Hơn 19 nghìn tỉ đưa Yên Bái thoát nghèo

Văn Đức |

Yên Bái - Nhiều địa phương đã vươn lên thoát nghèo, nhiều gia đình trở thành tỉ phú nhờ thực hiện hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo của tỉnh.

Từ hơn 32% hộ nghèo vào năm 2016, sau 5 năm thực hiện mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, tỉnh Yên Bái hiện chỉ còn trên 7%. Cuối năm 2020, tỉ lệ hộ nghèo cao thứ 13 toàn quốc (cải thiện 7 bậc so với đầu nhiệm kỳ).

Ngày 26.11, tại Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: "5 năm qua, Yên Bái đã thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo. Sử dụng hợp lý nguồn vốn để thực hiện các mục tiêu xóa đói nghèo hiệu quả".

Cụ thể, trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh huy động được trên 19 nghìn tỉ đồng từ các chương trình, nguồn vốn để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách giảm nghèo bền vững như xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trạm y tế, phát triển sản xuất, chăn nuôi, sinh kế, hỗ trợ làm nhà…

Tuy nhiên, ông Trần Huy Tuấn cũng thẳng thắn thừa nhận, dù tốc độ giảm nghèo nhanh, nhưng tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh vẫn còn cao so với bình quân chung cả nước, một bộ phận hộ gia đình đã thoát nghèo vẫn đối mặt với các nguy cơ tái nghèo; vẫn còn có tư tưởng chông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là lưới điện quốc gia, hạ tầng giao thông còn nhiều khó khăn…

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Dự Hội nghị, ông  Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhấn mạnh: Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã đạt nhiều thành tích nổi bật trong công tác giảm nghèo, có nhiều cách làm hay và sáng tạo, kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch triển khai công tác giảm nghèo.

Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái cần thực hiện phân loại các hộ nghèo để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ cụ thể; chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chính sách giảm nghèo bền vững; xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2020 – 2025.

Trong đó cần tập trung phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên phát triển sản xuất, liên kết vùng thiết yếu phục vụ dân sinh, phát triển các hoạt động sản xuất, tạo sinh kế cho người nghèo, ưu tiên phát triển sản xuất, hỗ trợ xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho sản phẩm của người dân.

Nhân dịp này, tỉnh Yên Bái khen thưởng 50 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp cho công tác giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2016 – 2021; phát động và tiếp nhận ủng hộ Quỹ vì người nghèo của tỉnh trong năm 2021.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm hộ dân xã biên giới xin thoát nghèo giờ ra sao?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên, trong 3 năm, từ 2016 - 2018, hàng trăm hộ dân ở biên giới tình nguyện viết đơn xin thoát nghèo để xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ về đích nông thôn mới. 3 năm sau họ đang sống ra sao?

"Chỉ tiêu thoát nghèo" ám ảnh vùng cao

Nhóm PV |

Nhiều hộ nghèo trong cảnh thâm căn cố đế ở Yên Bái bỗng một ngày thấy xuất hiện tên trong danh sách thoát nghèo mà chẳng hiểu tại sao.

Nhiều phụ nữ biên giới có cơ hội thoát nghèo nhờ ông Đoàn Ngọc Hải

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Với 500 triệu được ông Đoàn Ngọc Hải trích từ “Quỹ vì đồng bào” cho phụ nữ nghèo vay để phát triển kinh tế, sau gần nửa năm, nhiều gia đình đã có cuộc sống ổn định và đứng trước cơ hội thoát nghèo.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Hàng trăm hộ dân xã biên giới xin thoát nghèo giờ ra sao?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên, trong 3 năm, từ 2016 - 2018, hàng trăm hộ dân ở biên giới tình nguyện viết đơn xin thoát nghèo để xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ về đích nông thôn mới. 3 năm sau họ đang sống ra sao?

"Chỉ tiêu thoát nghèo" ám ảnh vùng cao

Nhóm PV |

Nhiều hộ nghèo trong cảnh thâm căn cố đế ở Yên Bái bỗng một ngày thấy xuất hiện tên trong danh sách thoát nghèo mà chẳng hiểu tại sao.

Nhiều phụ nữ biên giới có cơ hội thoát nghèo nhờ ông Đoàn Ngọc Hải

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Với 500 triệu được ông Đoàn Ngọc Hải trích từ “Quỹ vì đồng bào” cho phụ nữ nghèo vay để phát triển kinh tế, sau gần nửa năm, nhiều gia đình đã có cuộc sống ổn định và đứng trước cơ hội thoát nghèo.