Hơn 15 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Thùy Linh |

Chiều tối 1.5, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Việt Nam tiếp tục không có ca nhiễm mới;  tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 hiện là 270 ca.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19: Tính từ 6h ngày 16.4 đến 18h ngày 1.5 là 15 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

- Tính đến 18h ngày 1.5: Việt Nam có tổng cộng 130 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 1.5: 0 ca mắc mới.

Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế

Số người cách ly

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 47.735, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 272

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.246

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 35.217

Tình hình điều trị

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 9 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 7 ca.

Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế

Các cơ sở kinh doanh dược phải triển khai biện pháp ứng phó COVID-19

Theo thông tin Bộ Y tế cung cấp, Bộ vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hướng dẫn biện pháp ứng phó tại cơ sở kinh doanh dược giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. Trong nước dịch vẫn có nguy cơ lây nhiễm đối với người lao động tại các cơ sở lao động, các khu công nghiệp và các cơ sở kinh doanh dược.

Để cụ thể hóa các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm hạn chế đến mức thấp nhất lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia) đã xây dựng Hướng dẫn biện pháp ứng phó tại các cơ sở kinh doanh dược trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 và gửi tới các đơn vị liên quan. Bộ Y tế đề nghị:

Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện Hướng dẫn biện pháp ứng phó tại các cơ sở kinh doanh dược trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19; tăng cường giám sát kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn tại các cơ sở kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và kịp thời báo cáo về Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) theo quy định.

Các cơ sở kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc: Khẩn trương triển khai thực hiện Hướng dẫn biện pháp ứng phó tại các cơ sở kinh doanh dược trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Cục Quản lý Dược để được hướng dẫn.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bát mì tôm chống đói của cán bộ dập dịch COVID-19 ở Hà Giang

Thùy Linh |

Mưa đá làm tan hoang cả căn lều nơi trú chân của lực lượng gác chốt chống dịch COVID-19 ở Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, những bát mì tôm chống đói, sương mù, giá lạnh... là những khó khăn mà lực lượng phòng chống dịch của Hà Giang đã phải trải qua trong những ngày qua.

15 ngày Việt Nam không có ca bệnh COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng

Thùy Linh |

6h sáng 1.5, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Hôm nay, là 15 ngày Việt Nam không có ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng.

Bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên của Hà Giang được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Ngày 30.4, bệnh nhân số 268- bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên của tỉnh Hà Giang, điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang - đã được công bố khỏi bệnh.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Bát mì tôm chống đói của cán bộ dập dịch COVID-19 ở Hà Giang

Thùy Linh |

Mưa đá làm tan hoang cả căn lều nơi trú chân của lực lượng gác chốt chống dịch COVID-19 ở Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, những bát mì tôm chống đói, sương mù, giá lạnh... là những khó khăn mà lực lượng phòng chống dịch của Hà Giang đã phải trải qua trong những ngày qua.

15 ngày Việt Nam không có ca bệnh COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng

Thùy Linh |

6h sáng 1.5, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Hôm nay, là 15 ngày Việt Nam không có ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng.

Bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên của Hà Giang được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Ngày 30.4, bệnh nhân số 268- bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên của tỉnh Hà Giang, điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang - đã được công bố khỏi bệnh.