Hơn 222 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Lê |

Trong ngày 8.6.2022 có 179.830 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 222.252.825 liều, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 199.996.718 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.486.389 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 4.898.799 liều.

Hiện các địa phương đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine mũi 4.

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 2481/KH-SYT triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn Thành phố. Thời gian thực hiện từ tháng 6.2022.

Hà Nội phấn đấu hơn 95% các đối tượng thuộc diện cần tiêm mũi nhắc lại lần 2 được tiêm chủng vaccine COVID-19; bảo đảm an toàn công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân.

Đối tượng tiêm chủng bao gồm: Người từ 50 tuổi trở lên; Người từ 18 tuổi trở lên thuộc hai nhóm sau: có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng và thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 gồm cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp và các đối tượng khác theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Hà Nội sẽ triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) đồng loạt trên toàn thành phố; bảo đảm tỉ lệ bao phủ cao, an toàn tiêm chủng, tiếp cận công bằng và tiêm chủng miễn phí cho tất cả các đối tượng.

Bà Rịa-Vũng Tàu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trong tháng 6. Sở Y tế đề nghị các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm vaccine trong tháng 6.

Các địa phương cần xác định số lượng cụ thể người dân đăng ký tiêm mũi 4 để tỉnh có cơ sở đăng ký với Trung ương. Các huyện, thành phố cần tăng cường tuyên truyền về hiệu quả, tác dụng của vaccine đến từng người dân để người dân hiểu đúng, đồng ý tiêm phòng theo quy định.

Để tỉ lệ tiêm vaccine mũi 4 đảm bảo theo yêu cầu, tỉnh tập trung tiêm cho lực lượng Công an, quân sự, y tế, công nhân viên chức, người lao động, công nhân tại khu - cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh… Những đơn vị không chấp hành và có xảy ra dịch bệnh sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Tại Quảng Trị, để nâng cao tỉ lệ trẻ tiêm vaccine phòng COVID-19 thời gian tới, ngành y tế Quảng Trị đang tập trung triển khai nhiều giải pháp. Tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi còn thấp, do tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát dẫn đến tâm lý chủ quan của nhiều người dân. Bên cạnh đó, số lượng trẻ trong danh sách trì hoãn do mắc COVID-19 còn nhiều. Để thực hiện tốt công tác tiêm chủng cho trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 18 tuổi, Sở đang tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan, các địa phương, nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân…

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, việc tiêm vaccine COVID-19 chưa đủ cơ sở bắt buộc; việc tiêm mũi 3 và mũi 4 cũng không bắt buộc mà dựa trên tinh thần tự nguyện.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của chuyên gia y tế, số ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày trên cả nước đã giảm sâu song người dân không nên chủ quan. Virus SARS-CoV-2 liên tục tiến hóa, khó xác định tính chất nguy hiểm của các biến thể, mức độ tăng nặng và tử vong.

Hiện Omicron là biến thể phổ biến trên thế giới nhưng chưa phải là biến thể cuối cùng. Có thể xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine hoặc miễn dịch, khiến ca nhiễm có triệu chứng nghiêm trọng hoặc tử vong tăng lên, đặc biệt ở nhóm dễ bị tổn thương; đối tượng cảm nhiễm có thể còn khá lớn; tác động hậu COVID-19 chưa có nghiên cứu đầy đủ...

Đến thời điểm này, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đúng lịch, đủ liều vẫn được coi là yếu tố quan trọng để đảm bảo phòng bệnh, do vậy, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng, chủ động xây dựng và triển khai các kịch bản, phương án đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch, sự xuất hiện của các biến chủng mới; thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật thông tin kịp thời, chính xác về các biến chủng; xây dựng phương án bảo đảm công tác y tế ứng phó với những tình huống dịch COVID-19 giai đoạn 2022 - 2023.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Cả nước ghi nhận hơn 900 ca mắc COVID-19, không ghi nhận F0 tử vong

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 7.6 đến 16h ngày 8.6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 913 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước (giảm 47 ca so với ngày trước đó) tại 43 tỉnh, thành phố. Hôm nay không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Hà Nội triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4

Hạ Nguyên |

UBND thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).

Cả nước còn 57 ca COVID-19 nặng đang thở oxy

Thùy Linh |

Tối 7.6, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 6.6 đến 16h ngày 7.6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 960 ca nhiễm mới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cả nước ghi nhận hơn 900 ca mắc COVID-19, không ghi nhận F0 tử vong

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 7.6 đến 16h ngày 8.6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 913 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước (giảm 47 ca so với ngày trước đó) tại 43 tỉnh, thành phố. Hôm nay không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Hà Nội triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4

Hạ Nguyên |

UBND thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).

Cả nước còn 57 ca COVID-19 nặng đang thở oxy

Thùy Linh |

Tối 7.6, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 6.6 đến 16h ngày 7.6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 960 ca nhiễm mới.