Theo đó, đã giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng 7.2021 cho 1.622 đơn vị sử dụng lao động với 50.385 người lao động, tổng số tiền hơn 1,4 tỉ đồng; đang thực hiện chi hỗ trợ 622 hộ kinh doanh với số tiền hơn 1,8 tỉ đồng; hỗ trợ 2 doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, đã giải ngân cho với số tiền hơn 172 triệu đồng.
Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ cho trên 72.000 lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác với số tiền gần 110 tỉ đồng từ nguồn kinh phí địa phương. Kiên Giang cũng đã hỗ trợ xong cho gần 8.800 người bán vé số với số tiền hơn 13 tỉ đồng từ nguồn của Công ty sổ xố kiến thiết tỉnh Kiên Giang.
UBND tỉnh cũng giao Sở LĐTBXH phối hợp với Cục Dự trữ nhà nước khu vực Tây Nam bộ ký hợp đồng giao nhận gạo đợt 1 với số lượng 1.849.227 kg giao nhận đến ngày 10.9. Đợt 2 còn lại 428.943kg chưa có quyết định giao của Cục Dự trữ Nhà nước. Số lượng gạo cũng đã được phân bổ cụ thể cho các huyện, thành phố trong tỉnh. Theo đó, gạo sẽ hỗ trợ cho người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.
Theo kế hoạch, tỉnh Kiên Giang phân bổ hơn 2.200 tấn gạo cho trêm 151.000 người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 thuộc 15 huyện, thành phố với mức hỗ trợ 15 kg/nhân khẩu/tháng từ 25.8 đến 25.9.