Hơn 13.000 du khách có kì nghỉ Tết Dương lịch an toàn tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hơn 13.000 lượt khách du lịch đã đến Bình Thuận tham quan, lưu trú và có kì nghỉ Tết Dương lịch an toàn, vui tươi tại thủ phủ biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

Ngày 3.1 là ngày cuối của kì nghỉ Tết Dương lịch 2022. Ghi nhận từ trưa 3.1, nhiều xe ôtô mang biển số các tỉnh thành đã rời Mũi Né, TP.Phan Thiết để lưu thông ra hướng QL1 trở về lại các tỉnh.

Trưa 3.1, nhiều xe ôtô của du khách rời các resort để trở về. Ảnh: DT
Trưa 3.1, nhiều xe ôtô của du khách rời các resort để trở về. Ảnh: DT

Kì nghỉ vừa qua, tại Bình Thuận đã có hơn 100 cơ sở lưu trú đủ điều kiện đón khách theo tiêu chí an toàn phòng, chống dịch. Đa số là các cơ sở lưu trú từ 3 - 5 sao và tập trung ở TP.Phan Thiết.

Tết Dương lịch cùng thời điểm hoa keo lá tràm nở rực cung đường ven biển thu hút du khách đến chụp ảnh. Ảnh: DT
Tết Dương lịch cùng thời điểm hoa keo lá tràm nở rực cung đường ven biển thu hút du khách đến chụp ảnh. Ảnh: DT

Theo thống kê sơ bộ của ngành du lịch, toàn tỉnh ước đón khoảng 13.500 lượt khách du lịch bao gồm khách tham quan và khách lưu trú. Trong đó, lượng khách lưu trú đa số là khách du lịch nội địa ở tại khu du lịch Hàm Tiến-Mũi Né.

Một quán hải sản ven biển Mũi Né thu hút đông du khách dịp này. Ảnh: DT
Một quán hải sản ven biển Mũi Né thu hút đông du khách dịp này. Ảnh: DT

Điều đáng mừng là các cơ sở lưu trú từ 4-5 sao bình quân công suất phòng đạt khoảng 70 - 90%. Nhiều cơ sở lưu trú đã tổ chức Gala Dinner và các chương trình văn nghệ phục vụ du khách, tạo không khí vui tươi trong những ngày đầu năm mới 2022.

Những hàng quán hải sản ven bờ kè biển luôn là địa điểm ưa thích của du khách. Nhiều quán đã chuẩn bị số lượng lớn hải sản như ghẹ, mực, tôm hùm, cá biển, sò ốc,… tươi sống để đáp ứng nhu cầu của khách. Đi dọc đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến vào 2 buổi tối ngày 1 và 2.1, các quán đều đông kín xe của du khách đến ăn hải sản.

Bãi Đá Ông Địa, Mũi Né vắng du khách trưa 3.1. Ảnh: DT
Bãi Đá Ông Địa, Mũi Né vắng du khách trưa 3.1. Ảnh: DT

Tuy số lượng đông du khách đến Bình Thuận nhưng tình hình giao thông được đảm bảo thông suốt, không xảy ra kẹt xe. Bãi tắm luôn có nhân viên cứu hộ túc trực để đảm bảo an toàn và không xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến khách du lịch.

Các quán hải sản bán giá bình ổn trong dịp Tết Dương lịch, không có tình trạng du khách phản ánh bị “chặt chém“. Ảnh: DT
Các quán hải sản bán giá bình ổn trong dịp Tết Dương lịch, không có tình trạng du khách phản ánh bị “chặt chém“. Ảnh: DT

Du khách đã có kì nghỉ vui tươi, an toàn tại Bình Thuận với những tín hiệu vui dành cho du lịch Bình Thuận trong trạng thái bình thường mới. Từ đó, nhiều cơ sở lưu trú sẽ có sự điều chỉnh và có chiến dịch kích cầu du lịch trong dịp Tết Nguyên Đán sắp đến.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Hoa keo lá tràm nở vàng rực ở Bình Thuận thu hút du khách đến check-in

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Mỗi năm một lần, hoa keo lá tràm nở vàng rực trên cung đường ven biển ở Bình Thuận. Thời điểm này cũng là kì nghỉ Tết Dương lịch nên nhiều du khách đi du lịch Mũi Né đến “check-in” cùng sắc vàng rực rỡ của hoa.

Mũi Né nhộn nhịp du khách đến nghỉ tết Tây từ chiều cuối năm

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Từ chiều tối ngày 31.12, nhiều xe ôtô của du khách mang biển số các tỉnh, thành đã nhộn nhịp đến Mũi Né, TP.Phan Thiết để bắt đầu kì nghỉ Tết Dương lịch 2022.

Du khách vùng xanh, vàng thoải mái đến Mũi Né, không bắt buộc test nhanh

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Từ hôm nay, khách du lịch đến từ vùng xanh và vùng vàng không bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19 khi đến lưu trú tại các resort ở Bình Thuận để tạo thuận lợi hơn cho du khách và tránh gây lãng phí.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hoa keo lá tràm nở vàng rực ở Bình Thuận thu hút du khách đến check-in

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Mỗi năm một lần, hoa keo lá tràm nở vàng rực trên cung đường ven biển ở Bình Thuận. Thời điểm này cũng là kì nghỉ Tết Dương lịch nên nhiều du khách đi du lịch Mũi Né đến “check-in” cùng sắc vàng rực rỡ của hoa.

Mũi Né nhộn nhịp du khách đến nghỉ tết Tây từ chiều cuối năm

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Từ chiều tối ngày 31.12, nhiều xe ôtô của du khách mang biển số các tỉnh, thành đã nhộn nhịp đến Mũi Né, TP.Phan Thiết để bắt đầu kì nghỉ Tết Dương lịch 2022.

Du khách vùng xanh, vàng thoải mái đến Mũi Né, không bắt buộc test nhanh

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Từ hôm nay, khách du lịch đến từ vùng xanh và vùng vàng không bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19 khi đến lưu trú tại các resort ở Bình Thuận để tạo thuận lợi hơn cho du khách và tránh gây lãng phí.