Hơn 2 vạn du khách hành hương về Yên Tử trong ngày mồng 5 Tết

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lượng khách về Yên Tử, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tăng dần từ ngày mồng 1 Tết và đến hôm nay (mồng 5 Tết) vượt mức 2 vạn người. Đây là mức cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện.

Nếu như ngày mồng 1,2 và 3 Tết, lượng khách về Yên Tử chỉ đạt trung bình 4.000 – 5.000 người thì ngày mồng 4 Tết, Yên Tử đón trên 14.000 khách.

Hôm nay (mồng 5 Tết), lượng khách đổ về danh sơn linh thiêng Yên Tử đạt 21.985 người. Trong đó, khách sử dụng cáp treo là hơn 9.600 người; khách đi bộ từ phía cổng Giải Oan, TP.Uông Bí lên là hơn 8.200 người; khách từ Bắc Giang sang qua cổng Tây Yên Tử là trên 4.100 người.

Chùa Hoa Yên trưa 5.2.2022. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chùa Hoa Yên trưa 5.2.2022. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo ông Lê Tiến Dũng – Trưởng Ban quản lý Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử – đây là con số kỷ lục kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện và chỉ thấp hơn vài nghìn khách so với ngày cao điểm của những năm chưa có COVID-19.

Như vậy, tính từ mồng 1 Tết đến nay, Yên Tử đón trên 52.000 người, đạt doanh thu tiền bán vé hơn 1 tỉ đồng. Hiện, giá vé tham quan Yên Tử và vé đi cáp treo vẫn được giảm 50% nhằm kích cầu du lịch.

Lễ hội Xuân Yên Tử như thường lễ sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mồng 10 Tết và kéo dài khoảng 3 tháng. Dự kiến, số lượng du khách, tăng ni, phật tử về với danh sơn Yên Tử trong dịp này có thể đạt khoảng 10.000 người/ngày vào ngày khai lễ và các ngày cuối tuần – bằng với mức trước khi có dịch COVID-19.

Năm nay, Ban tổ chức sẽ không tổ chức phần hội và chỉ thực hiện các nghi lễ nhỏ hẹp do tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Dưới đây là một số hình ảnh hơn 2 vạn du khách, phật tử tại Yên Tử ngày mồng 5 Tết.

Trên đỉnh non thiêng Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trên đỉnh non thiêng Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường Xích Tùng cổ Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường Xích Tùng cổ Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
 
Ngày mồng 5 Tết có hơn 4.100 khách từ Bắc Giang lên Yên Tử qua cổng Tây Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ngày mồng 5 Tết có hơn 4.100 khách từ Bắc Giang lên Yên Tử qua cổng Tây Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ngày mai Chủ nhật nên dự kiến số lượng người đổ lên Yên Tử vẫn tiếp tục cao. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ngày mai Chủ nhật nên dự kiến số lượng người đổ lên Yên Tử vẫn tiếp tục cao. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dòng người bất tận. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dòng người bất tận. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Yên Tử mở cửa trở lại phục vụ du khách du Xuân

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử được mở cửa trở lại để phục vụ du khách du Xuân, sau một thời gian tạm đóng cửa do địa bàn thuộc vùng dịch cấp độ 3 (vùng cam). Hiện, xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí – nơi có Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử – đang là vùng dịch cấp độ 2.

Yên Tử tạm dừng đón khách

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, TP.Uông Bí đang ở cấp độ dịch 3 (vùng cam), nên Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử thuộc địa phận xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí tạm thời dừng đón khách tham quan. Tuy nhiên, Khu nghỉ dưỡng 5 sao Legacy Yên Tử vẫn được phép đón khách lưu trú.

Yên Tử vào thu cuốn hút du khách

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh Quảng Ninh hiện mới chỉ đón khách du lịch nội tỉnh. Vào những ngày cuối tuần, Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử đón lượng khách khá đông, chủ yếu là các gia đình, các nhóm bạn bè lên tham quan, trải nghiệm, thư giãn. Yên Tử đang vào thu, vào những ngày nắng, cảnh quan, sắc màu trên non thiêng đầy quyến rũ, say đắm lòng du khách.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Yên Tử mở cửa trở lại phục vụ du khách du Xuân

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử được mở cửa trở lại để phục vụ du khách du Xuân, sau một thời gian tạm đóng cửa do địa bàn thuộc vùng dịch cấp độ 3 (vùng cam). Hiện, xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí – nơi có Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử – đang là vùng dịch cấp độ 2.

Yên Tử tạm dừng đón khách

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, TP.Uông Bí đang ở cấp độ dịch 3 (vùng cam), nên Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử thuộc địa phận xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí tạm thời dừng đón khách tham quan. Tuy nhiên, Khu nghỉ dưỡng 5 sao Legacy Yên Tử vẫn được phép đón khách lưu trú.

Yên Tử vào thu cuốn hút du khách

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh Quảng Ninh hiện mới chỉ đón khách du lịch nội tỉnh. Vào những ngày cuối tuần, Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử đón lượng khách khá đông, chủ yếu là các gia đình, các nhóm bạn bè lên tham quan, trải nghiệm, thư giãn. Yên Tử đang vào thu, vào những ngày nắng, cảnh quan, sắc màu trên non thiêng đầy quyến rũ, say đắm lòng du khách.