 báo cáo khoa học sẽ góp mặt tại hội nghị ngành y

Minh An |

Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 25-27.1.2021 tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng Y Dược Việt Nam do Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì và được các trường Đại học, Cao đẳng ngành Y Dược đăng cai tổ chức tổ chức 02 năm/lần.

GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Năm nay, bệnh viện đã được Bộ Y tế tin tưởng giao nhiệm vụ là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ XX. Hội nghị được tổ chức trong phạm vi các khối cơ sở đào tạo đại học - cao đẳng Y Dược với quy mô khoảng 500 đại biểu, 180 công trình khoa học được lựa chọn báo cáo, 15 Hội đồng giám khảo với 80 thành viên, 100 giải thưởng chính thức.

Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX được tổ chức vào năm 2021. Với chủ trương mở rộng phạm vi và quy mô tổ chức, Hội nghị lần này sẽ có sự tham gia của các học viện, trường Đại học, Cao đẳng Y, Dược toàn quốc (gọi tắt là Trường); Bệnh viện từ cấp tỉnh, tương đương tỉnh trở lên, Bệnh viện tư nhân từ hạng 2 trở lên (gọi tắt là Bệnh viện); Viện Nghiên cứu và phát triển, Viện Y học dự phòng, Viện kiểm nghiệm, Viện kiểm định (gọi tắt là Viện nghiên cứu)...

Hội nghị lần này có nhiều điểm mới nổi bật: Báo cáo khoa học tiếng Anh và báo cáo video kỹ thuật. Với quy mô 39 đơn vị đăng ký dự thi với tổng số 315 báo cáo, trong đó có 247 báo cáo khoa học, 68 báo cáo kĩ thuật thuộc 24 chuyên ngành chính và một số chuyên ngành khác. Có 24 báo cáo khoa học tiếng anh thuộc 11 chuyên ngành chính và 1 số chuyên ngành khác. Hội đồng giám khảo chấm thi gồm 151 thầy/cô tại 29 hội đồng thi và 3 hội đồng báo cáo khoa học tiếng Anh.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Ngành y tế Đắk Lắk giải thích lý do chưa bỏ giấy xét nghiệm COVID-19

BẢO TRUNG |

Người đứng đầu ngành y tế Đắk Lắk vừa lý giải nguyên nhân tỉnh này vẫn chưa bỏ hẳn giấy xét nghiệm COVID-19 đối với công dân - vấn đề đã gây ra trở ngại, bức xúc cho dân khi đến, đi qua địa phương này.

Kiểm soát dịch bệnh COVID-19, ngành Y tế Đồng Nai phát triển vượt bậc

HÀ ANH CHIẾN |

Nhiều tháng qua, tỉnh Đồng Nai luôn nằm trong “top 3” trong cả nước về số ca bệnh mắc COVID-19, chỉ sau TPHCM và tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và của người dân tỉnh Đồng Nai, đến nay dịch bệnh tại tỉnh Đồng Nai đã cơ bản được kiểm soát, 100% người dân toàn tỉnh đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19.

Sinh viên ngành Y Dược vừa học vừa tham gia chống dịch

Huyên Nguyễn |

Dù năm học mới đã bắt đầu gần 1 tháng nhưng những thầy thuốc tương lai thuộc các trường Y Dược vẫn tiếp tục chung tay với nhiệm vụ chống dịch. Sinh viên phía Bắc chỉ vừa rời TPHCM để chuẩn bị đón năm học mới, còn sinh viên tại TPHCM thì vẫn vừa học vừa chống dịch.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ngành y tế Đắk Lắk giải thích lý do chưa bỏ giấy xét nghiệm COVID-19

BẢO TRUNG |

Người đứng đầu ngành y tế Đắk Lắk vừa lý giải nguyên nhân tỉnh này vẫn chưa bỏ hẳn giấy xét nghiệm COVID-19 đối với công dân - vấn đề đã gây ra trở ngại, bức xúc cho dân khi đến, đi qua địa phương này.

Kiểm soát dịch bệnh COVID-19, ngành Y tế Đồng Nai phát triển vượt bậc

HÀ ANH CHIẾN |

Nhiều tháng qua, tỉnh Đồng Nai luôn nằm trong “top 3” trong cả nước về số ca bệnh mắc COVID-19, chỉ sau TPHCM và tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và của người dân tỉnh Đồng Nai, đến nay dịch bệnh tại tỉnh Đồng Nai đã cơ bản được kiểm soát, 100% người dân toàn tỉnh đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19.

Sinh viên ngành Y Dược vừa học vừa tham gia chống dịch

Huyên Nguyễn |

Dù năm học mới đã bắt đầu gần 1 tháng nhưng những thầy thuốc tương lai thuộc các trường Y Dược vẫn tiếp tục chung tay với nhiệm vụ chống dịch. Sinh viên phía Bắc chỉ vừa rời TPHCM để chuẩn bị đón năm học mới, còn sinh viên tại TPHCM thì vẫn vừa học vừa chống dịch.