Hơn 30 y bác sĩ nghỉ làm, Bệnh viện GTVT Hải Phòng gần như tê liệt nửa ngày

Hoàng Hoan |

Hơn 30 bác sĩ đã làm đơn xin nghỉ việc tự túc vì không được trả lương nhiều tháng khiến Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng (thuộc Cục Y tế giao thông vận tải, Bộ GTVT) gần như tê liệt, Bệnh viện đã phải “cầu cứu” hệ thống bệnh viện trong ngành để được điều thêm 5 y bác sĩ đến hỗ trợ bệnh viện.

Nợ lương và phụ cấp nhiều tháng

Bác sĩ Đ.T.M – Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT) Hải Phòng – cho biết: Từ đầu năm đến nay, các y bác sĩ của bệnh viện không được trả lương và phụ cấp nghề nghiệp theo quy định (là 40% mức lương). Sau khi kiến nghị nhiều lần, tháng 4.2020, bệnh viện trả lương tháng 1.2020, đến tháng 6 mới trả tiếp lương tháng 2.2020. Năm 2019 trước đó, bệnh viện cũng nhiều lần nợ lương người lao động, 2 -3 tháng mới được trả lương một lần, nhưng vẫn không được trả phụ cấp, vi phạm nghiêm trọng luật Lao động.

Bệnh viện GTVT Hải Phòng nợ lương y bác sĩ nhiều tháng - ảnh HH
Bệnh viện GTVT Hải Phòng nợ lương và phụ cấp y bác sĩ nhiều tháng. Ảnh: HH

Bác sĩ T.H.H cho biết: Ngoài việc nợ lương và phụ cấp của y bác sĩ, người lao động, bệnh viện cũng không cung cấp đầy đủ vật tư thiết yếu, thuốc men để điều trị cho người bệnh, ảnh hưởng đến chất lượng điều trị của bệnh nhân và uy tín của bệnh viện.

Theo các y bác sĩ, họ đã nhiều lần kiến nghị việc này lên Ban Giám đốc bệnh viện nhưng không được giải quyết, nên mới phải gửi kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền. Theo những người kiến nghị, ngoài lượng bệnh nhân khám chữa bệnh theo BHYT, còn có lượng bệnh nhân ổn định đang chạy thận nhân tạo (khoảng 50 người), cộng với việc khám sức khỏe cho thuyền viên và các hợp đồng dịch vụ khác, bệnh viện hoàn toàn đủ khả năng chi trả lương, phụ cấp cho y bác sĩ, người lao động.

Tuy nhiên, theo số liệu tổng hợp, đến hết năm 2019, Bệnh viện GTVT Hải Phòng nợ các đơn vị cung cấp dược phẩm, trang thiết bị với tổng số tiền gần 12 tỉ đồng.

Ngày 19.6, 32 y bác sĩ đã gửi đơn xin nghỉ tự túc vì không có thu nhập. Đến ngày 22.6, có 5/6 khoa (Chạy thận nhân tạo, Ngoại, Dược, phòng xét nghiệm, Y học cổ truyền) có bác sĩ nghỉ làm. Theo ghi nhận của PV tại Bệnh viện GTVT Hải Phòng sáng ngày 22.6, chỉ có Khoa Khám bệnh là mở cửa, các khoa còn lại đã bị khóa cửa ngoài, không hoạt động.

Sáng 22.6, chỉ có một số ít người đến khám bệnh - ảnh HH
Sáng 22.6, chỉ có một số ít người đến khám bệnh - ảnh HH

Do thu không đủ bù chi ?

Trao đổi với Lao Động, ông Bùi Hữu Hoàng, Giám đốc Bệnh viện GTVT Hải Phòng cho biết: Ngày 19.6, có 32 y bác sĩ (trên tổng số 79 người) gửi đơn xin nghỉ việc tự túc với lý do không được trả lương. Bệnh viện chưa kịp xét duyệt thì sáng nay (22.6), có 18 y bác sĩ tự ý nghỉ việc (những người đang trong ca làm việc).

Ông Hoàng cũng thừa nhận tình trạng nợ lương của y bác sĩ và người lao động trong bệnh viện vì “mất cân đối thu chi, thu không đủ bù chi”. Nguyên nhân dẫn đến mất cân đối thu chi là do từ ngày 1.1.2019, Bệnh viện GTVT Hải Phòng đã tự chủ thu – chi, nhưng từ đầu năm đến nay, bệnh viện có ít bệnh nhân đến điều trị do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, một số hợp đồng dịch vụ cũng bị dừng lại, nên ảnh hưởng đến nguồn thu. Bệnh viện không có nguồn để trả lương và phụ cấp cho y bác sĩ.

Về việc không cấp đủ vật tư y tế, thuốc để điều trị cho bệnh nhân, ông Hoàng cho biết, với những loại thuốc thiết yếu, bệnh viện vẫn cung cấp đủ, đồng thời thừa nhận, những loại thuốc không thiết yếu, thì để người nhà bệnh nhân tự mua.

Theo ông Hoàng, ngay trong ngày 22.5, Bệnh viện đã được bổ sung thêm 5 y bác sĩ đến từ ngành dọc để hỗ trợ bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh. Thời gian tới, bệnh viện sẽ xin tạm ứng từ BHXH thành phố, đồng thời mở rộng công tác khám chữa bệnh… để có nguồn thu và chi trả lương cho y bác sĩ, NLĐ trong bệnh viện.

Các y bác sĩ trao đổi với PV sáng ngày 22.6 - ảnh GC
Các y bác sĩ trao đổi với PV sáng ngày 22.6 - ảnh GC

Trao đổi với PV Lao Động qua điện thoại, ông Phạm Thành Lâm, Cục phó Cục Y tế giao thông vận tải, cho biết: Liên quan đến đơn thư kiến nghị của tập thể y bác sĩ Bệnh viện GTVT Hải Phòng, Cục đã thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra các vấn đề kiến nghị và sẽ có kết luận đúng, sai và trách nhiệm của những người liên quan.

Ông Lâm cũng cho biết, Cục sẽ chỉ đạo bệnh viện để tìm nguồn chi trả lương cho NLĐ, đồng thời đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Bà Phạm Thu Xanh – Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng - cho biết: Ngay sáng 22.6, khi nghe tin máy chạy thận của Bệnh viện GTVT Hải Phòng không đủ điều kiện hoạt động và các y bác sĩ nghỉ việc, Sở Y tế Hải Phòng đã có công văn gửi Bệnh viện Việt Tiệp và Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân chạy thận nhân tạo để điều trị trong thời gian chờ Bệnh viện GTVT kiểm tra hệ thống máy móc.

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu: Hàng rong “cát cứ”, đe dọa cả bác sĩ

NHẬT HỒ |

Không phải đợi đến khi xảy ra vụ người bán hàng rong vào khu điều trị bán hàng cho bệnh nhân COVID-19 mà lâu nay tình trạng này đã diễn biến hết sức phức tạp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Ban Giám đốc bệnh viện có nhiều giải pháp nhưng tình hình vẫn không cải thiện.

Bác sĩ Nhi khoa cảnh báo bệnh thường gặp ở trẻ em mùa nắng nóng

NGỌC ANH |

Vào mùa nắng nóng, độ ẩm không khí cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, siêu vi… bùng phát gây bệnh, nhất là đối tượng trẻ em do sức đề kháng thấp. Dưới đây, Th.BS Ông Huy Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ sẽ chỉ ra các căn bệnh thường gặp ở trẻ em khi thời tiết nắng nóng và cách phòng, ngừa.

Báo động nguy cơ khan hiếm bác sĩ ở tuyến y tế cơ sở

Bảo Trung |

Tỉnh Gia Lai đang thiếu hụt nghiêm trọng bác sĩ ở các cơ sở y tế trên khắp các huyện, thị xã, thành phố. Mỗi năm, chính quyền địa phương đều tổ chức thi xét tuyển bác sĩ, cử người đi học nâng cao trình độ chuyên môn từ y sĩ lên bác sĩ... nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu: Hàng rong “cát cứ”, đe dọa cả bác sĩ

NHẬT HỒ |

Không phải đợi đến khi xảy ra vụ người bán hàng rong vào khu điều trị bán hàng cho bệnh nhân COVID-19 mà lâu nay tình trạng này đã diễn biến hết sức phức tạp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Ban Giám đốc bệnh viện có nhiều giải pháp nhưng tình hình vẫn không cải thiện.

Bác sĩ Nhi khoa cảnh báo bệnh thường gặp ở trẻ em mùa nắng nóng

NGỌC ANH |

Vào mùa nắng nóng, độ ẩm không khí cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, siêu vi… bùng phát gây bệnh, nhất là đối tượng trẻ em do sức đề kháng thấp. Dưới đây, Th.BS Ông Huy Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ sẽ chỉ ra các căn bệnh thường gặp ở trẻ em khi thời tiết nắng nóng và cách phòng, ngừa.

Báo động nguy cơ khan hiếm bác sĩ ở tuyến y tế cơ sở

Bảo Trung |

Tỉnh Gia Lai đang thiếu hụt nghiêm trọng bác sĩ ở các cơ sở y tế trên khắp các huyện, thị xã, thành phố. Mỗi năm, chính quyền địa phương đều tổ chức thi xét tuyển bác sĩ, cử người đi học nâng cao trình độ chuyên môn từ y sĩ lên bác sĩ... nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện.