TP. HỒ CHÍ MINH:

Hơn 1,3 triệu hộ dân ký cam kết không xả rác bừa bãi

MINH QUÂN |

Ngày 1.10, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị về kết quả tổ chức, triển khai chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19.10.2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP.Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Theo ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, sau một năm thực hiện, toàn thành phố đã vận động được hơn 1,3 triệu hộ dân ký cam kết không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định. Thành phố đã xóa được 517/600 điểm “đen” ô nhiễm rác thải (đạt tỉ lệ 86,2%). Để nhắc nhở, xử phạt người xả rác bừa bãi, TP.Hồ Chí Minh đã cho lắp 8.316 camera. Thành phố đã tổ chức sắp xếp trên 1.400 tổ, đường dây thu gom rác dân lập tham gia vào hợp tác xã hoặc doanh nghiệp tư nhân (đạt 55,6%). Tuy nhiên, việc xử lý điểm đen về ô nhiễm chưa được giải quyết triệt để…

Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các quận, huyện còn số điểm đen về rác thải phấn đấu đến tháng 11.2019 phải xử lý xong.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Hơn 2.000 người đã tham gia dọn rác thải trên bờ biển Đà Nẵng

PV |

Sáng 28.9, tại Đà Nẵng, hơn 2.000 người đã tham dự Lễ phát động ra quân “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019”, do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, trong khuôn khổ hoạt động do Australia khởi xướng năm 1993 và đã được hơn 130 quốc gia trên thế giới hưởng ứng.

Vụ Nhà máy xử lý rác thải MD: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận trách nhiệm

Thanh Chung |

Ngày 26.9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của một số người dân xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) liên quan đến Dự án Nhà máy xử lý rác thải MD.

Kiểm toán môi trường: Hướng tới mục tiêu kinh tế tăng trưởng, rác thải về 0

Thuỳ Dung |

Các chuyên gia chỉ ra rằng, quá trình phát triển kinh tế không quan tâm tới các vấn đề môi trường sẽ đưa lại hiệu quả kinh tế thấp, chi phí cho hoạt động xử lý ô nhiễm sẽ cao hơn chi phí đầu tư cho các biện pháp kiểm soát ô nhiễm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 2.000 người đã tham gia dọn rác thải trên bờ biển Đà Nẵng

PV |

Sáng 28.9, tại Đà Nẵng, hơn 2.000 người đã tham dự Lễ phát động ra quân “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019”, do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, trong khuôn khổ hoạt động do Australia khởi xướng năm 1993 và đã được hơn 130 quốc gia trên thế giới hưởng ứng.

Vụ Nhà máy xử lý rác thải MD: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận trách nhiệm

Thanh Chung |

Ngày 26.9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của một số người dân xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) liên quan đến Dự án Nhà máy xử lý rác thải MD.

Kiểm toán môi trường: Hướng tới mục tiêu kinh tế tăng trưởng, rác thải về 0

Thuỳ Dung |

Các chuyên gia chỉ ra rằng, quá trình phát triển kinh tế không quan tâm tới các vấn đề môi trường sẽ đưa lại hiệu quả kinh tế thấp, chi phí cho hoạt động xử lý ô nhiễm sẽ cao hơn chi phí đầu tư cho các biện pháp kiểm soát ô nhiễm.