Hơn 30 ngày không xuất hiện F0 trong các doanh nghiệp ở Tiền Giang

Kỳ Quan |

Sau giai đoạn I thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” nhưng vẫn xuất hiện ca nhiễm - đến nay, qua hơn 30 ngày củng cố, tổ chức lại sản xuất “3 tại chỗ” giai đoạn II, đã không còn xuất hiện ổ dịch mới trong các doanh nghiệp ở Tiền Giang.

Theo UBND tỉnh Tiền Giang, trong giai đoạn I thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” (từ ngày 15.7 đến 5.8), có 158 doanh nghiệp tham gia với gần 19.000 CNLĐ. Trong đó, có 71 doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp; 87 doanh nghiệp bên ngoài khu, cụm công nghiệp.

Trong giai đoạn I thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”, do thiếu kinh nghiệm nên đã phát sinh các ổ dịch tại 6/158 doanh nghiệp tham gia, gồm 5/71 doanh nghiệp trong khu công nghiệp và 1 doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp, với 1.063 ca F0.

Giai đoạn 2 thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” từ ngày 5.8 đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đã tổ chức thẩm định, trình phê duyệt thực hiện ở 22 doanh nghiệp với hơn 3.600 CNLĐ.

Từ khi thực hiện giai đoạn II phương án sản xuất “3 tại chỗ” đến nay, đã hơn 30 ngày, không phát sinh ổ dịch mới trong các doanh nghiệp. 100% CNLĐ tham gia sản xuất “3 tại chỗ” trong các doanh nghiệp cũng đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Kim ngạch xuất khẩu Long An, Tiền Giang chiếm hơn 50% toàn vùng ĐBSCL

Kỳ Quan |

Tổng kim ngạch xuất khẩu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL, gồm TP.Cần Thơ và 12 tỉnh) 6 tháng đầu năm 2021 đạt 10,37 tỉ USD, tăng 22,04% so với cùng kỳ, trong đó 2 tỉnh Long An và Tiền Giang chiếm hơn 50%.

Tiền Giang: Hỗ trợ giáo viên khó khăn do COVID-19

Kỳ Quan |

Nhằm chia sẻ khó khăn với giáo viên gặp khó khăn do dịch COVID-19, Công đoàn Giáo dục tỉnh Tiền Giang đã phối hợp cùng LĐLĐ TX.Cai Lậy và LĐLĐ huyện Cai Lậy tổ chức thăm viếng và tặng quà cho các trường hợp khó khăn.

Tiền Giang thành lập đơn vị điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch

Kỳ Quan |

Ngày 28.8, tại tỉnh Tiền Giang đã thành lập đơn vị Hồi sức cấp cứu điều trị bệnh COVID-19 đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Tiền Giang, do Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô đảm trách.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Kim ngạch xuất khẩu Long An, Tiền Giang chiếm hơn 50% toàn vùng ĐBSCL

Kỳ Quan |

Tổng kim ngạch xuất khẩu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL, gồm TP.Cần Thơ và 12 tỉnh) 6 tháng đầu năm 2021 đạt 10,37 tỉ USD, tăng 22,04% so với cùng kỳ, trong đó 2 tỉnh Long An và Tiền Giang chiếm hơn 50%.

Tiền Giang: Hỗ trợ giáo viên khó khăn do COVID-19

Kỳ Quan |

Nhằm chia sẻ khó khăn với giáo viên gặp khó khăn do dịch COVID-19, Công đoàn Giáo dục tỉnh Tiền Giang đã phối hợp cùng LĐLĐ TX.Cai Lậy và LĐLĐ huyện Cai Lậy tổ chức thăm viếng và tặng quà cho các trường hợp khó khăn.

Tiền Giang thành lập đơn vị điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch

Kỳ Quan |

Ngày 28.8, tại tỉnh Tiền Giang đã thành lập đơn vị Hồi sức cấp cứu điều trị bệnh COVID-19 đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Tiền Giang, do Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô đảm trách.