Hơn 140 nghìn trẻ em ở Quảng Nam sẽ được tiêm vaccine

Thanh Chung |

Hơn 140 nghìn trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi ở Quảng Nam, dự kiến sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 vào cuối tháng 12.

Ngày 2.12, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Nam sẽ triển khai tiêm vaccine tại tất cả trường học, xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn tỉnh; sử dụng đồng thời tất cả các loại vaccine được phép sử dụng cho trẻ em từ nguồn vaccine được Bộ Y tế phân bổ cho địa phương.

Mục tiêu 90% trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. 100% số liều vaccine phòng COVID-19 được cấp được sử dụng tiêm miễn phí cho đối tượng trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh.

Dự kiến tổng số trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi thuộc diện tiêm phòng vaccine COVID-19 là 140.387 trẻ. Mũi 1 được tiêm vào đầu tháng 12.2021 và mũi 2 tiêm vào cuối tháng 12.2021.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại quá trình thử nghiệm của vaccine Covivac vừa phải tạm ngưng

Phương Anh - An An |

Do gặp khó khăn trong việc tìm tình nguyện viên đủ tiêu chuẩn tham gia, nhóm nghiên cứu đã quyết định tạm ngừng thử nghiệm giai đoạn 3 cho vaccine COVID-19 Covivac.

Thanh Hóa: Hơn 80 học sinh nhập viện theo dõi sau khi tiêm vaccine COVID-19

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, hơn 80 học sinh (ở Thanh Hóa) đã có phản ứng và phải nhập viện theo dõi sức khỏe.

Điện Biên tiếp tục tiêm vaccine cho học sinh theo kế hoạch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

ĐIỆN BIÊN - Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, việc tiêm vaccine cho học sinh vẫn diễn ra theo kế hoạch sau khi xin ý kiến Bộ Y tế và việc gia hạn vaccine Pfizer đã được áp dụng toàn cầu.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Nhìn lại quá trình thử nghiệm của vaccine Covivac vừa phải tạm ngưng

Phương Anh - An An |

Do gặp khó khăn trong việc tìm tình nguyện viên đủ tiêu chuẩn tham gia, nhóm nghiên cứu đã quyết định tạm ngừng thử nghiệm giai đoạn 3 cho vaccine COVID-19 Covivac.

Thanh Hóa: Hơn 80 học sinh nhập viện theo dõi sau khi tiêm vaccine COVID-19

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, hơn 80 học sinh (ở Thanh Hóa) đã có phản ứng và phải nhập viện theo dõi sức khỏe.

Điện Biên tiếp tục tiêm vaccine cho học sinh theo kế hoạch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

ĐIỆN BIÊN - Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, việc tiêm vaccine cho học sinh vẫn diễn ra theo kế hoạch sau khi xin ý kiến Bộ Y tế và việc gia hạn vaccine Pfizer đã được áp dụng toàn cầu.