Hơn 1.200 người ra quân dọn rác ở bãi biển nổi tiếng Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Mặc dù là ngày Chủ nhật, nhưng hàng nghìn người ở  Quảng Ngãi đã nhiệt tình ra quân dọn rác ở bãi biển Mỹ Khê, TP.Quảng Ngãi.

Sáng 8.1, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.Quảng Ngãi phối hợp cùng UBND xã Tịnh Khê, Công ty Cổ phần Môi trường - Đô thị Quảng Ngãi, Nhóm Tử tế với môi trường Quảng Ngãi tổ chức Chương trình “Tử tế với Mỹ Khê - đợt 5”.

Thời tiết lạnh kèm mưa phùn nhưng hơn 1.200 hội viên, đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân.. vẫn nhiệt tình tham gia dọn rác. Ảnh: Ngọc Viên
Thời tiết lạnh kèm mưa phùn nhưng hơn 1.200 hội viên, đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân... vẫn nhiệt tình tham gia dọn rác, cây cỏ dại, xử lý xà bần. Ảnh: Ngọc Viên

Hơn 1.200 hội viên, đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP.Quảng Ngãi đã tham gia dọn cây cỏ dại, thu gom rác thải nhựa, xử lý xà bần, san phẳng bãi cát.. nhằm làm sạch bãi biển Mỹ Khê, sẵn sàng đón du khách đến tham quan trong dịp Tết Nguyên Đán 2023.

Nhiều chị em phụ nữ cũng nhiệt tình tham gia. Ảnh: Ngọc Viên
Nhiều chị em phụ nữ cũng nhiệt tình tham gia. Ảnh: Ngọc Viên

Sau buổi ra quân làm sạch môi trường biển, một khối lượng rác rất lớn đã được thu gom, đưa đi xử lý.

Việc tham gia không chỉ dừng lại ở hành động nhặt rác, dọn cây cỏ dại đơn thuần mà còn lan tỏa lối sống trách nhiệm với môi trường, lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng tham gia hưởng ứng phong trào “chống rác thải nhựa”, xây dựng TP. Quảng Ngãi xanh - sạch - đẹp.

Rác sau khi được thu gom sẽ được vận chuyển đến nơi xử lý. Ảnh: Ngọc Viên
Rác sau khi được thu gom sẽ được vận chuyển đến nơi xử lý. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Ngô Văn Trọng - Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi cho biết, sẽ tăng cường dịch vụ xử lý rác thải tại bãi biển Mỹ Khê, để làm cho bờ biển ngày càng sạch hơn.

Ngoài ra sẽ bố trí nguồn lực tài chính và con người nhằm bảo đảm an toàn cho người dân đến vui chơi, tắm biển trên bãi biển Mỹ Khê.

Mới đây, Tp. Quảng Ngãi huy động các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hơn 900 cây dừa, kinh phí 4,5 tỉ đồng để trồng dọc bãi biển Mỹ Khê nhằm tạo cảnh quan…Ảnh: Ngọc Viên
Mới đây, TP. Quảng Ngãi huy động các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ hơn 900 cây dừa, kinh phí 4,5 tỉ đồng để trồng dọc bãi biển Mỹ Khê nhằm tạo cảnh quan… Ảnh: Ngọc Viên
Biển Mỹ Khê, TP.Quảng Ngãi, dài khoảng 7km, với những bãi cát mịn trải dài, được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Việc dọn dẹp vệ sinh môi trường sẽ góp phần thu hút khách du lịch. Ảnh: Ngọc Viên
Biển Mỹ Khê, TP.Quảng Ngãi dài khoảng 7km, với những bãi cát mịn trải dài, được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Việc dọn dẹp vệ sinh môi trường sẽ góp phần thu hút khách du lịch. Ảnh: Ngọc Viên


VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Quảng Ngãi "vừa yếu và thiếu là rất chính xác"!

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Đó là thừa nhận của bà Trần Thị Mỹ Ái- Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi khi trả lời các đại biểu liên quan đến tình hình đầu tư các dự án phát triển du lịch ở Quảng Ngãi tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII diễn ra chiều ngày 7.12.

Quảng Ngãi: Chạy dự án để… sang tay

VIÊN NGUYỄN |

Để góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhiều năm trước, tỉnh Quảng Ngãi cấp quyết định chủ trương đầu tư cho hàng loạt dự án cho nhà đầu tư, song đến nay, kỳ vọng đó đã “vỡ”, hàng loạt dự án “kéo rê” hàng chục năm không triển khai, gây lãng phí đất vàng. Đây là bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý đất đai, đồng thời cũng là cảnh báo lỗ hổng về quản lý đất đai cần đặt ra...

Hàng loạt dự án khu du lịch Mỹ Khê thành nơi đổ rác, chăn thả gia súc

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Được quy hoạch là 1 trong 9 khu du lịch Quốc gia của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, nhưng hiện nay hàng loạt các dự án phát triển du lịch ở khu du lịch Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi đều bị bỏ hoang, gây lãng phí rất lớn.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Du lịch Quảng Ngãi "vừa yếu và thiếu là rất chính xác"!

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Đó là thừa nhận của bà Trần Thị Mỹ Ái- Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi khi trả lời các đại biểu liên quan đến tình hình đầu tư các dự án phát triển du lịch ở Quảng Ngãi tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII diễn ra chiều ngày 7.12.

Quảng Ngãi: Chạy dự án để… sang tay

VIÊN NGUYỄN |

Để góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhiều năm trước, tỉnh Quảng Ngãi cấp quyết định chủ trương đầu tư cho hàng loạt dự án cho nhà đầu tư, song đến nay, kỳ vọng đó đã “vỡ”, hàng loạt dự án “kéo rê” hàng chục năm không triển khai, gây lãng phí đất vàng. Đây là bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý đất đai, đồng thời cũng là cảnh báo lỗ hổng về quản lý đất đai cần đặt ra...

Hàng loạt dự án khu du lịch Mỹ Khê thành nơi đổ rác, chăn thả gia súc

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Được quy hoạch là 1 trong 9 khu du lịch Quốc gia của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, nhưng hiện nay hàng loạt các dự án phát triển du lịch ở khu du lịch Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi đều bị bỏ hoang, gây lãng phí rất lớn.