Hơn 30 ca nghi mắc COVID-19, Đà Nẵng phong tỏa Khu công nghiệp An Đồn

Hữu Long |

TP.Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của hơn 30 trường hợp là F1, liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 là nữ nhân viên tổng đài làm việc tại Khu công nghiệp (KCN) An Đồn, phường An Hải Bắc vừa có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 12.5, UBND quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) thông tin, sau khi lấy mẫu bệnh phẩm của hơn 30 trường hợp là F1, liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 là nữ nhân viên tổng đài làm việc tại KCN An Đồn, tất cả đều cho ra kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 500 công nhân đang làm việc tại KCN An Đồn và hơn 200 người thuộc các hộ dân sinh sống bên ngoài cổng KCN An Đồn. Ảnh: Nam Long
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 500 công nhân đang làm việc tại KCN An Đồn và hơn 200 người thuộc các hộ dân sinh sống bên ngoài cổng KCN An Đồn. Ảnh: Nam Long

Được biết, trong số 30 người này, có 19 ca cư trú tại địa bàn quận Sơn Trà. Số còn lại sinh sống, làm việc tại một số địa phương trên địa bàn Đà Nẵng.

Ngay khi có thông tin về kết quả xét nghiệm của hơn 30 ca nghi mắc COVID-19, UBND quận Sơn Trà đã thống nhất chủ trương phong tỏa tạm thời KCN An Đồn ngay trong đêm 11.5.

Ngành y tế phun thuốc khử trung một số hàng quán xung quanh khu công nghiệp. Ảnh: Nam Long
Ngành Y tế phun thuốc khử trùng một số hàng quán xung quanh khu công nghiệp. Ảnh: Nam Long

Ngoài ra, một số khu vực nhà dân sống ở hai bên đường Ngô Quyền, dãy trọ mà công nhân làm việc bên trong KCN An Đồn mắc COVID-19 từng sinh sống, cũng được phong tỏa, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng.

Tính đến chiều 11.5, Đà Nẵng ghi nhận 59 ca COVID-19 trong cộng đồng; 2 ca liên quan ổ dịch khách sạn Phú An; 41 ca liên quan ổ dịch Thẩm Mỹ viện AMIDA; 16 ca liên quan ổ dịch bar new Phương Đông. Hiện tại, vẫn còn 1 ca mắc COVID-19 mà ngành Y tế vẫn chưa xác định được nguồn lây.

Riêng trong 11.5, Đà Nẵng có thêm 7 ca mắc mới COVID-19 trong đó, có 4 bệnh nhân là F1 đã được cách ly tập trung khi lấy mẫu xét nghiệm (F1 của các bệnh nhân liên quan đến Thẩm mỹ viện Amida); 1 bệnh nhân làm việc ở KCN An Đồn, tư vấn viên công ty Trường Minh.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ công nhân lao động đặc biệt khó khăn trong đại dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG - HOÀNG TRUNG |

Tại Bình Dương, hai năm gần đây, có hàng trăm lao động mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động. Tại các doanh nghiệp, tổ chức công đoàn cơ sở cùng chủ doanh nghiệp vận động quyên góp hỗ trợ để công nhân lao động (CNLĐ) có tiền chữa trị và trang trải cuộc sống. Không chỉ trong doanh nghiệp, công đoàn vận động thêm nhà hảo tâm giúp đỡ nhiều trường hợp CNLĐ.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 12.5: Những bệnh viện thực hiện tiêm vaccine ở Hà Nội

Lao Động |

Tối 12.5, Bộ Y tế cho biết tiếp tục ghi nhận 30 ca mắc mới COVID-19. Đến nay, đã có tổng cộng 887.705 người Việt Nam được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Ông Dũng "lò vôi" muốn hiến gần 20.000m2 đất để bán lấy tiền chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 11.5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã nhận được văn bản đề nghị hiến đất cho tỉnh để bán đấu giá lấy tiền phòng, chống COVID-19 của Công ty cổ phần Đại Nam do Huỳnh Uy Dũng làm Chủ tịch hội đồng quản trị.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Hỗ trợ công nhân lao động đặc biệt khó khăn trong đại dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG - HOÀNG TRUNG |

Tại Bình Dương, hai năm gần đây, có hàng trăm lao động mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động. Tại các doanh nghiệp, tổ chức công đoàn cơ sở cùng chủ doanh nghiệp vận động quyên góp hỗ trợ để công nhân lao động (CNLĐ) có tiền chữa trị và trang trải cuộc sống. Không chỉ trong doanh nghiệp, công đoàn vận động thêm nhà hảo tâm giúp đỡ nhiều trường hợp CNLĐ.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 12.5: Những bệnh viện thực hiện tiêm vaccine ở Hà Nội

Lao Động |

Tối 12.5, Bộ Y tế cho biết tiếp tục ghi nhận 30 ca mắc mới COVID-19. Đến nay, đã có tổng cộng 887.705 người Việt Nam được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Ông Dũng "lò vôi" muốn hiến gần 20.000m2 đất để bán lấy tiền chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 11.5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã nhận được văn bản đề nghị hiến đất cho tỉnh để bán đấu giá lấy tiền phòng, chống COVID-19 của Công ty cổ phần Đại Nam do Huỳnh Uy Dũng làm Chủ tịch hội đồng quản trị.